Thiếu hụt nguồn cung, giá rau củ tại các chợ TPHCM tăng mạnh

Ngọc Lê |

Do mưa bão liên tục làm ảnh hưởng đến nguồn cung nên giá một số loại rau xanh về các chợ dân sinh, chợ đầu mối TPHCM tăng gấp đôi.

Thiếu hụt nguồn cung

Đồng Nai, Long An, Tiền Giang… đều là các tỉnh cung cấp lượng lớn nguồn rau xanh về các chợ dân sinh, chợ đầu mối tại TPHCM. Tuy nhiên, do thời tiết xấu nên một số vùng trồng chịu thiệt hại nặng nề, tỉ lệ hạt giống nảy mầm khi gieo sạ đạt thấp, diện tích rau trồng bị hư hại, sâu bệnh cũng tăng cao.

Theo ông Phương, chủ sạp kinh doanh rau tại chợ Đầu mối nông sản Thủ Đức (TPHCM), vì ảnh hưởng của mưa bão ở miền Trung nên lượng rau củ về các chợ sẽ còn bị giảm sút.

"Mưa bão liên tục nên rau trồng ở một số tỉnh thành cung cấp về TPHCM bị ngập úng, nguồn cung giảm mạnh khiến giá tăng cao. Sắp tới khi hết mưa bão, nguồn rau từ các tỉnh lân cận Thành phố sẽ được phân bổ, san sẻ về các tỉnh miền Trung, vì vậy nguồn cung sẽ giảm hụt mạnh" - ông Phương cho hay.

Giá rau xanh tăng cao

Nhiều tiểu thương tại TPHCM cho biết, lượng rau củ quả về các chợ giảm khoảng 30% khiến giá tăng đột biến. Tại một số chợ dân sinh như chợ Vườn Chuối (Quận 3), chợ Nguyễn Tri Phương (Quận 10)... giá rau củ tăng gấp đôi so với trước đây.

Đại diện Ban quản lý Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức cho biết: "Khoảng 10 ngày trở lại đây, lượng rau xanh về chợ có phần giảm so với ngày thường. Đặc biệt, nhiều loại rau ăn lá như xà lách, cải xanh, tần ô, cải bó xôi, rau thơm, hành lá… hàng về khá ít trong khi lượng mua tăng mạnh. Giá các sản phẩm này đã tăng từ 2.000 – 10.000 đồng/kg".

Hiện nay, lượng hàng hóa về Chợ đầu mối Thủ Đức đạt từ 3.100 – 3.200 tấn/đêm, trong đó lượng rau xanh đạt từ 1.600 – 1.800 tấn/đêm, riêng lượng rau của tỉnh Lâm Đồng cung cấp cho TPHCM chiếm từ 40% - 50%.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng mưa bão khiến nguồn cung từ tỉnh này về TPHCM giảm. Có ngày, lượng rau từ Long An, Tiền Giang, Lâm Đồng… về chợ giảm gần 20% so với ngày thường.

Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Tiểu thương Chợ đầu mối mắc COVID-19, Đà Nẵng phát thông báo khẩn

Hữu Long |

Đà Nẵng phát thông báo khẩn những người tiếp xúc với tiểu thương Chợ đầu mối Hòa Cường mắc COVID-19 cần đến xét nghiệm, kiểm tra nhanh chóng.

Ghi nhận thêm 4 ca mắc mới tại Đà Nẵng, có 1 ca là tiểu thương chợ đầu mối

Thùy Linh |

Tối 18.8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cung cấp thông tin về 6 các ca mắc COVID-19 mới (BN984-989). Trong đó có 4 ca trong nước tại Đà Nẵng và 2 ca nhập cảnh, được cách ly ngay (1 ca tại Khánh Hòa, 1 ca tại Hà Nội).

Ngăn chặn COVID-19 tại chợ đầu mối lớn nhất Việt Nam

HỮU HUY - ANH NHÀN |

Chợ Bình Điền (tọa lạc tại quận 8, TPHCM) được xem là chợ đầu mối lớn nhất Việt Nam. Nơi đây là trung tâm giao thương hàng hoá quan trọng, phục vụ hàng triệu dân của TPHCM và các vùng, miền lân cận. Trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khu chợ với qui mô hàng chục nghìn người này đang tăng cường tối đa các biện pháp phòng ngừa.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tiểu thương Chợ đầu mối mắc COVID-19, Đà Nẵng phát thông báo khẩn

Hữu Long |

Đà Nẵng phát thông báo khẩn những người tiếp xúc với tiểu thương Chợ đầu mối Hòa Cường mắc COVID-19 cần đến xét nghiệm, kiểm tra nhanh chóng.

Ghi nhận thêm 4 ca mắc mới tại Đà Nẵng, có 1 ca là tiểu thương chợ đầu mối

Thùy Linh |

Tối 18.8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cung cấp thông tin về 6 các ca mắc COVID-19 mới (BN984-989). Trong đó có 4 ca trong nước tại Đà Nẵng và 2 ca nhập cảnh, được cách ly ngay (1 ca tại Khánh Hòa, 1 ca tại Hà Nội).

Ngăn chặn COVID-19 tại chợ đầu mối lớn nhất Việt Nam

HỮU HUY - ANH NHÀN |

Chợ Bình Điền (tọa lạc tại quận 8, TPHCM) được xem là chợ đầu mối lớn nhất Việt Nam. Nơi đây là trung tâm giao thương hàng hoá quan trọng, phục vụ hàng triệu dân của TPHCM và các vùng, miền lân cận. Trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khu chợ với qui mô hàng chục nghìn người này đang tăng cường tối đa các biện pháp phòng ngừa.