Thiếu nguồn cung, trạm xăng dầu nhỏ lẻ ở Sóc Trăng, Bạc Liêu đóng cửa

NHẬT HỒ |

Một số trạm xăng dầu đóng cửa tại tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng. Theo lý giải của chủ cửa hàng xăng dầu, điều này là do khan hiếm nguồn cung; giá mua vào hiện tại quá cao trong khi chưa điều chỉnh giá bán lẻ, nếu nhập về bán sẽ lỗ vốn.

Chiều ngày 8.2, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng Võ Văn Chiêu cho biết đã có đoàn kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng, dầu từ mùng 2 Tết đến nay. Đoàn kiểm tra ghi nhận một số trạm xăng dầu đóng cửa do không có người trông coi, nhân viên xin nghỉ Tết hoặc lỗ vốn do hoa hồng 0 đồng. Hiện tại đoàn kiểm tra đang tổng hợp số liệu.

Được biết vào ngày 7.2, Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng có văn bản gửi các doanh nghiệp xăng dầu trên địa bàn tỉnh về việc tiếp tục đảm bảo cung ứng  xăng dầu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Một số trạm xăng dầu nhỏ lẻ tạm đóng cửa do không nhập được xăng, dầu về kho. Ảnh: Nhật Hồ
Một số trạm xăng dầu nhỏ lẻ tạm đóng cửa do không nhập được xăng, dầu về kho. Ảnh: Nhật Hồ

Theo Công văn của Sở Công Thương Sóc Trăng, những ngày trước trong và sau Tết, còn nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu tự ý tạm ngưng bán hàng không đúng quy định. Vì vậy, Sở Công Thương Sóc Trăng đề nghị các thương nhân phân phối xăng dầu và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng thực hiện nghiêm quy định tại Điều 26, Nghị định số 83 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và Khoản 21, Điều 1, Nghị định số 95 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83.

Cụ thể, thương nhân kinh doanh xăng dầu phải kiểm soát hoạt động của cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, ngừng, giảm thời gian bán hàng sai quy định tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của mình.

Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu chỉ được ngừng bán hàng khi doanh nghiệp có văn bản thông báo đến Sở Công Thương về thời gian ngừng bán hàng và lý do ngừng bán hàng; được Sở chấp thuận bằng văn bản, trừ trường hợp lý do bất khả kháng (cháy nổ, lũ lụt hoặc đã nỗ lực áp dụng các biện pháp khắc phục nhưng vẫn không thể duy trì việc bán hàng).

“Thương nhân phân phối xăng dầu, tổng đại lý kinh doanh xăng dầu lập danh sách cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối, trong đó nêu rõ cửa hàng nào đang tạm ngưng hoạt động, thời gian tạm ngưng bán hàng và lý do, báo cáo về Sở Công Thương tổng hợp chậm nhất ngày 10.2”, công văn nêu.

Trong khi đó, tại tỉnh Bạc Liêu vẫn có tình trạng trạm xăng ngưng hoạt động. Các cửa hàng xăng, dầu này cho biết là trước giao thừa, họ bán ra gấp 3 đến 5 ngày thường, nên sau Tết đã hết xăng dự trữ. Trong khi đó, nguồn xăng nhập về trạm khan hiếm, giá cao, thậm chí cao hơn giá bán hiện tại khiến cho trạm xăng dầu nhỏ, lẻ rất khó hoạt động.

Một chủ trạm xăng (xin không nêu tên) tại tỉnh Bạc Liêu trần tình: “Nguồn xăng nhập về rất khó khăn, giá cao nên chúng tôi không thể nhập về được. Nói chúng tôi ghim hàng là hơi oan vì có hàng đâu mà ghim”.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Khan hiếm xăng dầu khắp nơi: Không lẽ chúng ta bó tay

Anh Đào |

Cây xăng treo biển “giảm thời gian bán hàng” ngay tại Thủ đô. Phải chăng đã đến lúc đặt câu hỏi về an ninh năng lượng khi giờ đây đầu vào của nền kinh tế đang bị đe doạ bởi một doanh nghiệp như Nghi Sơn?

