Thống đốc Lê Minh Hưng: Phát hành trái phiếu phù hợp để không gây áp lực lên thị trường tiền tệ

Nguyên - Hùng - Trung |

Chiều 29.10, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng đã giải trình trước Quốc hội về sự phối hợp giữa chính sách tiền tệ, tài khoá và chính sách kinh tế vĩ mô.

Theo đó, Thống đốc cho biết đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính trong điều hành và kiểm soát lạm phát và công tác tác hoạch định, điều hành chính sách tiền tệ, giữ ổn định lạm phát ở mức thấp.

Thống đốc cho biết, lạm phát cơ bản năm 2016 bình quân ở mức 1.83%, năm 2017 ở mức 1.74%, 9 tháng đầu năm 2018 ở mức 1.71%.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho rằng, hiệu quả trong điều hành chính sách tiền tệ đã tạo dư địa để các bộ ngành, trong đó có Bộ Tài chính điều hành quản lý giá của Nhà nước, giữ được mục tiêu lạm phát hàng năm dưới mục tiêu do Quốc hội đề ra.

Trong điều hành vĩ mô, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết đã phối hợp với Bộ trưởng Tài chính để điều tiết lượng tiền từ Kho bạc Nhà nước về Ngân hàng Nhà nước để ổn định thanh khoản, ổn định lãi suất, không gây sức ép lên thị trường tiền tệ, lạm phát. Qua đó đạt hiệu rất cao trong việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong giai đoạn từ đầu nhiệm kỳ đến nay, phát hành trái phiếu Chính phủ rất lớn, giữ vững được mặt bằng lãi suất trên thị trường tiền tệ, đảm bảo nhu cầu phát hành cho trái phiếu Chính phủ, gia tăng kỳ hạn, thời gian phát hành dài hơn.

“Đặc biệt lãi suất của các kỳ hạn giảm, lãi suất kỳ hạn phát hành trái phiếu 5 năm cho đến 2018 đã giảm so với 2016 giảm 2.83 điểm phần trăm, kỳ hạn 10 năm giảm 2.1%, kỳ hạn 15 năm giảm 2.8%, 20 năm giảm được 2.58%, 30 năm giảm xấp xỉ 2.6 %”.

Từ đó, vừa gia tăng được kỳ hạn phát hành trái phiếu chính phủ, vừa giảm được lãi suất, đóng góp rất lớn vào sự bền vững, ổn định của nợ công, của ngân sách nhà nước", Thống đốc dẫn chứng.

Thống đốc cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính tính toán thời điểm, liều lượng phát hành trái phiếu phù hợp để không gây áp lực lên thị trường tiền tệ.

Về điều hành chính sách tiền tệ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương để điều hành chính sách tỷ giá ổn định theo mục tiêu xuyên suốt là ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Trên cơ sở cân đối các vấn đề liên quan tới ổn định nghĩa vụ nợ nước ngoài của ngân sách, liên quan tới cán cân thương mại xuất nhập khẩu, kiều hối, kiểm soát lạm phát, tạo lập lòng tin cho nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài.

Trên cơ sở như vậy giữ được tỷ giá ổn định, thị trường ngoại hối thông suốt, qua đó giảm được áp lực lên việc trả nợ nước ngoài của ngân sách nhà nước.

Trong vấn đề quản lý hoạt động của thị trường chứng khoán, Thống đốc cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành tín dụng một cách nhất quán, kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng và thị trường chứng khoán, để không gây biến động trên thị trường chứng khoán. Qua đó, giữ vững ổn định nguồn vốn đầu tư vào thị trường.

Nguyên - Hùng - Trung
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Trách nhiệm cá nhân trong vụ Chủ tịch Vimedimex thâu tóm "đất vàng" ra sao?

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài bị can Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Vimedimex và 8 người trong vụ dìm giá, thâu tóm 49.000 m2 đất, công an còn nêu trách nhiệm của nhiều cá nhân.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.