Thu hàng trăm triệu đồng nhờ trồng đào phai phục vụ Tết

Quách Du |

Nhà ít thì vài trăm, nhà nhiều lên đến cả nghìn gốc đào, mỗi gốc có giá hàng triệu đồng, tính ra mỗi gia đình kiếm cả trăm triệu, thậm chí cả tỉ đồng sau mỗi dịp tết.

Xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa được biết đến là thủ phủ đào phai lớn nhất xứ Thanh. Tại đây, hầu hết các gia đình đều trồng đào, nhà ít thì vài trăm, nhà nhiều lên đến cả nghìn gốc đào. Cứ mỗi độ tết đến xuân về, ở đây, không khí buôn bán đào lại trở nên náo nhiệt.

 
Anh Sơn (trú tại xã Xuân Du, huyện Như Thanh) tỏ ra hứng khởi vì năm nay thời tiết ưu đãi nên đào ra hoa đúng độ. Ảnh: Quách Du

Anh Quách Hồng Sơn (SN 1993, trú tại thôn 5, xã Xuân Du, huyện Như Thanh) cho biết, gia đình có khoảng 1.000 gốc đào phai, do năm nay thời tiết thuận lợi nên đào nở đúng dịp, trừ những gốc đào nhỏ mới trồng thì gia đình có khoảng vài trăm gốc để phục vụ tết.

“Ở đây, khí hậu của miền núi nên thời tiết rất ưu đãi, hiếm khi bị mất mùa đào. Năm nay, dự kiến vườn đào của gia đình có khoảng 300 gốc phục vụ tết, mỗi gốc có giá gần 1 triệu đồng, tính ra thu hơn 200 triệu đồng từ việc bán đào” – anh Sơn vui mừng chia sẻ.

Ông Trần Văn Sỹ ( SN 1967, trú tại xã Xuân Du) cho biết, năm này gia đình trồng 6 sào đào phai với hơn 1.000 gốc, tuy nhiên, đào đến tuổi phục vụ tết mới khoảng hơn 100 gốc. Trung bình mỗi gốc đào có giá hơn 1 triệu, gia đình thu về hơn 100 triệu sau khi bán đào.

 
Ông Sỹ (người trông đào tại xã Xuân Du) đang tất bật với công việc cắt tỉa đào. Ảnh: Quách Du

Sở hữu nhiều gốc đào thế khủng, ông Quách Văn Hùng (SN 1964, trú tại xã Xuân Du) cho biết, ngoài 1 nghìn gốc đào nhỏ phục vụ tết, gia đình ông còn sở hữu nhiều gốc đào khủng, có thế đẹp. Mỗi gốc có giá vài chục triệu đồng, tính ra năm nay ông “nhét túi” vài trăm triệu là chuyện thường.

“Do đào đá, đào phai mang vẻ đẹp tự nhiên của núi rừng, nên những năm trở lại đây, nhiều người chơi đào thích thú “săn” những gốc đào độc và lạ, mang về chiêm ngưỡng trong những ngày tết” – ông Hùng chia sẻ.

 
Gốc đào phai của gia đình ông Hùng đã được bán với giá 25 triệu đồng. Ảnh: Quách Du

Được biết, hiện xã Xuân Du có hàng nghìn gia đình trồng đào. Kể từ khi nơi đây trở thành thủ phủ của đào phai lớn nhất xứ Thanh, nhiều gia đình ở đây đã thoát nghèo nhờ việc bán đào phục người dân chơi tết.

Theo ghi nhận, những ngày này, tại hầu hết các thôn của xã Xuân Du, huyện Như Thanh, những vườn đào phai cạnh chân núi đã chúm chím nở, các “con buôn” tập trung về khá đông. Cảnh buôn bán, ngã giá đào trở nên huyên náo, những chuyến xe đã sẵn sàng, chở đầy “sắc xuân” đến khắp các tỉnh, phục vụ người dân chơi đào, đón tết.

Một số hình ảnh về không khí tại thủ phủ đào phai lớn nhất xứ Thanh trong những ngày cận tết:

 
 
 
Những vườn đào xã Xuân Du, huyện Như Thanh đã bung nở. Ảnh: Quách Du
 

 

 

 
 
Những người buôn đào đang khẩn trương thu gom, vận chuyển đào đi các tỉnh để phục vụ người dân chơi tết. Ảnh: Quách Du
Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Cận Tết, gần 200 cây đào thế bị phá hoại gây thiệt hại cả tỉ đồng

Thúy Trịnh - Hoàng Ngọc |

Chỉ ít ngày nữa là đến Tết nguyên đán, thế nhưng hàng trăm cây đào, chủ yếu là đào thế, đào đẹp của người dân ở phường Đình Bảng, TX Từ Sơn (Bắc Ninh) bị kẻ lạ phá hoại, gây thiệt hại lên tới cả tỉ đồng.

Xâm nhập thủ phủ đào tiên hồ lô Tài - Lộc - Thọ Tết nào cũng cháy hàng

BẢO TRUNG - HOÀI ANH |

"Đào tiên hồ lô" trong một vài năm qua được các thương lái ráo riết thu mua để tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán. Đây là loại quả có được tạo hình hồ lô có in nổi những chữ "Tài-lộc-thọ" rất bắt mắt, mỗi trái có giá thành từ 500.000 đồng đến 700.000 đồng.

Đào tiên hình "kỳ quái" có giá hơn nửa triệu để chơi Tết Nguyên đán

Bảo Trung |

Hàng trăm trái đào dưới óc sáng tạo và bàn tay khéo léo của người nông dân đã được uốn theo hình dạng một chiếc hồ lô có in chữ nổi lên trên bề mặt. Những trái đào này có giá dao động từ 500.000 đến 700.000/quả...

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Cận Tết, gần 200 cây đào thế bị phá hoại gây thiệt hại cả tỉ đồng

Thúy Trịnh - Hoàng Ngọc |

Chỉ ít ngày nữa là đến Tết nguyên đán, thế nhưng hàng trăm cây đào, chủ yếu là đào thế, đào đẹp của người dân ở phường Đình Bảng, TX Từ Sơn (Bắc Ninh) bị kẻ lạ phá hoại, gây thiệt hại lên tới cả tỉ đồng.

Xâm nhập thủ phủ đào tiên hồ lô Tài - Lộc - Thọ Tết nào cũng cháy hàng

BẢO TRUNG - HOÀI ANH |

"Đào tiên hồ lô" trong một vài năm qua được các thương lái ráo riết thu mua để tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán. Đây là loại quả có được tạo hình hồ lô có in nổi những chữ "Tài-lộc-thọ" rất bắt mắt, mỗi trái có giá thành từ 500.000 đồng đến 700.000 đồng.

Đào tiên hình "kỳ quái" có giá hơn nửa triệu để chơi Tết Nguyên đán

Bảo Trung |

Hàng trăm trái đào dưới óc sáng tạo và bàn tay khéo léo của người nông dân đã được uốn theo hình dạng một chiếc hồ lô có in chữ nổi lên trên bề mặt. Những trái đào này có giá dao động từ 500.000 đến 700.000/quả...