Thủ Dầu Một sẽ là một thành phố công viên

LÊ CHÂN NHÂN |

Nhiều đô thị của Việt Nam ngột ngạt trong không gian chật chội với ngập tràn các nhà hàng, khách sạn, cao ốc, cho nên lấy lại đất cho công viên, giành lại không gian sống cho người dân không phải là một đề nghị mà là mệnh lệnh của cuộc sống. Thành phố Thủ Dầu Một của tỉnh Bình Dương là một điển hình trong việc thực hiện mệnh lệnh đó.

Tạo không gian cho dân xả “stress”

Đến thành phố Thủ Dầu Một, điểm khác biệt mà du khách có thể nhận ra là có rất nhiều công viên, hoa viên. Đi dọc theo các con phố, thế nào cũng bắt gặp một vài công viên hoặc hoa viên, cây xanh bóng mát và hoa nở quanh năm. Những hoa viên tuy nhỏ, tạo điểm nhấn cho thành phố, nó như những nhịp nghỉ trong thành phố vốn đã quá vội vã và đó là một trong những giải pháp chỉnh trang đô thị cực kỳ hiệu quả.

 
 

Trong một buổi trò chuyện với ông Trần Văn Nam - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, ông kể rằng, mỗi lần đi làm việc với các cơ quan, thăm khu công nghiệp, nhà máy, trường học, đầu tiên là xem có sạch sẽ không và có trồng cây không. Nếu có đất trống mà không trồng cây thì ông đánh giá lãnh đạo đơn vị đó kém. Và ông đã quyết tâm chỉ đạo trồng cây xanh, quy hoạch công viên trên địa bàn tỉnh, tập trung đầu tiên là thành phố Thủ Dầu Một.

Anh Trần Sĩ Nam - Trưởng phòng Quản lý Đô thị thành phố Thủ Dầu Một cho biết, ngoài những công viên có từ trước như công viên Thủ Dầu Một, công viên Đại Nam, công viên trung tâm đô thị mới, sau một năm thực hiện Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” (2017), thành phố đã xây dựng được thêm 30 công viên, hoa viên. Quan điểm của địa phương là không to tát, mà có đất chừng nào thì làm chừng đó, khu đất lớn làm công viên, nhỏ hơn làm hoa viên. Kế hoạch sắp tới, thành phố sẽ xây thêm 38 công viên, hoa viên.

Khi từ thị xã lên thành phố, giá đất tại Thủ Dầu Một rất có giá trị, tấc đất tấc vàng là hiện thực. Nếu sử dụng quỹ đất làm vốn khai thác thương mại, làm các dự án đô thị, khách sạn, nhà hàng thì thu được nhiều tiền, nhưng địa phương đã không lựa chọn cách đó. Ban đầu, khi lãnh đạo tỉnh Bình Dương và Thủ Dầu Một đưa ra quan điểm dành đất làm công viên, xanh hóa đô thị thay vì để khai thác kinh doanh, cũng có nhiều ý kiến băn khoăn, nhưng cuối cùng đi đến thống nhất đem lại chất lượng sống cao cho người dân.

Đây là một lựa chọn không dễ, bởi vì những khu đất công ở các phường và các cơ quan nhà nước quản lý, nhiều nơi sử dụng làm bãi giữ xe, bán hoặc cho thuê làm hàng quán, thu tiền thì có lợi ích cho nên hình thành những nhóm lợi ích. Các bãi giữ xe, hàng quán vỉa hè ở TPHCM hay ở Hà Nội là một ví dụ. Nhưng lãnh đạo địa phương quyết tâm giữ đất vàng làm công viên, trồng cây xanh, tạo không gian cho dân xả “stress”. Người dân đã quá mệt mỏi sau những ngày làm việc, cần một không gian xanh để thư giãn, vui chơi thể thao, sinh hoạt cộng đồng. Hiện tại và tương lai, quỹ đất này cũng của người dân, của bà con mình, không rơi vào tay ai. Nếu để làm dự án, thì cho dù có nhiều tiền, sau này cũng không thể lấy lại được để làm công viên.

 
 

Xã hội hóa và miễn phí

Từ ngày Thủ Dầu Một có thêm 30 công viên, hoa viên, bà con rất phấn khởi, sáng có nơi tập thể dục, chiều sinh hoạt với bạn bè. Thanh thiếu niên có không gian để vui chơi lành mạnh, giảm bớt đi quán xá, tiệm game, điều này thấy rất rõ.

Chính vì mang đến lợi ích cho dân, nâng cao chất lượng cuộc sống cho dân nên dân hợp tác. Nhiều doanh nghiệp sẵn sàng bỏ tiền lát đá công viên, lát đá vỉa hè, các cá nhân, tổ chức tặng ghế đá, trồng cây xanh, lắp đèn chiếu sáng, đầu tư thiết bị tập thể dục. Chính quyền dành quỹ đất làm công viên, còn toàn bộ các hạng mục này đều được xã hội hóa. Thủ Dầu Một còn kêu gọi xã hội hóa xây dựng nhà vệ sinh thông minh, sạch đẹp như khách sạn đắt tiền, người dân sử dụng miễn phí. Nhà vệ sinh miễn phí ngay điểm chùa bà Thiên Hậu phục vụ cho du khách và cho cả người dân địa phương.

Nói đến miễn phí thì Bình Dương đã làm cho cả nước ngạc nhiên. Rằm tháng Giêng vừa qua, du khách đi lễ cầu may ở chùa bà Thiên Hậu được phục vụ miễn phí nhiều thứ mà họ cảm thấy bất ngờ. Nếu đi đoàn đông, tập trung ở công viên, sẽ có xe máy của người tình nguyện trung chuyển, đi đông thì có xe bus chở đến chùa. Du khách còn được bà con mời uống nước suối, khăn lạnh, nước sâm, nước mía, nước tắc, bánh mì, mời như “năn nỉ” vậy đó. Còn nữa, giữ xe miễn phí, thậm chí vá xe cũng miễn phí.

Kể cũng lạ, nhiều nơi khác tranh thủ mùa lễ hội để chặt chém du khách, còn ở thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương lại toàn cung cấp miễn phí và rất vui vẻ. Ông Bùi Minh Thạnh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thủ Dầu Một chia sẻ: “Ban đầu địa phương vận động các tổ chức đoàn thể tham gia hỗ trợ bà con đi lễ hội, đảm bảo an toàn, trật tự, văn minh. Dần dần, doanh nghiệp, người dân tình nguyện tham gia, rồi các tổ chức tôn giáo cùng vào cuộc, cùng chăm sóc du khách ân cần, chu đáo, đóng góp công sức và tiền của để phục vụ bà con miễn phí. Ai cũng xem đây là trách nhiệm của mình, lâu dần hình thành nét văn hóa riêng của Bình Dương”.

Còn những công việc tiếp theo để xanh hóa, sạch hóa thành phố Thủ Dầu Một, và sẽ còn nhiều dịch vụ công cộng miễn phí phục vụ người dân và du khách, hãy chờ đợi những điều tốt đẹp đó trong một ngày rất gần.

LÊ CHÂN NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.