Thông tin nhiễu loạn, tóm lại Google “nghỉ chơi” Huawei đến mức nào?

Thế Lâm |

Trên thực tế, cho đến thời điểm này phía Huawei chưa hề đưa ra phát ngôn chính thức nào về việc bị các đối tác Mỹ “cắt cầu” hợp tác, trong đó có Google. Những thông điệp có tính tập trung và rõ ràng nhất là từ nhà sáng lập Nhậm Chính Phi của Huawei.

Ông Nhậm Chính Phi khi nói về lệnh cấm của chính quyền Trump đã cho rằng “Mỹ đã đánh giá thấp Huawei”. Trong khi đó, về đối tác Google cho dù Huawei bị “cắt cầu”, ông vẫn cho rằng đó là “một công ty rất có trách nhiệm”.

Xung quanh sự cắt hợp tác giữa Google với Huawei, đến nay ngay bản thân Google cũng không có lí giải chi tiết. Sau khi Reuters đưa tin, bộ phận Android của Google mới đưa một Twitt ngắn gọn trên Twitter rằng Công ty này tuân thủ theo lệnh của chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, Google Play và các giải pháp bảo vệ từ Google Play Protect sẽ tiếp tục được vận hành trên các thiết bị Huawei sẵn có.

Sau đó, trong một bản tin khác Reuters có giải thích rõ hơn. Cụ thể, đối với các thiết bị smartphone Huawei đã bán ra thị trường cho người dùng (trong đó có người dùng tại Việt Nam) và đã kích hoạt sử dụng, hệ điều hành Android và các ứng dụng thông dụng như Gmail, YouTube… vẫn tiếp tục được vận hành trên thiết bị.

Tuy nhiên, riêng hệ điều hành Android, Google sẽ không cung cấp các phiên bản nâng cấp (nâng cấp lên phiên bản cao hơn như Android Q chẳng hạn, nâng cấp các bản vá lỗi…) một khi thời điểm lệnh cấm có hiệu lực.

Riêng với các ứng dụng như Gmail, YouTube, Google Maps…, lâu nay luôn được cài đặt sẵn trên các thiết bị điện thoại thông minh và máy tính bản chạy hệ điều hành Android.

Trường hợp nếu không được cài đặt sẵn thì người dùng hoàn toàn có thể vào Google Play tải về vì đây là những ứng dụng hoàn toàn miễn phí cho người dùng các hệ điều hành (iOS, Windows Phone, Android) nói chung và người dùng Android nói riêng. Đây chính là cơ sở để Google có thể tiếp tục duy trì dịch vụ trên các thiết bị Huawei sẵn có mà có thể không vi phạm lệnh cấm.

Dòng Twitt từ bộ phận Android của Google.
Dòng Twitt từ bộ phận Android của Google.

Sự không rõ ràng về thông tin trong những ngày qua khiến một số người dùng lo ngại mang thiết bị đi bán tháo gây ra thiệt hại cho chính mình.

Thêm vào đó, chính phủ Mỹ mới cho phép lùi thời điểm lệnh cấm có hiệu lực thêm 90 ngày, tức là tới ngày 19.8.2019, cũng đồng nghĩa trong khoảng thời gian này các thiết bị điện thoại Huawei sẽ tiếp tục được Google cung cấp các bản cập nhật phần mềm, nhận các bản vá lỗi bảo mật.

Sau mốc thời gian trên, mối hợp tác giữa Google và Huawei sẽ được xem xét tiếp dựa trên tình hình thực tế của cuộc chiến thương mại Mỹ - trung.

Trong khi đó đối với các mẫu smartphone Huawei và Honor vừa và sắp ra mắt, thời điểm hiện tại dường như không có phát ngôn nào đề cập đến kể cả từ hai phía.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Huawei nhận thêm cú sốc: Gã khổng lồ Microsoft dừng hợp tác

Văn Thắng |

Sau Google cùng nhiều hãng công nghệ lớn của Mỹ, mới đây, đại diện Microsoft cho biết, công ty đã dừng nhận các đơn đặt hàng từ Huawei.

Hệ điều hành riêng của Huawei sẽ gặp những thách thức gì?

Thế Lâm |

CEO Richard Yu của Huawei cho biết, tập đoàn công nghệ này đã tự làm một hệ điều hành riêng từ năm 2012 nhưng không sử dụng rộng rãi mà vẫn sử dụng hệ điều hành Android của Google. Sau khi bị Google “cắt cầu”, Huawei sẽ lấy hệ điều hành HongMeng OS của mình để thay thế.

Huawei "nguy hiểm" có thể nằm trong thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các khiếu nại của Mỹ về Huawei có thể được giải quyết trong khuôn khổ thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung đồng thời gọi hãng viễn thông hàng đầu của Trung Quốc là "rất nguy hiểm".

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Huawei nhận thêm cú sốc: Gã khổng lồ Microsoft dừng hợp tác

Văn Thắng |

Sau Google cùng nhiều hãng công nghệ lớn của Mỹ, mới đây, đại diện Microsoft cho biết, công ty đã dừng nhận các đơn đặt hàng từ Huawei.

Hệ điều hành riêng của Huawei sẽ gặp những thách thức gì?

Thế Lâm |

CEO Richard Yu của Huawei cho biết, tập đoàn công nghệ này đã tự làm một hệ điều hành riêng từ năm 2012 nhưng không sử dụng rộng rãi mà vẫn sử dụng hệ điều hành Android của Google. Sau khi bị Google “cắt cầu”, Huawei sẽ lấy hệ điều hành HongMeng OS của mình để thay thế.

Huawei "nguy hiểm" có thể nằm trong thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các khiếu nại của Mỹ về Huawei có thể được giải quyết trong khuôn khổ thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung đồng thời gọi hãng viễn thông hàng đầu của Trung Quốc là "rất nguy hiểm".