Thời dịch COVID-19: Doanh nghiệp du lịch, hàng không vượt khó

Hương Nguyễn |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính đã liên tiếp ban hành các thông tư, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn. Để tự tìm lối thoát cho mình, các doanh nghiệp du lịch chủ động xây dựng chương trình kích cầu du lịch nội địa với mức giá giảm sâu 50%. Cục Hàng không cũng đề nghị áp dụng chính sách giảm 50% giá cất cánh, hạ cánh tàu bay và giá dịch vụ điều hành bay đi, đến đối với các chuyến bay nội địa...

Giảm giá 50% để kích cầu du lịch nội địa 

Theo Tổng cục Du lịch, sự bùng phát của dịch COVID-19 được dự báo sẽ gây ra thiệt hại không nhỏ đối với du lịch Việt Nam, nhất là sự sụt giảm mạnh của lượng khách du lịch đến từ thị trường Trung Quốc vốn đang chiếm trên 30% tổng số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.

“Sở Du lịch TP.Hồ Chí Minh đã thống nhất cùng các đơn vị, DN lữ hành, hàng không, dịch vụ… xây dựng chương trình kích cầu du lịch nội địa với mức giá giảm sâu 50%” - ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Du lịch TP.Hồ Chí Minh nói.

Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết sẽ chú trọng khai thác thị trường khách nội địa trong khi các thị trường khách quốc tế chưa thể hồi phục ngay sau dịch. Đối với DN du lịch phục vụ khách nội địa, cần tiếp tục thực hiện chương trình kích cầu thông qua việc giảm giá nhưng vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Sở Du lịch TP.Hồ Chí Minh kiến nghị Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh xem xét, có chính sách miễn, giảm chi phí vé tham quan (từ 50% giá vé trở lên), phí đậu xe tại các điểm chờ khách tham quan. Bên cạnh đó, cho phép các DN kinh doanh dịch vụ lữ hành được tăng số lượng và thời gian treo băngrôn đường phố về các chương trình kích cầu du lịch trong khoảng thời gian từ tháng 5-8.2020.

Ông Phùng Quang Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Lữ hành Việt Nam - nói rằng: “Tại thời điểm này, việc khách hủy tour rất nhiều đang tác động trực tiếp đến người lao động và chi phí của các DN. Do đó, DN cần tính toán hợp lý để giãn ngày nghỉ bù, nghỉ phép của lao động. Nhiều cơ sở kinh doanh vắng khách, thậm chí không có khách thì tập trung nâng cấp cơ sở vật chất, mở lớp đào tạo cho cán bộ nhân viên... để nâng cao chất lượng phục vụ, chờ đón một mùa khách du lịch mới sau này”.

Hàng không đề xuất cho áp dụng mức giá tối thiểu 0 đồng

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng cho rằng, trong trường hợp khả quan nhất, dịch bệnh được kiểm soát trước tháng 4.2020, tổng thị trường sẽ đạt 67 triệu khách, giảm 15,4% so 2019. Theo đó, các hãng Việt Nam vận chuyển được 12,7 triệu khách quốc tế (giảm 28,3%) và 35,3 triệu khách nội địa (giảm 5,5%), tổng vận chuyển chỉ đạt 48 triệu khách (giảm 9,2 % so cùng kỳ).

Để hỗ trợ các hãng hàng không Việt Nam trong giai đoạn chịu ảnh hưởng tiêu cực do dịch COVID-19, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ giá dịch vụ hàng không cho các hãng hàng không Việt Nam.

Cụ thể, áp dụng chính sách giảm 50% giá cất cánh, hạ cánh tàu bay và giá dịch vụ điều hành bay đi, đến đối với các chuyến bay nội địa trong thời gian từ 1.3.2020 đến 31.5.2020. Cho phép áp dụng mức giá tối thiểu 0 đồng đối với các dịch vụ chuyên ngành Hàng không thuộc danh mục Nhà nước quy định khung giá. Tạo điều kiện cho các DN cung ứng dịch vụ thực hiện giảm giá cho các hãng hàng không và các DN sử dụng dịch vụ khác…

Cục Hàng không Việt Nam cũng đề nghị Bộ GTVT báo cáo Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì xem xét việc miễn thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay trong thời hạn 3 tháng. Trường hợp cân đối ngân sách gặp khó khăn, thực hiện chính sách giảm 50% thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay. Đồng thời, cho phép các DN được giãn thời hạn nộp thuế và các khoản đóng góp ngân sách. Xem xét nới lỏng chính sách visa nhập cảnh đối với khách từ các thị trường quốc tế đến Việt Nam…

Hương Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam thêm 3 ca mắc COVID-19, đều là người nước ngoài

L.Hà |

Tối 15.3, Bộ Y tế nhận được thông tin của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về kết quả xét nghiệm của 3 bệnh nhân mắc COVID-19. Ca nhiễm virus SARS-CoV-2 thứ 55, 56 và 57 ở Việt Nam.

Dịch COVID-19: Nhiều du khách không đeo khẩu trang trước giờ "G"

Hoàng Việt |

Theo quyết định của Thủ tướng chính phủ chỉ đạo về việc chống dịch COVID-19, từ ngày 16.3 người nước ngoài tại Việt Nam cũng như người Việt Nam thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người (như tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng…).

Mới nhất dịch COVID-19: Việt Nam chỉ có một bệnh nhân phải thở máy

Ngọc Anh - Đức Thiện |

Chỉ một bệnh nhân phải thở máy do COVID-19, Đức lạc quan về khả năng nghiên cứu vaccine chống COVID-19, Khuyến cáo của Bộ Y tế giành cho hành khách đi phương tiện giao thông công cộng... là những tin chính trong Bản tin Sức khỏe đặc biệt về dịch bệnh do COVID-19 của chúng tôi ngày hôm nay.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Việt Nam thêm 3 ca mắc COVID-19, đều là người nước ngoài

L.Hà |

Tối 15.3, Bộ Y tế nhận được thông tin của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về kết quả xét nghiệm của 3 bệnh nhân mắc COVID-19. Ca nhiễm virus SARS-CoV-2 thứ 55, 56 và 57 ở Việt Nam.

Dịch COVID-19: Nhiều du khách không đeo khẩu trang trước giờ "G"

Hoàng Việt |

Theo quyết định của Thủ tướng chính phủ chỉ đạo về việc chống dịch COVID-19, từ ngày 16.3 người nước ngoài tại Việt Nam cũng như người Việt Nam thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người (như tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng…).

Mới nhất dịch COVID-19: Việt Nam chỉ có một bệnh nhân phải thở máy

Ngọc Anh - Đức Thiện |

Chỉ một bệnh nhân phải thở máy do COVID-19, Đức lạc quan về khả năng nghiên cứu vaccine chống COVID-19, Khuyến cáo của Bộ Y tế giành cho hành khách đi phương tiện giao thông công cộng... là những tin chính trong Bản tin Sức khỏe đặc biệt về dịch bệnh do COVID-19 của chúng tôi ngày hôm nay.