Thịt chó đóng hộp ở Ninh Bình: Chỉ là lô hàng xuất thử sang Hàn Quốc

NGUYỄN TRƯỜNG |

Liên quan đến thông tin đặc sản thịt chó đóng hộp sản xuất tại Ninh Bình đang được chia sẻ, lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua khiến dư luận bàn tán xôn xao. Ngày 20.12, bà Nguyễn Thị Hường, Chi cục Trưởng Chi cục VSAT thực phẩm tỉnh Ninh Bình cho biết, đây chỉ là lô hàng do một công ty trên địa bàn thành phố Ninh Bình sản xuất thử để xuất khẩu sang Hàn Quốc từ trước năm 2004. 

Theo bà Hường, đơn vị sản xuất lô hàng này là Công ty CP chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Ninh Bình (địa chỉ tại số 12, đường Phạm Văn Nghị, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình).

Công ty chuyên sản xuất hàng thực phẩm đông lạnh và từ năm 2010 công ty này đã chuyển đổi sang lĩnh vực khác và không còn sản xuất thực phẩm đông lạnh như trước đây.

Việc hình ảnh về những hộp có ghi “Đặc sản thịt chó” sản xuất tại Nhà máy đông lạnh Ninh Bình được lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua, bà Hường khẳng định từ trước đến nay Chi cục VSAT thực phẩm tỉnh Ninh Bình không cấp bất kỳ bản tiếp nhận công bố chất lượng sản phẩm thịt chó đóng hộp cho bất kỳ đơn vị nào.

Tuy nhiên, bà Hường cho biết, vào khoảng trước năm 2004, Công ty CP chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Ninh Bình có sản xuất thử nghiệm một lô hàng thịt chó đóng hộp để xuất khẩu sang Hàn Quốc nhưng không tiêu thụ được nên công ty này đã ngừng sản xuất mặt hàng này.

“Vì đây là hàng xuất khẩu, không bán ở thị trường trong nước nên Chi cục VSAT thực phẩm không cấp bản tiếp nhận công bố chất lượng sản phẩm. Chỉ có những mặt hàng tiêu thụ ở thị trường trong nước thì mới phải cấp bản tiếp nhận công bố chất lượng sản phẩm. Thực tế tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy sản phẩm này xuất hiện tại Ninh Bình” – bà Hường khẳng định.

Ông Hoàng Trung Kiên, Giám đốc Sở Công Thương Ninh Bình khẳng định, từ trước đến nay, Sở không cấp phép cho bất kỳ cơ sở nào sản xuất thịt chó đóng hộp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cũng không có cửa hàng hay siêu thị nào bán sản phẩm này.

Theo hình ảnh được chia sẻ, lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua, những chiếc hộp có in bao bì “Đặc sản thịt chó” được sản xuất tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, bao bì này còn ghi rõ loại thịt chó đóng hộp này được sản xuất tại Nhà máy đồ hộp Ninh Bình. Sau khi những hình ảnh trên được lan truyền đã gây ra nhiều tranh cãi trái chiều.

“Tín đồ” của món thịt chó thì ủng hộ, nhưng cũng rất nhiều người phản đối vì cho rằng không nên ăn thịt chó, vì đây là con vật thân cận và gần gũi nhất với con người...

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Ngành công nghiệp thịt chó ở Hàn Quốc đến hồi khai tử

Khánh Minh |

Ngành công nghiệp thịt chó ở Hàn Quốc có thể sắp kết thúc. Ba cửa hàng thịt chó cuối cùng ở Seoul sẽ không còn giết mổ chó tại chỗ để lấy thịt từ cuối tháng 10 vừa qua.

Nữ du khách Trung Quốc biến thành "trộm chó"

Thanh Hà |

Hai người phụ nữ Trung Quốc trộm chú chó bên ngoài một cửa hàng vì chó "quá dễ thương" và "không thể cưỡng lại".

Cậu bé 12 tuổi lái xe bán tải để "đi trốn" cùng con chó

DAO ÁNH |

Cảnh sát Australia đã cứu cậu bé Luke Sturrock (12 tuổi) vào ngày 15.12. Cậu bé này lái chiếc xe tải của anh trai cùng chú chó bỏ trốn vì trận cháy rừng dữ dội ở phía tây Australia.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Ngành công nghiệp thịt chó ở Hàn Quốc đến hồi khai tử

Khánh Minh |

Ngành công nghiệp thịt chó ở Hàn Quốc có thể sắp kết thúc. Ba cửa hàng thịt chó cuối cùng ở Seoul sẽ không còn giết mổ chó tại chỗ để lấy thịt từ cuối tháng 10 vừa qua.

Nữ du khách Trung Quốc biến thành "trộm chó"

Thanh Hà |

Hai người phụ nữ Trung Quốc trộm chú chó bên ngoài một cửa hàng vì chó "quá dễ thương" và "không thể cưỡng lại".

Cậu bé 12 tuổi lái xe bán tải để "đi trốn" cùng con chó

DAO ÁNH |

Cảnh sát Australia đã cứu cậu bé Luke Sturrock (12 tuổi) vào ngày 15.12. Cậu bé này lái chiếc xe tải của anh trai cùng chú chó bỏ trốn vì trận cháy rừng dữ dội ở phía tây Australia.