Thu giữ số lượng lọ tinh dầu thuốc lá điện tử lớn nhất từ trước tới nay

Cường Ngô |

13.900 lọ tinh dầu thuốc lá điện tử các loại trị giá hàng tỉ đồng đang tập kết tại nơi trung chuyển hàng hóa là 1 cơ sở vận chuyển dịch vụ vận tải vừa bị Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17 - Cục QLTT Hà Nội phối hợp với Phòng 6, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05), Công an TP Hà Nội phát hiện và thu giữ chiều nay (16.4).

Trao đổi với PV Lao Động tại hiện trường, ông Nguyễn Đạo An - Phó đội trưởng Đội QLTT số 17 cho biết, 13.900 lọ tinh dầu thuốc lá, gồm các dung tích 30ml (8.800 lọ), 100ml (5.100 lọ) - được tập kết tại nơi trung chuyển hàng hóa là một cơ sở vận chuyển dịch vụ vận tải (địa chỉ E1.2 lô 20 Phạm Hùng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vừa bị Đội QLTT số 17, Cục QLTT Hà Nội phối hợp với Phòng 6, C05, Công an TP Hà Nội phát hiện.

Số tinh dầu này được lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở kinh doanh dịch vụ vận tải, thuộc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Hoàng Ngân.

Phát hiện gần 14.000 lọ tinh dầu thuốc lá điện tử đang tập kết tại nơi trung chuyển. Ảnh: C.N
Phát hiện gần 14.000 lọ tinh dầu thuốc lá điện tử đang tập kết tại nơi trung chuyển. Ảnh: C.N
Phát hiện gần 14.000 lọ tinh dầu thuốc lá điện tử đang tập kết tại nơi trung chuyển. Ảnh: C.N

Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Hoàng Ngân là ông Nguyễn Tuấn Anh khai báo - số hàng này có người khác thuê công ty vận chuyển, công ty sẽ tích cực phối hợp với lực lượng chức năng để điều tra làm rõ vụ việc.

Qua điều tra nhanh của Đội QLTT số 17, chủ của toàn bộ số hàng hóa nói trên tên Mai. Hiện, vẫn chưa liên lạc được với người tên Mai này. Theo kế hoạch, sang tuần, Đội QLTT số 17 sẽ liên lạc và làm việc với chủ hàng để làm rõ các hành vi vi phạm.

Tang vật bị thu giữ tại hiện trường. Ảnh: C.N
Toàn bộ lô hàng đã được niêm phong để tiếp tục điều tra, làm rõ. Ảnh: CN

Trên thị trường hiện nay, 1 lọ tinh dầu với dung tích 30ml được bán ra với giá 100.000 đồng/lọ. Với dung tích 100ml, sản phẩm này được bán với giá trên 200.000 đồng/lọ tùy nơi. Ước tính lô hàng vi phạm có trị giá hàng tỉ đồng.

Đánh giá về vụ việc lần này, ông Nguyễn Đạo An, Phó Đội trưởng Đội QLTT số 17 cho rằng đây là 1 trong những vụ vi phạm lớn nhất đối với mặt hàng thuốc lá điện tử bị lực lượng QLTT Hà Nội phát hiện trong thời gian vừa qua.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Báo động tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử trong học đường

Hữu Long |

Những loại ma túy có trong thuốc lá điện tử mà các học sinh hút là loại không ai kiểm soát, khó nhận biết. Và mặc dù Việt Nam không cấp phép bày bán nhưng thực tế là loại thuốc lá điện tử vẫn được rao bán công khai trên các trang mạng xã hội và ngoài đường.

Đại biểu Quốc hội đề xuất cấm ngay thuốc lá điện tử

Phạm Đông |

Trong phiên làm việc của Quốc hội chiều 24.3, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Thu giữ gần 3.500 sản phẩm thuốc lá điện tử kèm phụ kiện nghi nhập lậu

Vũ Long |

Lực lượng quản lý thị trường thu giữ gần 3.500 sản phẩm thuốc lá điện tử có dấu hiệu nhập lậu cùng các linh kiện, phụ kiện đi kèm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Báo động tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử trong học đường

Hữu Long |

Những loại ma túy có trong thuốc lá điện tử mà các học sinh hút là loại không ai kiểm soát, khó nhận biết. Và mặc dù Việt Nam không cấp phép bày bán nhưng thực tế là loại thuốc lá điện tử vẫn được rao bán công khai trên các trang mạng xã hội và ngoài đường.

Đại biểu Quốc hội đề xuất cấm ngay thuốc lá điện tử

Phạm Đông |

Trong phiên làm việc của Quốc hội chiều 24.3, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Thu giữ gần 3.500 sản phẩm thuốc lá điện tử kèm phụ kiện nghi nhập lậu

Vũ Long |

Lực lượng quản lý thị trường thu giữ gần 3.500 sản phẩm thuốc lá điện tử có dấu hiệu nhập lậu cùng các linh kiện, phụ kiện đi kèm.