Thông tin mới nhất về BOT Cai Lậy: Chưa thu phí trở lại lúc 0 giờ 14.2

Kỳ Quan |

Theo kế hoạch, Trạm thu phí BOT Cai Lậy (trên QL1 qua tỉnh Tiền Giang) sẽ hoạt động trở lại vào lúc 0h ngày 14.2 với phương án giảm giá vé và kéo dài thời gian thu phí. Tuy nhiên, theo thông tin từ tỉnh Tiền Giang, việc thu phí trở lại vẫn chưa thực hiện vào nửa đêm nay như dự kiến.

Sáng 13.2, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang – ông Lê Văn Hưởng – cho biết, việc thu phí trở lại ở BOT Cai Lậy vẫn chưa thực hiện vào lúc 0h ngày 14.2 như dự kiến. Địa phương Tiền Giang sẽ có cuộc họp với các ngành có liên quan để chuẩn bị và gút thời gian bắt đầu thu phí trở lại.

BOT Cai Lậy trong những ngày “sóng gió“.
BOT Cai Lậy trong những ngày “sóng gió“.
Cảnh buôn bán khó khăn ở BOT Cai Lậy hiện nay.
Cảnh buôn bán khó khăn ở BOT Cai Lậy hiện nay.
Trung tâm Điều hành BOT Cai Lậy.
Trung tâm Điều hành BOT Cai Lậy.

Như Lao Động đã thông tin, BOT Cai Lậy sau khi đi vào hoạt động ngày 1.8.2017 đã liên tục bị các tài xế dùng nhiều cách để phản đối, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng, buộc phải xả trạm nhiều lần. Ngày 4.12.2017, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định dừng thu phí BOT Cai Lậy để Bộ GTVT trình phương án xử lý.

Bộ GTVT và tỉnh Tiền Giang đã nhiều lần bàn bạc, đề ra nhiều phương án xử lý. Cuối cùng thống nhất chọn phương án giữ nguyên vị trí trạm BOT và giảm giá vé cho các phương tiện, mở rộng đối tượng được miễn, đồng thời kéo dài thêm thời gian thu phí.

Đầu năm 2019, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng và Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã làm việc với nhà đầu tư, doanh nghiệp, địa phương Tiền Giang và thống nhất thu phí trở lại từ 0 giờ ngày 14.2. Tuy nhiên, vào ngày 25.1.2019, tại cuộc làm việc giữa Bộ GTVT với tỉnh Tiền Giang và nhà đầu tư, phía tỉnh Tiền Giang lo ngại thu phí trở lại vào ngày 14.2 (tức mùng 10 Tết), lúc mật độ phương tiện còn ở mức cao, có nguy cơ sẽ gây ùn ứ trên QL1 - tuyến đường huyết mạch về miền Tây.

Trong khi đó, các lực lượng chức năng của tỉnh tại thời điểm đó còn rất bận, nên có thể lực lượng bố trí tại khu vực trạm thu phí BOT Cai Lậy sẽ mỏng, do đó cần xem lại thời điểm thu phí trở lại.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Chủ đầu tư BOT có đủ thẩm quyền từ chối phục vụ ôtô đi vào cao tốc?

Huân Cao - Khánh Hoà |

Trong khi đại diện Công ty cổ phần dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE) xác nhận đã ra thông báo từ chối phục vụ 2 xe ôtô đi vào các cao tốc do Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc (VEC) đầu tư và khẳng định có quyền làm việc này, nhiều ý kiến trái chiều đã được đưa ra  quanh thông báo này. Còn lãnh đạo Tổng cục Đường bộ cho biết đã yêu cầu VEC báo cáo về vấn đề trên.

BOT: 1 tỉ, 3 tỉ, 6 tỉ hay bao nhiêu

Anh Đào |

Sự biến 2 nghi phạm với số tiền 2,2 tỉ cướp tại trạm Long Thành - Dầu Giây và những nghi ngờ của dư luận về số tiền thu được từ trạm BOT chỉ dài 54km này đang đặt ra một vấn đề khác: Tại sao các trạm BOT chậm trễ trong việc triển khai thu phí tự động điện tử?!

BOT TPHCM - Long Thành - Dầu Giây thu mấy tỉ trong ngày?

Huân Cao |

Từ vụ cướp 2,2 tỷ đồng tại trạm thu phí TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, nhiều người cho rằng doanh thu của trạm thu phí này có thể lên đến 6 tỷ/ngày, chứ không phải là 1 tỷ/ngày như đã báo cáo. Vậy thực chất, số tiền thu phí trong ngày của BOT này là mấy tỉ trong ngày?

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Chủ đầu tư BOT có đủ thẩm quyền từ chối phục vụ ôtô đi vào cao tốc?

Huân Cao - Khánh Hoà |

Trong khi đại diện Công ty cổ phần dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE) xác nhận đã ra thông báo từ chối phục vụ 2 xe ôtô đi vào các cao tốc do Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc (VEC) đầu tư và khẳng định có quyền làm việc này, nhiều ý kiến trái chiều đã được đưa ra  quanh thông báo này. Còn lãnh đạo Tổng cục Đường bộ cho biết đã yêu cầu VEC báo cáo về vấn đề trên.

BOT: 1 tỉ, 3 tỉ, 6 tỉ hay bao nhiêu

Anh Đào |

Sự biến 2 nghi phạm với số tiền 2,2 tỉ cướp tại trạm Long Thành - Dầu Giây và những nghi ngờ của dư luận về số tiền thu được từ trạm BOT chỉ dài 54km này đang đặt ra một vấn đề khác: Tại sao các trạm BOT chậm trễ trong việc triển khai thu phí tự động điện tử?!

BOT TPHCM - Long Thành - Dầu Giây thu mấy tỉ trong ngày?

Huân Cao |

Từ vụ cướp 2,2 tỷ đồng tại trạm thu phí TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, nhiều người cho rằng doanh thu của trạm thu phí này có thể lên đến 6 tỷ/ngày, chứ không phải là 1 tỷ/ngày như đã báo cáo. Vậy thực chất, số tiền thu phí trong ngày của BOT này là mấy tỉ trong ngày?