Thời tiết xấu ở miền Bắc không gây sốt giá rau xanh

Vũ Long |

Mặc dù trận mưa đá, dông lốc đêm 2 và sáng 3.3.2020 gây thiệt hại cho 390ha hoa màu, nhưng không ảnh hưởng đến nguồn cung rau xanh cho Hà Nội và các tỉnh khiến giá rau xanh tăng sốc như đợt sau Tết Nguyên đán 2020.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đặng Văn Châu – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tỉnh Lai Châu, cho biết: Trận mưa đá vừa qua chỉ xảy ra tại xã Dào San (huyện Phong Thổ) và 1 số địa bàn khác như: Xã Nậm Sỏ, Nậm Cần, thị trấn Tân Uyên (huyện Tân Uyên),  nên diện tích rau xanh bị ảnh hưởng không đáng kể. “Diện tích rau xanh bị hư hỏng không nhiều, nên không ảnh hưởng đến lượng rau xanh cung cấp cho địa phương và Hà Nội” – ông Đặng Văn Châu nhấn mạnh.  

Không riêng gì Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Bắc Giang, Vĩnh Phúc… cũng là nơi cung cấp nhiều rau xanh cho Hà Nội. Theo ông Lê Văn Dũng – Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Vĩnh Phúc, trung bình mỗi ngày Vĩnh Phúc cung cấp cho Hà Nội khoảng 7 tấn rau xanh, trung bình mỗi tháng khoảng 220 tấn rau các loại. Đến thời điểm này, rau xanh trên địa bàn tỉnh đang phát triển tốt, đảm bảo cung ứng cho Hà Nội. “Sẽ không có chuyện thiếu rau xanh khiến giá rau tăng cao” – ông Lê Văn Dũng khẳng định.

Chiều 5.3.2020, trao đổi với PV Lao Động, ông Dương Thanh Tùng cho biết, trận dông lốc đêm 2 ngày 3.3.2020 không ảnh hưởng đến diện tích rau xanh. Hiện nay, rau vụ đông - xuân của Bắc Giang đang cho thu hoạch tốt, sản lượng cao, đủ cung cấp cho địa phương, Hà Nội và các tỉnh có nhu cầu tại miền Trung.

Thời tiết nồm ẩm, mưa nhiều tạo điều kiện cho rau xanh phát triển tốt. Ảnh: Kh.V
Thời tiết nồm ẩm, mưa nhiều tạo điều kiện cho rau xanh phát triển tốt. Ảnh: Kh.V
Theo Phó Giám đốc Sở NNPTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Đại, để chủ động nguồn cung rau xanh phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân Thủ đô, ngay từ khi triển khai vụ đông, Sở NNPTNT Hà Nội đã chỉ đạo các địa phương tập trung gieo trồng theo đúng khung thời vụ, đặc biệt là mặt hàng rau xanh trồng đan xen cây ngắn ngày và dài ngày để phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương, trung bình mỗi tháng Hà Nội tiêu thụ khoảng 85.000 tấ tấn rau xanh các loại. Hà Nội đã chủ động được 65% sản phẩm rau, còn lại đưa từ các tỉnh lân cận về tiêu thụ. Đến thời điểm này, nguồn rau xanh từ các tỉnh khá ổn định.

Để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng Thủ đô, vụ đông năm nay, Hà Nội gieo trồng khoảng 18.000ha rau các loại. Thời tiết tương đối thuận lợi cho cây trồng, đặc biệt là cây rau, đến nay toàn thành phố đã trồng được gần 12.000ha, trong đó hơn 5.000ha rau đang cho thu hoạch, còn lại những diện tích khác vẫn đang trong quá trình xuống giống, chăm sóc và chuẩn bị thu hoạch. Do đó, lượng rau xanh đủ đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Giá rau xanh bất ngờ hạ nhiệt đến 50%, sức mua bật tăng

Vũ Long |

Rau xanh tại các chợ dân sinh đã hạ nhiệt khoảng 30%-50% tùy loại. Đặt biệt, có những loại rau giảm tới 30.000 – 40.000 đồng/kg, sức mua đang tăng nhanh trở lại.

Người tiêu dùng "xanh mắt" vì giá rau xanh tăng cao

Khánh Vũ |

Mặc dù điều kiện thời tiết ủng hộ, rau xanh phát triển tốt, nhưng giá rau tại các chợ đang ở mức rất cao gần 1 tháng nay, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người tiêu dùng.

Công nhân "đong đếm" bữa cơm khi rau xanh tăng giá

Trần Kiều |

Sau Tết, giá rau xanh tăng cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến mâm cơm của nhiều gia đình công nhân. Để đảm bảo cân đối giữa mức lương và chi tiêu cho cuộc sống, công nhân buộc phải cân đong, đo đếm thật kỹ lưỡng mỗi lần đi chợ.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giá rau xanh bất ngờ hạ nhiệt đến 50%, sức mua bật tăng

Vũ Long |

Rau xanh tại các chợ dân sinh đã hạ nhiệt khoảng 30%-50% tùy loại. Đặt biệt, có những loại rau giảm tới 30.000 – 40.000 đồng/kg, sức mua đang tăng nhanh trở lại.

Người tiêu dùng "xanh mắt" vì giá rau xanh tăng cao

Khánh Vũ |

Mặc dù điều kiện thời tiết ủng hộ, rau xanh phát triển tốt, nhưng giá rau tại các chợ đang ở mức rất cao gần 1 tháng nay, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người tiêu dùng.

Công nhân "đong đếm" bữa cơm khi rau xanh tăng giá

Trần Kiều |

Sau Tết, giá rau xanh tăng cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến mâm cơm của nhiều gia đình công nhân. Để đảm bảo cân đối giữa mức lương và chi tiêu cho cuộc sống, công nhân buộc phải cân đong, đo đếm thật kỹ lưỡng mỗi lần đi chợ.