Thu hoạch cá mú nuôi thử nghiệm nặng hơn nửa tạ

PHÚC ĐẠT |

Trung tâm Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo - Đại học Huế vừa thu hoạch con cá mú nặng 55kg, giá bán thương phẩm nửa triệu đồng/1kg.

Ngày 24.6, Trung tâm Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo - Đại học Huế cho biết, trung tâm vừa thu hoạch con cá mú "khủng" nuôi thử nghiệm thành công tại xã Lộc Bình (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế).

Theo đó, đây là con cá mú nghệ được thả nuôi từ năm 2015 sau khi đánh bắt được với trọng lượng khoảng 25kg. Tại thời điểm thu hoạch, cá đạt trọng lượng hơn 55kg.

Loài cá này có giá trị kinh tế cao, giá bán thương phẩm từ 400.000 - 500.000 đồng/kg. Ngoài ra, nội tạng cá mú nghệ là món ăn được nhiều người ưa thích.

Cá mú nghệ hay gọi là cá song vua (Epinephelus lanceolatus), tên tiếng anh là Giant grouper, có nghĩa là loài cá khổng lồ trong các loài cá mú. Đây là loài cá xương lớn nhất được tìm thấy ở các rạn san hô, là biểu tượng thủy sinh của bang Queensland, Úc.

Cá mú nghệ sống ở khắp vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, trừ vịnh Ba Tư. Ở Việt Nam, cá mú nghệ phân bố tại một số vùng biển, nhưng khá ít. Cá mú nghệ thường sống ở vùng nước nông và ăn nhiều loài thuỷ sinh ở biển, kể cả cá mập nhỏ và rùa biển nhỏ.

Loài cá này có tốc độ sinh trưởng nhanh, là loài cá nước mặn - lợ nhưng có khả năng chịu đựng được nước ngọt trong một thời gian khá dài, có thể lên đến hơn 30 ngày.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Thuê tài xế công nghệ và muôn kiểu đón con của phụ huynh ngày nắng nóng

HOÀI ANH - SỞ HẠ - LINH CHI |

Với cái nắng nóng lên tới 40 độ C, nhiều phụ huynh trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thuê tài xế xe công nghệ đến đón con hộ.

Nông dân soi đèn đi cấy từ 3h sáng để tránh cái nắng "cháy da"

SƠN TÙNG - TUẤN MINH |

Do ban ngày nhiệt độ ngoài trời lên đến hơn 40, 50 độ C nên nhiều người dân ở Thanh Oai, Hà Nội đã đi cấy từ khi trời tờ mờ sáng để tránh nắng nóng.

Hợp tác xã hành động vì biến đổi khí hậu

Minh Phương |

Ngày 4.7.2020, các Hợp tác xã trên toàn thế giới sẽ kỉ niệm Ngày Hợp tác xã Quốc tế lần thứ 98 của Liên minh Hợp tác xã (HTX) quốc tế và lần thứ 26 của Liên Hợp quốc với chủ đề: Hợp tác xã hành động vì biến đổi khí hậu: Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG) số 13 về hành động vì biến đổi khí hậu.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Thuê tài xế công nghệ và muôn kiểu đón con của phụ huynh ngày nắng nóng

HOÀI ANH - SỞ HẠ - LINH CHI |

Với cái nắng nóng lên tới 40 độ C, nhiều phụ huynh trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thuê tài xế xe công nghệ đến đón con hộ.

Nông dân soi đèn đi cấy từ 3h sáng để tránh cái nắng "cháy da"

SƠN TÙNG - TUẤN MINH |

Do ban ngày nhiệt độ ngoài trời lên đến hơn 40, 50 độ C nên nhiều người dân ở Thanh Oai, Hà Nội đã đi cấy từ khi trời tờ mờ sáng để tránh nắng nóng.

Hợp tác xã hành động vì biến đổi khí hậu

Minh Phương |

Ngày 4.7.2020, các Hợp tác xã trên toàn thế giới sẽ kỉ niệm Ngày Hợp tác xã Quốc tế lần thứ 98 của Liên minh Hợp tác xã (HTX) quốc tế và lần thứ 26 của Liên Hợp quốc với chủ đề: Hợp tác xã hành động vì biến đổi khí hậu: Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG) số 13 về hành động vì biến đổi khí hậu.