Thu học phí bằng bitcoin - chiêu PR mới của Chủ tịch Đại học FPT?

Lan Hương |

Đại học FPT chấp nhận thu học phí bằng bitcoin là một trong những câu chuyện nóng nhất hiện nay khi tiền ảo không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp ở Việt Nam.

“Nếu đây là chiêu PR thì đó là một cách rủi ro, không khác nào chơi với lửa. Những câu nhận định của người đứng đầu Đại học FPT thiếu tính khoa học và không hiểu gì về kinh tế”, Tiến sĩ - luật sư Bùi Quang Tín, Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường ĐH Ngân hàng TPHCM cho biết. Điều đáng nói, Đại học FPT từng bị phạt 500 triệu đồng vì thu học phí bằng ngoại tệ vào năm 2011.

Sáng 27.10, trao đổi với PV Báo Lao Động, Tiến sĩ - luật sư Bùi Quang Tín cho biết: “Ở góc độ pháp lý, thứ nhất, hiện Chính phủ đang giao các cơ quan chức năng nghiên cứu hoàn thiện khung pháp lý để quản lý tiền điện tử và tiền ảo. Trong thời gian nghiên cứu, theo tôi, Đại học FPT không nên “cầm đèn chạy trước ôtô”.

Thứ hai, theo pháp luật, ở Việt Nam chỉ duy nhất lưu hành một loại tiền tệ là VND, nếu lưu hành các loại ngoại tệ khác thì phải tuân thủ Pháp lệnh ngoại hối. Hiện tôi không thấy bitcoin được quy định điều chỉnh bởi văn bản pháp lý nào ở Việt Nam.

Về góc độ kinh tế, rủi ro của việc thu phí bằng bitcoin là lớn. Ông Lê Trường Tùng - Chủ tịch trường ĐH FPT - nói, nếu nhận học phí bằng ngoại tệ thì rủi ro tương đương với thu học phí bằng bitcoin. Nếu đúng đây là lời của ông Tùng nói thì quan điểm này là sai. Rủi ro ngoại tệ là rủi ro hoàn toàn kiểm soát được thông qua các hợp đồng phái sinh, các chính sách tiền tệ. Đối với các đồng tiền hợp pháp, chúng ta có thể dự báo được tương đối. Tuy nhiên, với bitcoin, tôi không biết phải dự báo xu hướng như thế nào”.

Tại Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước cho biết, theo các quy định của pháp luật hiện hành, bitcoin (và các loại tiền ảo tương tự khác) không phải là tiền tệ và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. Do vậy, việc sử dụng tiền ảo làm phương tiện thanh toán không được pháp luật thừa nhận và bảo vệ.

Về việc nhiều chuyên gia cho rằng đây là chiêu PR, TS - LS Bùi Quang Tín cho rằng: “Tôi thấy cách PR này rủi ro, mang tính tiêu cực nhiều hơn tích cực. Mặc dù được báo chí rầm rộ nhắc đến thương hiệu ĐH FPT nhưng rủi ro pháp lý là rất lớn. Những câu nhận định của người đứng đầu trường Đại học FPT là thiếu tính khoa học và không hiểu gì về phân tích kinh tế, thiếu góc nhìn của người lãnh đạo”.

Điều đáng nói, năm 2011, Đại học FPT bị phạt 500 triệu đồng vì niêm yết học phí bằng USD các khoá đào tạo theo chương trình liên kết với nước ngoài bằng đôla Mỹ. Thời điểm đó, NHNN yêu cầu Trường Đại học FPT không được niêm yết, thông báo, quảng cáo học phí các khoá học bằng ngoại tệ dưới mọi hình thức.

Hiện dư luận đang rất mong chờ thông tin chính thức từ Ngân hàng Nhà nước về vấn đề này.

Lan Hương
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.