Thu hút đầu tư nước ngoài, cần xem xét năng lực địa phương

Vũ Long |

Thu hút đầu tư nước ngoài chất lượng cao trong giai đoạn mới là hợp tác "win-win", do đó, không thể làm đại trà, mà phải theo năng lực từng địa phương.

Nâng tầm doanh nghiệp

Sáng 4.9, tại Tọa đàm “Thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài: Hành động và giải pháp đột phá” do Cổng thông tin Chính phủ tổ chức, các chuyên gia kinh tế đều chung ý kiến: Giải pháp quan trọng để thu hút vốn đầu tư nước ngoài là phải nâng trình độ doanh nghiệp lên một tầm cao mới và có sự liên kết với các doanh nghiệp trong nước, phát huy thế mạnh và tiềm năng của các tập đoàn lớn, đây chính là những cánh chim đầu đàn, là các đầu tàu kéo nền kinh tế tăng trưởng.

Theo ông Đỗ Nhất Hoàng – Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KHĐT), để thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, Nhà nước cần tạo điều kiện để các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào chuỗi.

“Khi tham gia vào chuỗi, doanh nghiệp sẽ “lớn” dần lên và làm chủ công nghệ, lúc đó chúng ta sẽ có những sản phẩm “Made by Viet Nam” (do Việt Nam sản xuất) chứ ko phải Made in Việt Nam” (sản xuất ở Việt Nam)” – ông Đỗ Nhất Hoàng nói.

Theo ông Đỗ Nhất Hoàng, có 3 cách để tăng cường thu hút vốn ngoại: Một là, phải có sự nâng cấp đồng bộ: Các doanh nghiệp phải tự nâng cấp, đối tác nâng cấp, nhà nước có chính sách để các doanh nghiệp nâng cấp.

Hai là, doanh nghiệp Việt Nam thực hiện mua vào các doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam có công nghệ cao, có tham gia vào chuỗi.

Ba là, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài, mua các công ty đã tham gia vào chuỗi, học hỏi công nghệ của họ, mang về nước để làm ra các sản phẩm "Made by Viet Nam". Để làm được điều này, Việt Nam cần nâng cao năng lực của các doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ

“Chúng ta phải bắt tay vào thực hiện, chứ không thể loay hoay câu chuyện “quả trứng con gà”” – ông Đỗ Nhất Hoàng nêu ý kiến.

Chủ động nguồn nhân lực đón sóng đầu tư mới

Cũng theo ông Đỗ Nhất Hoàng, muốn đón được làn sóng chuyển dịch đầu tư từ nướ ngoài, điều quan trọng là phải có được nguồn nhân lực chất lượng cao, bao gồm quản lý cấp cao và lao động có tay nghề. Do đó, Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Lao động-Thương Binh & Xã hội (LĐTBXH) cần triển khai các chương trình liên kết đào tạo để đáp ứng được yêu cầu này.

Mặt khác, Bộ LĐTBXH xây dựng các trang web để liên kết, tập hợp được mạng lưới công nhân, tu nghiệp sinh từng lao động, học tập ở nước ngoài về. Đây là các đối tượng có nhiều kỹ năng, cần khai thác, sử dụng, không nên để lãng phí nguồn tài nguyên này.

Còn theo chuyên gia kinh tế cấp cao – TS Nguyễn Đình Cung – Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), có 2 điểm cần lưu ý: Thứ nhất, là cần có cái nhìn thực tiễn. Không nên quá mơ mộng mà quên đi rằng không phải tất cả các tỉnh đều có năng lực thu hút nguồn vốn đầu tư chất lượng cao, đầu tư công nghệ mới hiện đại. Hơn nữa, các nhà đầu tư cũng sẽ xem xét, nhìn nhận khả năng của từng địa phương chứ không thể đầu tư đại trà theo quy mô lớn.

Điểm thứ 2 là cần xem xét mặt bằng tại các địa phương. Để đưa các dự án có dòng vốn đầu tư công nghệ chất lượng cao vào, thì phải chuyển những dự án có chất lượng chưa cao đi nơi khác. Ví như vùng Đông Nam Bộ, mặt bằng chỉ có vậy, muốn có thêm các dự án lớn công nghệ cao thì có dời được những địa chỉ đầu tư trung bình đi nơi khác không?

Để thu hút đầu tư nước ngoài, Việt Nam cần chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao. Ảnh: Ngọc Hân
Để thu hút đầu tư nước ngoài, Việt Nam cần chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao. Ảnh: Ngọc Hân

Mặt khác, TS Nguyễn Đình Cung cũng cho rằng, điều đầu tiên các địa phương cần làm là vấn đề con người, không phải là chính sách. Cần đầu tư vấn đề con người có đủ trình độ, đứng đầu là các lãnh đạo địa phương để tìm kiếm đối tác, đàm phán, lôi kéo các nhà đầu tư hợp tác dài hạn.

"Đừng thấy địa phương khác làm gì rồi làm theo, mà phải nhìn vào thực tiễn điều kiện, khả năng của địa phương mình để đầu tư trúng và hiệu quả” – TS Nguyễn Đình Cung lưu ý.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam bắt đầu khởi sắc

Vũ Long |

Tính đến ngày 20.8.2020, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đạt 19,54 tỉ USD, bằng 86,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Thu hút có chọn lọc dòng vốn đầu tư nước ngoài mới

PHẠM ĐÔNG - VƯƠNG TRẦN |

Ngày 23.7, Tổ Công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Tổ trưởng Tổ Công tác.

Việt Nam thu hút đầu tư nước ngoài giữa khủng hoảng COVID-19

Thanh Hà |

Kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 là cơ sở rất quan trọng để củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đối với Việt Nam.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam bắt đầu khởi sắc

Vũ Long |

Tính đến ngày 20.8.2020, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đạt 19,54 tỉ USD, bằng 86,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Thu hút có chọn lọc dòng vốn đầu tư nước ngoài mới

PHẠM ĐÔNG - VƯƠNG TRẦN |

Ngày 23.7, Tổ Công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Tổ trưởng Tổ Công tác.

Việt Nam thu hút đầu tư nước ngoài giữa khủng hoảng COVID-19

Thanh Hà |

Kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 là cơ sở rất quan trọng để củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đối với Việt Nam.