Thói quen tiền mặt nặng nề “bóp nghẹt” hoá đơn điện tử

KH |

Đánh giá cao những nỗ lực hiện đại hoá ngành thuế nhưng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng thói quen sử dụng tiền mặt của người Việt còn nặng nề, ảnh hưởng tới việc sử dụng hoá đơn điện tử nói riêng và sự phát triển của thanh toán điện tử nói chung.

Ngày 31.1, phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết của ngành Thuế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh vai trò của Tổng cục thuế tới người dân, doanh nghiệp rất lớn và thuế là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá trực tiếp môi trường kinh doanh.

Năm 2017, ngành thuế thu vượt mức dự toán và công tác hiện đại hoá ngành Thuế, nhất là quản lý thuế đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nộp thuế.

Chỉ số nộp thuế của Việt Nam đã tăng 81 bậc, đứng thứ 4 trong nhóm nước ASEAN. Hệ thống kê khai điện tử không chỉ 63% tỉnh thành mà đến nay 97% doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ ra các tồn tại của ngành thuế như công tác xây dựng thể chế chuyển biến chậm, thủ tục hành chính còn phức tạp, gây khó khăn cho người nộp thuế và doanh nghiệp.

Nhiều năm vừa qua, chính sách thuế thay đổi quá nhanh, quá nhiều dẫn đến nhiều hệ luỵ cho người dân và doanh nghiệp do đó, cần đảm bảo một chính sách thuế ổn định hơn; chính sách thuế vẫn còn theo tư duy có lợi cho cơ quan nhà nước, chưa hướng đến bảo vệ quyền lợi người nộp thuế nên suy nghĩ về chính sách thuế phải toàn diện hơn.

Thủ tướng cũng chỉ ra là còn nhiều tiêu cực xảy ra trong ngành Thuế mà dư luận phản ánh, tuy số lượng ít hơn, tiến bộ hơn nhưng vẫn còn. Hiện tượng chây ì nợ đọng thuế, chuyển giá vẫn còn diễn ra, dẫn đến thất thu thuế, giảm tính công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế. Đồng thời, chính sách thuế hiện còn tư duy theo hướng coi trọng tăng thuế suất hơn là mở rộng cơ sở thuế. Chúng ta hoàn toàn có thể mở rộng cơ sở thuế theo những hình thức mới như du lịch trực tuyến, bán hàng qua mạng, kinh tế chia sẻ...

Cơ chế kiểm soát hoá đơn còn nhiều kẽ hở nên nhiều doanh nghiệp trốn thuế. Việc ứng dụng CNTT trong quản lý thuế, xây dựng cơ sở dư liệu về người nộp thuế đã có tiến bộ nhưng còn chậm; hoá đơn điện tử còn thấp trong khi kê khai điện tử gần 100%. Thủ tướng chỉ đạo ngành thuế cần giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5%, phấn đấu tăng thu 5%, cắt giảm hơn 50% điều kiện đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cơ cấu ngân sách nhà nước, tăng dần thu nội địa lên...

Để thực hiện các mục tiêu này, ngành thuế cần tiếp tục hiện đại hoá, ứng dụng CNTT, từng bước giảm dần tiền mặt; giảm bớt sự tham gia của con người, phát huy vai trò ở khâu giám sát xây dựng ngành thuế…

KH
TIN LIÊN QUAN

Tổng cục Thuế: Không thu thuế tiền thưởng diện quà tặng cho cầu thủ U23 Việt Nam

KH |

Theo đại diện Tổng cục Thuế, các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với những khoản tiền thưởng mà các mạnh thường quân tặng.

Mục tiêu sức khỏe toàn dân có đạt được nếu áp thuế nước ngọt?

Hà Anh |

Bộ Tài chính vừa hoàn thành dự thảo lần 2 Luật sửa đổi các Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT), tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thu nhập cá nhân (TNCN) và xuất khẩu, nhập khẩu và giữ nguyên quan điểm: Bổ sung thu thuế TTĐB đối với mặt hàng nước ngọt.

Nhân chuyện “mức thuế khá cao” của U23 Việt Nam

Anh Đào |

Dẫu bác bỏ thông tin về khoản thuế thu nhập 7 tỷ đồng mà đội tuyển U23 phải đóng, tuy nhiên, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Nguyễn Thị Cúc cũng nhìn nhận số tiền thuế thu nhập cá nhân mà mỗi thành viên phải đóng sẽ “khá cao”. Căn nhà, chiếc xe mà HLV Park được tặng cũng vậy, cứ quy tiền ra mà đóng thuế.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Tổng cục Thuế: Không thu thuế tiền thưởng diện quà tặng cho cầu thủ U23 Việt Nam

KH |

Theo đại diện Tổng cục Thuế, các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với những khoản tiền thưởng mà các mạnh thường quân tặng.

Mục tiêu sức khỏe toàn dân có đạt được nếu áp thuế nước ngọt?

Hà Anh |

Bộ Tài chính vừa hoàn thành dự thảo lần 2 Luật sửa đổi các Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT), tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thu nhập cá nhân (TNCN) và xuất khẩu, nhập khẩu và giữ nguyên quan điểm: Bổ sung thu thuế TTĐB đối với mặt hàng nước ngọt.

Nhân chuyện “mức thuế khá cao” của U23 Việt Nam

Anh Đào |

Dẫu bác bỏ thông tin về khoản thuế thu nhập 7 tỷ đồng mà đội tuyển U23 phải đóng, tuy nhiên, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Nguyễn Thị Cúc cũng nhìn nhận số tiền thuế thu nhập cá nhân mà mỗi thành viên phải đóng sẽ “khá cao”. Căn nhà, chiếc xe mà HLV Park được tặng cũng vậy, cứ quy tiền ra mà đóng thuế.