Tại sao hàng loạt cửa hàng xăng dầu ở An Giang nghỉ bán?

Cường Ngô |

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang, một số cửa hàng xăng dầu "không còn xăng để bán, phải ngừng hoạt động". Phần lớn đều đã làm thủ tục xin tạm ngưng bán với Sở Công thương.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho người dân

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị Công ty Xăng dầu Nam Tây Nguyên đảm bảo nguồn cung để đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn trong mùa khô.

Bạc Liêu: Dịp Tết đón trên 30.000 lượt khách, hi vọng du lịch phục hồi

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 8.2, Sở Văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu cho biết dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 có trên 30.000 lượt khách. Tỉnh Bạc Liêu cũng đề ra mục tiêu năm nay đón trên 3 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 3.000 tỉ đồng.

Bạc Liêu thận trọng cho học sinh đến trường

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 7.2 học sinh tại nhiều tỉnh, thành trở lại trường học trực tiếp, tỉnh Bạc Liêu chỉ cho học sinh các lớp cuối cấp, cụ thể lớp 5, lớp 9, lớp 12 đến lớp. Tất các các khối lớp còn lại vẫn học trực tuyến.

Bạc Liêu: Các điểm du lịch hút khách ngày đầu năm

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Kiểm soát tốt dịch bệnh, toàn tỉnh trở thành bình thường mới nên trong những Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 việc đi lại, đón Tết của Nhân dân trong tỉnh Bạc Liêu nhộn nhịp, người dân luôn tuân thủ 5K tại các địa điểm công cộng, nhất là tại các điểm du lịch tập trung đông người.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thanh kiểm tra các công ty bảo hiểm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều ngày 20.2, phía Bộ Tài chính cho biết Bộ trưởng Hồ Đức Phớc vừa có yêu cầu thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm khi thời gian qua vẫn xảy ra tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Khan hiếm xăng dầu khắp nơi: Không lẽ chúng ta bó tay

Anh Đào |

Cây xăng treo biển “giảm thời gian bán hàng” ngay tại Thủ đô. Phải chăng đã đến lúc đặt câu hỏi về an ninh năng lượng khi giờ đây đầu vào của nền kinh tế đang bị đe doạ bởi một doanh nghiệp như Nghi Sơn?

Tại sao hàng loạt cửa hàng xăng dầu ở An Giang nghỉ bán?

Cường Ngô |

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang, một số cửa hàng xăng dầu "không còn xăng để bán, phải ngừng hoạt động". Phần lớn đều đã làm thủ tục xin tạm ngưng bán với Sở Công thương.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho người dân

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị Công ty Xăng dầu Nam Tây Nguyên đảm bảo nguồn cung để đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn trong mùa khô.

Bạc Liêu: Dịp Tết đón trên 30.000 lượt khách, hi vọng du lịch phục hồi

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 8.2, Sở Văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu cho biết dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 có trên 30.000 lượt khách. Tỉnh Bạc Liêu cũng đề ra mục tiêu năm nay đón trên 3 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 3.000 tỉ đồng.

Bạc Liêu thận trọng cho học sinh đến trường

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 7.2 học sinh tại nhiều tỉnh, thành trở lại trường học trực tiếp, tỉnh Bạc Liêu chỉ cho học sinh các lớp cuối cấp, cụ thể lớp 5, lớp 9, lớp 12 đến lớp. Tất các các khối lớp còn lại vẫn học trực tuyến.

Bạc Liêu: Các điểm du lịch hút khách ngày đầu năm

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Kiểm soát tốt dịch bệnh, toàn tỉnh trở thành bình thường mới nên trong những Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 việc đi lại, đón Tết của Nhân dân trong tỉnh Bạc Liêu nhộn nhịp, người dân luôn tuân thủ 5K tại các địa điểm công cộng, nhất là tại các điểm du lịch tập trung đông người.