Thời tiết thất thường, giá hoa tăng cao dịp 20.10

PHAN ĐĂNG MẠNH - LẠI TRANG |

Dù thị trường quà tặng Ngày phụ nữ Việt Nam năm nay rất sôi động nhưng hoa vẫn là món quà truyền thống được ưa chuộng.

Theo quan sát của PV, thị trường hoa dịp 20.10 năm nay rất đa dạng. Các lẵng hoa được thiết kế bắt mắt, đa dạng phục vụ cho nhiều đối tượng khách hàng. Giá của các lẵng hoa dao động từ 150.000 đến 700.000 đồng, cá biệt có những lẵng hoa giá lên tới cả triệu.

Các loại hoa dịp 20.10 được nhập về phong phú như hoa hồng, hoa ly, hoa lan, hoa cẩm chướng…. với giá cả cao hơn ngày thường hơn 40%. Trong đó, giá hoa hồng đặc biệt tăng cao, dao động khoảng 25.000 – 30.0000 một bông, cao hơn nhiều so với các ngày thường.

Nhiều mẫu hoa đa dạng được bày bán trên phố Cầu Gỗ (Hoàn Kiếm – Hà Nội). Ảnh: Lại Trang
Nhiều mẫu hoa đa dạng được bày bán trên phố Cầu Gỗ (Hoàn Kiếm – Hà Nội). Ảnh: Lại Trang

Chia sẻ về lý do giá hoa tăng cao dịp 20.10 năm nay, một chủ cửa hàng kinh doanh hoa trên phố Chùa Láng (Đống Đa – Hà Nội) cho biết, sở dĩ giá hoa năm nay tăng cao như vậy là do ảnh hưởng của trận mưa lũ kéo dài. Điều đó làm cho sản lượng hoa ở các làng cung ứng hoa tại Hà Nội bị giảm một cách đáng kể. Nhiều diện tích hoa để phục vụ dịp 20.10 của các hộ dân bị hư hỏng nặng. Vì thế, giá của các loại hoa trên thị trường cũng tăng theo.

Cho đến cuối giờ chiều, lượng khách đổ về các cửa hàng hoa trên địa bàn Hà Nội vẫn đông đúc. Tại cửa hàng hoa Phương Anh (Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội), đến gần cuối ngày mà nhiều khách hàng vẫn tìm đến để xem và mua hoa.

Anh Nguyễn Đức Long, một người tới mua hoa tại cửa hàng trên đường Xuân Thủy, chia sẻ: “Chiều nay, tôi mới xong công việc, mặc dù đã gần tối nhưng tôi vẫn tranh thủ mua một lẵng hoa để tặng vợ. Nhân dịp này, tôi cũng muốn mua một lẵng hoa để bày tỏ tình cảm của mình vì tôi cũng không phải là người hay thể hiện tình cảm ra bên ngoài, mong rằng bó hoa này sẽ thay tôi bày tỏ tấm lòng của mình với vợ”.

Một chủ cửa hàng trên phố Gia Ngư (Hoàn Kiếm – Hà Nội) cho biết, năm nay hoa tiêu thụ mạnh hơn năm ngoái dù giá hoa cao. Thực tế là, phần lớn các lẵng hoa của cửa hàng đã được nhiều khách đặt trước nhiều ngày nay nên dù ít hay người nhiều người đến mua hoa hôm nay thì hoa cũng không bị ế.

PHAN ĐĂNG MẠNH - LẠI TRANG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.