Thông tin thêm về Công ty cổ phần địa ốc Alibaba: Ngang nhiên bán dự án ma

Bảo Chương |

Báo Lao Động số ra ngày 8.11 đã đề cập tới việc Công ty CP địa ốc Alibaba mặc dù chỉ là công ty môi giới nhưng  tự nhận là chủ đầu tư và rao bán hàng trăm nền đất ở huyện Long Thành, Đồng Nai. Sau khi tìm hiểu, chúng tôi được biết đa phần các dự án mà công ty này giới thiệu đều có vấn đề về tính pháp lý.

Cụ thể, trên trang web của Công ty CP Địa ốc Alibaba có đưa ra danh sách 10 dự án phân lô bán nền do Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba làm chủ đầu tư, nhưng không đúng sự thật, vì trong các dự án đó, thì Dự án Marine City tại Cửa Lấp, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu, diện tích 28,2 ha, với khoảng 1.000 căn nhà phố, biệt thự, chủ đầu tư là Công ty TNHH Xây dựng Nam Hải, trụ sở tại 16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu. 

"Dự án Khu đô thị Alibaba Tây Bắc Củ Chi" đang được công ty môi giới này quảng cáo hoành tráng, nhưng thực chất theo thông tin BQL Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc thì có thể khẳng định đây là dự án ảo. Bởi vì Dự án Khu nhà ở thấp tầng, dịch vụ đô thị tại Khu VIII - 3 thuộc Khu đô thị Tây Bắc đang được thành phố mời gọi đầu tư, dự án chưa được giải phóng mặt bằng, chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nên chưa thể có bản đồ phân lô nền nhà để chào bán.

Bên cạnh đó, dự án này đến nay chưa thực hiện thủ tục lựa chọn chủ đầu tư, nên Công ty Cổ phần Alibaba Tây Bắc TPHCM và Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba không có tư cách để tự xưng là chủ đầu tư.

Hơn một chục dự án Long Phước ở huyện Long Thành mà công ty này tự nhận mình làm chủ đầu tư cũng được chính lãnh đạo Phòng TNMT của huyện khẳng định là không đúng sự thật.

Mới đây, đích thân Hiệp hội BĐS TPHCM cũng đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng cảnh báo về hoạt động môi giới sai phạm của CTCP địa ốc Alibaba. Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội, trong khi xem xét đơn xin gia nhập của công ty Alibaba, HoREA đã nhận được đơn cầu cứu của một khách hàng mua đất nền của công ty Alibaba, trong đó có nêu việc đã mua đất từ lâu nhưng không được cấp sổ và hoàn trả tiền như cam kết ban đầu. 

Hiệp hội đã gửi văn bản, đề nghị công ty Alibaba giải thích về trường hợp nói trên nhưng họ im lặng không trả lời. Qua tìm hiểu và theo dõi, Hiệp hội thấy họ đang chào bán dự án ở Củ Chi trong khi không có bất cứ cơ sở pháp lý nào, ông Châu cho biết.

Câu hỏi đặt ra là tại sao một công ty môi giới ngang nhiên chào bán rầm rộ, công khai hàng loạt dự án “ảo” từ lâu nay nhưng hầu như các cơ quan chức năng quản lý trực tiếp lại chưa một lần nào tiến hành kiểm tra?!

Bảo Chương
TIN LIÊN QUAN

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Duy trì bay đêm đảm bảo nhu cầu đi lại của khách dịp Tết Nguyên đán

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa có Công điện gửi các đơn vị có liên quan về tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông hàng không trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân Quý Mão năm 2023, yêu cầu các cảng hàng không duy trì hoạt động bay đêm 24/24h theo nhu cầu vận tải của các hãng hàng không.

Hàng loạt sự kiện mừng Tết Quý Mão 2023 ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Đường hoa Nguyễn Huệ, đường sách, bắn pháo hoa, hội hoa xuân, chợ hoa Tết, ngày hội bánh tét... là những sự kiện được TPHCM tổ chức mừng Tết Quý Mão 2023.