LÂM ĐỒNG

Thu hồi 189 dự án vì để mất hơn 1100ha rừng: Các doanh nghiệp chây ỳ bồi thường

VĂN TỶ |

Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng vừa công bố thông tin gây sốc: Có đến 1.157ha rừng của tỉnh này đã “biến mất” tại 84 dự án đầu tư liên quan đến rừng. Đến nay, tỉnh đã thu hồi 189 dự án liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp trên tổng diện tích 28.218ha. Cho đến thời điểm này, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ mới phê duyệt để yêu cầu các doanh nghiệp bồi thường thiệt hại tài nguyên rừng vào ngân sách nhà nước hơn 219,4 tỉ đồng. Việc khắc phục theo kiểu đòi bồi thường này hiện chưa có kết quả, và việc xử lý các tổ chức, cá nhân để mất rừng thì không đủ mức răn đe.

Lợi dụng dự án kinh tế để chiếm đất rừng

Thống kê từ Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng, từ năm 2008 đến nay, tỉnh đã thu hút 321 doanh nghiệp đầu tư vào 386 dự án với diện tích đất và rừng được thuê hơn 57.000ha, bao gồm các dự án du lịch sinh thái (116 dự án), trồng rừng (113 dự án), trồng caosu (59 dự án), nông lâm kết hợp (41 dự án), nuôi cá nước lạnh (13 dự án) và 44 dự án khác. Tuy vậy, nhiều chủ đầu tư đã không đảm bảo việc giữ rừng khi được nhà nước giao rừng giao đất. Nhiều doanh nghiệp để mất rừng với diện tích lớn, gây thất thoát tài nguyên, để lại hậu quả nghiêm trọng cho môi trường.

Trước thực trạng này, chính quyền tỉnh Lâm Đồng buộc phải dùng biện pháp thu hồi ngay dự án để hạn chế việc tiếp tục bị mất rừng. Đến nay, tổng số dự án đã bị UBND tỉnh Lâm Đồng thu hồi là 189 dự án với 28.218ha, trong đó thu hồi toàn bộ 157 dự án với hơn 25.000ha; thu hồi một phần của 32 dự án với 2.800ha.

Những dự án bị thu hồi dự án là do triển khai đầu tư chậm tiến độ so với thời gian quy định theo giấy chứng nhận đầu tư đã được phê duyệt; năng lực tài chính hạn chế nhưng xây dựng dự án quá lớn, vượt quá khả năng đầu tư, cũng có trường hợp xin dự án nhằm chiếm giữ, chờ cơ hội để sang nhượng…

Đòi bồi thường rừng 219 tỉ đồng

Từ những thiệt hại nghiêm trọng này, UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao Sở Tài chính định giá, phê duyệt và yêu cầu các doanh nghiệp (DN) để mất hàng nghìn hécta rừng phải bồi thường thiệt hại trên 219 tỉ đồng. Một số doanh nghiệp để mất rừng nhiều như: Cty TNHH sản xuất thương mại XNK Hoàng Thịnh để mất gần 111ha, tổng số tiền yêu cầu bồi thường gần 70 tỉ đồng; Cty TNHH Vĩnh Tuyên Lâm để mất hơn 49ha, yêu cầu bồi thường gần 23 tỉ đồng; Cty TNHH TM DV XNK Võ Hà Lê để mất hơn 44ha, yêu cầu bồi thường hơn 20,7 tỉ đồng; Cty TNHH Ngọc Mai Trang để mất hơn 21,6ha, yêu cầu bồi thường hơn 12,4 tỉ đồng...

Đáng chú ý, sau khi cơ quan chức năng có văn bản yêu cầu bồi thường, đến nay hầu hết các doanh nghiệp đều chậm hoặc trây ỳ thực hiện bồi thường theo quy định. Cho đến nay, các ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng mới thu được khoảng 10%, trong số tiền hơn 219 tỉ đồng.

Liên quan đến những sai phạm của các dự án vừa kể, UBND tỉnh Lâm Đồng đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với 43 công chức công tác tại các đơn vị chủ rừng, hạt kiểm lâm, do không hoàn thành nhiệm vụ, để xảy ra sai phạm về công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn được giao.

Theo nhận định của Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng, rất nhiều dự án liên quan đến rừng đầu tư vào tỉnh này không đủ năng lực tài chính để triển khai, có dấu hiệu đầu cơ sang nhượng dự án trái phép.

VĂN TỶ
TIN LIÊN QUAN

Cần "đại phẫu" lực lượng bảo vệ rừng Gia Lai

ĐÌNH VĂN |

Khai khống trồng rừng, trục lợi hàng tỷ đồng, đó là những sai phạm của Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ Ia Grai, Gia Lai. Thanh tra tỉnh kiểm tra 3 BQL trước đó thì đều đã chuyển hồ sơ sai phạm sang cơ quan cảnh sát điều tra.

Vụ cháy rừng ở Đà Nẵng: Có thể do người dân đốt tổ ong

H. VINH |

Nguyên nhân có thể do người đốt thực bì rồi cháy lan ra, hoặc do người dân đốt tổ ong nên dẫn đến cháy trên diện rộng.

Hà Tĩnh: Huy động dân chữa cháy rừng lúc nửa đêm

ANH ĐỨC |

Đêm 2.8, một đám cháy xuất phát từ rừng keo khu vực đập Cơn Trường, giáp ranh giữa thôn Tượng Sơn, xã Sơn Hàm với thôn 9, xã Sơn Diệm, Hương Sơn (Hà Tĩnh), gây cháy 1,5 ha rừng.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Cần "đại phẫu" lực lượng bảo vệ rừng Gia Lai

ĐÌNH VĂN |

Khai khống trồng rừng, trục lợi hàng tỷ đồng, đó là những sai phạm của Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ Ia Grai, Gia Lai. Thanh tra tỉnh kiểm tra 3 BQL trước đó thì đều đã chuyển hồ sơ sai phạm sang cơ quan cảnh sát điều tra.

Vụ cháy rừng ở Đà Nẵng: Có thể do người dân đốt tổ ong

H. VINH |

Nguyên nhân có thể do người đốt thực bì rồi cháy lan ra, hoặc do người dân đốt tổ ong nên dẫn đến cháy trên diện rộng.

Hà Tĩnh: Huy động dân chữa cháy rừng lúc nửa đêm

ANH ĐỨC |

Đêm 2.8, một đám cháy xuất phát từ rừng keo khu vực đập Cơn Trường, giáp ranh giữa thôn Tượng Sơn, xã Sơn Hàm với thôn 9, xã Sơn Diệm, Hương Sơn (Hà Tĩnh), gây cháy 1,5 ha rừng.