Thống kê, tiêu hủy 11.410 bao thuốc lá điếu nhập lậu

Vũ Long |

Lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên vừa thống kê, tiêu hủy 11.410 bao thuốc lá điếu nhập lậu tịch thu từ năm 2018 đến nay.

Theo Tổng cục Quản lý thị trường, ngày 26.2, Cục Quản lý thị trường Phú Yên (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh) cùng với đại diện các lực lượng thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh gồm: Phòng Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh); Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Sở Tài chính; Chi cục Bảo vệ Môi trường với sự giám sát của Hiệp Hội Thuốc lá Việt Nam, Công ty BAT… tổ chức kiểm kê 11.410 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại, vi phạm hành chính, đã bị các lực lượng chức năng tịch thu từ năm 2018 đến nay (trong đó, lực lượng quản lý thị trường tịch thu 10.080 bao; lực lượng công an tịch thu 1.330 bao.

Ngay sau đó, toàn bộ số thuốc lá điếu trên được các lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy tại khu xử lý rác thải thuộc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên (thôn Thọ Vức, xã Hòa Kiến, TP.Tuy Hòa).

Trong số thuốc lá điếu bị tiêu hủy, nhiều nhất là thuốc lá nhãn hiệu Jet với gần 5.000 bao, tiếp đến là thuốc lá hiệu 555 với số lượng 4.144 bao, 587 bao hiệu Esse, 517 bao hiệu Hero.

Ngoài ra còn nhiều loại thuốc lá khác như Caraven, Dunhill, Cohibial…

Việc kiểm kê, tiêu hủy số thuốc lá điếu vi phạm trên nhằm đảm bảo công tác xử lý tang vật theo đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức sản xuất, kinh doanh chân chính.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Giả dạng người bán bắp nổ để vận chuyển thuốc lá lậu

Vũ Tiến |

Công an huyện Tri Tôn vừa bắt giữ vụ giả dạng người bán bắp nổ để vận chuyển thuốc lá lậu.

Buôn bán hơn 1.000 bao thuốc lá nhập lậu, bị xử phạt 60 triệu đồng

Lưu Hoàng |

Một cá nhân ở TP.Bảo Lộc. Lâm Đồng bị phát hiện buôn bán 1.180 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Bắt giữ xe tải chở 4.500 bao thuốc lá lậu

QUÁCH DU |

Kiểm tra chiếc xe tải, lực lượng chức năng Thanh Hóa phát hiện, trên xe đang vận chuyển 4.500 bao thuốc lá không rõ xuất xứ.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Giả dạng người bán bắp nổ để vận chuyển thuốc lá lậu

Vũ Tiến |

Công an huyện Tri Tôn vừa bắt giữ vụ giả dạng người bán bắp nổ để vận chuyển thuốc lá lậu.

Buôn bán hơn 1.000 bao thuốc lá nhập lậu, bị xử phạt 60 triệu đồng

Lưu Hoàng |

Một cá nhân ở TP.Bảo Lộc. Lâm Đồng bị phát hiện buôn bán 1.180 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Bắt giữ xe tải chở 4.500 bao thuốc lá lậu

QUÁCH DU |

Kiểm tra chiếc xe tải, lực lượng chức năng Thanh Hóa phát hiện, trên xe đang vận chuyển 4.500 bao thuốc lá không rõ xuất xứ.