Thu giữ hơn 4.000 bánh Trung thu trứng mang nhãn mác Trung Quốc

C.N |

Cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ 4.440 bánh trung thu trứng nhân chảy mang nhãn mác Trung Quốc không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Chiều 16.8, Đội Quản lý thị trường số 13 - Cục Quản lý thị trường đã phối hợp với Đội 6, Phòng Cảnh sát Môi trường – Công an Thành phố Hà Nội (PC05) kiểm tra điểm tập kết hàng hóa ở ngõ 93/47 Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội do Phạm Ngọc Ánh, sinh năm 1988 làm chủ.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ 4.440 bánh trung thu trứng nhân chảy mang nhãn mác Trung Quốc không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng Quản lý thị trường phát hiện nhiều đầu sách không có nguồn gốc.
Lực lượng Quản lý thị trường phát hiện nhiều đầu sách không có nguồn gốc.
Lực lượng Quản lý thị trường phát hiện nhiều đầu sách không có nguồn gốc.
Lực lượng Quản lý thị trường phát hiện nhiều bánh trung thu không có nguồn gốc, xuất xứ.

Dù mới xuất hiện trên thị trường chưa lâu nhưng loại bánh này gây sốt trên các trang bán hàng online do bao bì bắt mắt, quảng cáo hàng ngon đảm bảo chất lượng nên rất nhiều người tìm mua. Đây cũng là lý do nhiều cơ sở tìm mọi cách nhập loại bánh này về bán trong dịp Tết Trung thu.

Qua tìm hiểu, giá bán ra thị trường loại bánh này giao động từ 150 đến 250 nghìn đồng/hộp.

Ngay sau đó, lực lượng Quản lý thị trường đã thu giữ số hàng này để kiểm tra.
Ngay sau đó, lực lượng Quản lý thị trường đã thu giữ số hàng này để kiểm tra.
Ngay sau đó, lực lượng Quản lý thị trường đã thu giữ số hàng này để kiểm tra.
Ngay sau đó, lực lượng Quản lý thị trường đã thu giữ số hàng này để kiểm tra.
Ngay sau đó, lực lượng Quản lý thị trường đã thu giữ số hàng này để kiểm tra. Ảnh: H.D

Theo cơ quan công an loại bánh này được nhập lậu từ Trung Quốc đi theo đường tiểu ngạch ở Lào Cai, giá nhập chỉ rẻ bằng 1/3 giá đăng bán.

Vì chưa có cơ quan chức năng kiểm định chất lượng nên chưa khẳng định loại bánh này có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hay không.

Hiện toàn bộ số hàng bị niêm phong để điều tra làm rõ.

Mới đây, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) có công văn yêu cầu các Cục Quản lý thị trường trên cả nước xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết Trung thu 2019. Việc này nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cụ thể, Tổng cục Quản lý thị trường nêu rõ, trước Tết Trung thu, cần kiểm tra việc vận chuyển, sản xuất, kinh doanh các nguyên liệu làm bánh trung thu như nhân bánh, mứt bí, hạt dưa, lạp xưởng, nước đường, mỡ, trứng muối… để kịp thời ngăn chặn các hành vi nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm. Đặc biệt lưu ý kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh trung thu quy mô lớn, đầu mối cung cấp, địa điểm tập kết nguồn hàng.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố khu vực biên giới có phương án kiểm tra đột xuất, ngăn chặn và xử lý vi phạm về vận chuyển, kinh doanh các loại nhân bánh làm sẵn, bánh trung thu giá rẻ hay bánh trung thu nghi ngờ có nguồn gốc từ nước ngoài nhập lậu.

C.N
TIN LIÊN QUAN

Quản lý thị trường Hà Nội tạm giữ 10 vạn sách không giấy tờ

Cường Ngô |

Qua quá trình kiểm tra, lực lượng Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã phát hiện một cơ sở in ấn nhập nhiều đầu sách không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Quản lý thị trường đã tạm giữ số sách này để kiểm tra.

Lực lượng quản lý thị trường sẽ "soi" bánh trung thu cổ truyền, tự làm

C.NGUYÊN |

Tổng cục Quản lý thị trường vừa có công văn yêu cầu Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường và các cơ sở sản xuất bánh trung thu lớn trong dịp trước, trong và sau Tết Trung thu năm 2019.

Hàng trăm lãnh đạo quản lý thị trường “bỗng dưng"... mất chức

QUANG ĐẠI |

Sau khi thành lập, Tổng cục Quản lý thị trường đang đối mặt với khó khăn, vướng mắc rất lớn về công tác cán bộ. Hàng trăm cán bộ lãnh đạo rơi vào tình trạng oái ăm, “bỗng dưng” bị mất chức.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Quản lý thị trường Hà Nội tạm giữ 10 vạn sách không giấy tờ

Cường Ngô |

Qua quá trình kiểm tra, lực lượng Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã phát hiện một cơ sở in ấn nhập nhiều đầu sách không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Quản lý thị trường đã tạm giữ số sách này để kiểm tra.

Lực lượng quản lý thị trường sẽ "soi" bánh trung thu cổ truyền, tự làm

C.NGUYÊN |

Tổng cục Quản lý thị trường vừa có công văn yêu cầu Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường và các cơ sở sản xuất bánh trung thu lớn trong dịp trước, trong và sau Tết Trung thu năm 2019.

Hàng trăm lãnh đạo quản lý thị trường “bỗng dưng"... mất chức

QUANG ĐẠI |

Sau khi thành lập, Tổng cục Quản lý thị trường đang đối mặt với khó khăn, vướng mắc rất lớn về công tác cán bộ. Hàng trăm cán bộ lãnh đạo rơi vào tình trạng oái ăm, “bỗng dưng” bị mất chức.