Thời gian thông quan hàng hóa tại sân bay Nội Bài chỉ còn 10 phút

CAO NGUYÊN |

Thay vì thời gian kiểm tra, giám sát, thông quan mỗi lô hàng tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài là 3-6 giờ như trước đây, thì hiện nay được rút ngắn xuống chỉ còn trung bình dưới 10 phút.

Chiều ngày 29.9, Cục Hải quan Hà Nội tổ chức khai trương công bố “Hệ thống một cửa quốc gia và Hệ thống giám sát hải quan tự động tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài”.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, thời gian qua với sự nghiên cứu, tìm tòi sáng tạo, xuất phát từ điều kiện cụ thể, Tổng cục Hải quan triển khai áp dụng thành công Hệ thống một cửa quốc gia và Hệ thống quản lý giám sát Hải quan tự động tại Sân bay Quốc tế Nội Bài góp phần tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo công tác kiểm tra, quản lý nhà nước về Hải quan.

Việc triển khai hệ thống nói trên đã làm thay đổi căn bản phương thức quản lý, giám sát hàng hóa hải quan. Chuyển hoàn toàn từ phương thức thủ công, giấy tờ sang phương thức điện tử, tự động hóa.

Ngoài ra, theo Thứ trưởng Vũ Thị Mai việc triển khai hệ thống bước đầu chứng minh mang lại nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính như: Đơn giản hóa, hài hòa thủ tục hải quan trong việc quản lý hàng hóa; rút ngắn thời gian và chi phí làm thủ tục của người khai hải quan; đồng thời tăng cường công tác quản lý của cơ quan hải quan trong việc kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan, nâng cao tính tuân thủ của doanh nghiệp, ngăn ngừa gian lận thương mại, phòng chống buôn lậu và đảm bảo an ninh quốc gia.

“Tổng cục Hải quan tập trung triển khai tốt hệ thống, xử lý triệt để phát sinh nếu có, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; đồng thời, nghiên cứu hoàn thiện, mở rộng triển khai hệ thống tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong năm nay và các cảng hàng không khác….”, vị lãnh đạo này yêu cầu.

Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và các đơn vị có liên quan bấm nút khai trương hệ thống.
Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và các đơn vị có liên quan bấm nút khai trương hệ thống. Ảnh CN.

Ông Dương Phú Đông - Cục trưởng Cục hải quan Hà Nội cho biết, Nội Bài là một trong hai Cảng hàng không quốc tế có mật độ hành khách xuất nhập cảnh cao nhất tại Việt Nam. Tại Cảng này bình quân mỗi ngày có trên 5300 lô hàng được làm thủ tục, tất cả đều được quản lý, giám sát thông qua hệ thống.

Việc Hải quan triển khai Hệ thống một cửa quốc gia và Hệ thống giám sát hải quan tự động tại đây có ý nghĩa quan trọng giúp rút ngắn thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, đảm bảo công tác quản lý nhà nước, cũng như phù hợp với yêu cầu cải cách, hiện đại hóa hải quan.

Theo ông Đông, đến nay sau hơn 2 năm thí điểm, hoạt động hải quan tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) đã đáp ứng được các mục tiêu đề ra trong việc nâng cao hiệu quả quản lý hải quan.

Trong quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, việc triển khai hệ thống giúp minh bạch hóa quy trình thủ tục hải quan, cơ quan hải quan giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, hành lý của hành khách xuất cảnh, nhập cảnh chặt chẽ. Đồng thời, thời gian thông quan hàng hóa giảm từ 3 giờ - 6 giờ xuống chỉ còn trong vòng 10 phút.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Cho phép thông quan trở lại cửa khẩu Bắc Phong Sinh và Ka Long

Trần Ngọc Duy |

Theo tỉnh Quảng Ninh, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 177/TB-VPCP  ngày 8.5, thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp ngày 7.5 của Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 liên quan đến mở các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới.

Vụ mua "nốt" thông quan nông sản: Công an tỉnh Lào Cai vào cuộc

Nhóm PV Thời sự |

Liên quan đến đến vụ mua "nốt" thông quan nông sản tại cửa khẩu Kim Thành do Báo Lao Động phản ánh, Công an tỉnh Lào Cai đã vào cuộc xác minh.

Kinh tế 24h: "Bôi trơn" ít nhất 3 triệu đồng để được thông quan nông sản

Khương Duy |

Chịu tác động kép, doanh nghiệp xăng dầu lỗ nặng quý I; Chi hàng triệu đồng mua “nốt” thông quan nông sản; Sau bán ròng gần 17.000 tỉ đồng, vốn ngoại sẽ trở lại vào tháng 5?... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Cho phép thông quan trở lại cửa khẩu Bắc Phong Sinh và Ka Long

Trần Ngọc Duy |

Theo tỉnh Quảng Ninh, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 177/TB-VPCP  ngày 8.5, thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp ngày 7.5 của Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 liên quan đến mở các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới.

Vụ mua "nốt" thông quan nông sản: Công an tỉnh Lào Cai vào cuộc

Nhóm PV Thời sự |

Liên quan đến đến vụ mua "nốt" thông quan nông sản tại cửa khẩu Kim Thành do Báo Lao Động phản ánh, Công an tỉnh Lào Cai đã vào cuộc xác minh.

Kinh tế 24h: "Bôi trơn" ít nhất 3 triệu đồng để được thông quan nông sản

Khương Duy |

Chịu tác động kép, doanh nghiệp xăng dầu lỗ nặng quý I; Chi hàng triệu đồng mua “nốt” thông quan nông sản; Sau bán ròng gần 17.000 tỉ đồng, vốn ngoại sẽ trở lại vào tháng 5?... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.