Thị trường nóng trở lại, dân Việt chi 2,91 tỉ USD để mua xe nhập

ANH HUY |

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế tăng trong đó đáng chú ý là mặt hàng ôtô nhập nguyên chiếc đã góp phần giúp ngành này vượt chỉ tiêu thu thuế với tổng số thu thuế của toàn ngành đạt 335.600 tỉ đồng. Trong 11 tháng, đã có 135.230 xe nhập được đưa về nước với trị giá 2,91 tỉ USD.

Ngày 18.12, Tổng cục hải quan đã tổ chức họp báo chuyên đề về "Kết quả và các giải pháp thu ngân sách, thu hồi nợ thuế phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao".

Tổng cục Hải quan cho biết, đến thời điểm hiện nay, tổng số thu thuế của toàn ngành Hải quan đạt 335.600 tỉ đồng, bằng 111,7% dự toán theo chỉ tiêu pháp lệnh và bằng 106,4 % so với chỉ tiêu phấn đấu Bộ Tài chính giao, tăng 11,6 % so với cùng kỳ năm 2018.

Theo báo cáo, kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế 11 tháng đầu năm 2019 đạt 105,16 tỉ USD, tăng 7,97% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt 5,8 tỉ USD, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt 99,36 tỉ USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước. Chủ yếu tăng thu từ một số nhóm hàng nhập khẩu chính như dầu thô, ô tô nguyên chiếc.

Cụ thể, trong 11 tháng đầu năm 2019, số lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu đạt 135.230 chiếc, trị giá đạt 2,91 tỉ USD, tăng 100,4% về lượng và tăng 97,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước, số thuế phải thu từ mặt hàng này đạt 38.202 tỉ đồng, tăng 19.323 tỉ đồng, tương đương tăng 102,4% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn tăng thu chủ yếu từ một số nhóm hàng nhập khẩu chính như dầu thô, ôtô nguyên chiếc. Cụ thể, trong 11 tháng đầu năm 2019, số lượng ôtô nguyên chiếc các loại nhập khẩu đạt 135.230 chiếc, trị giá đạt 2,91 tỉ USD. Số thuế phải thu từ mặt hàng này đạt 38.202 tỉ đồng, tăng 19.323 tỉ đồng, tương đương tăng 102,4% so với cùng kỳ năm trước.

Mặt hàng dầu thô nhập khẩu trong 11 tháng đầu năm 2019 đạt 7,07 triệu tấn, trị giá đạt 3,33 tỉ USD, số thuế phải thu từ mặt hàng này đạt 7.877 tỉ đồng, tăng 2.290 tỉ đồng, tương đương tăng 41% so với cùng kỳ năm trước. Số thu từ 2 mặt hàng này trong 11 tháng đầu năm đạt 46.080 tỉ đồng, tăng 21.614 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2018.

Số thu từ hàng hóa khác tăng 14.720 tỉ đồng (tương đương tăng 5,8%) so với cùng kỳ năm 2018.

Theo ông Lưu Mạnh Tưởng, Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan, số thu năm 2019 tăng là do Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng và hiệu quả hơn với các nước trên thế giới và khu vực.

ANH HUY
TIN LIÊN QUAN

Xem xét nhập khẩu than phục vụ việc phát điện

Cường Ngô |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa phát đi thông báo nguy cơ thiếu nước vì hồ thủy điện Hòa Bình mực nước tích được vẫn thấp hơn 10 mét so với cùng kỳ hằng năm. Trong khi đó, số liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các hồ chứa lớn quan trọng trên lưu vực sông Hồng đều ở mức thấp, chỉ đạt khoảng 54% so với dung tích hữu ích dẫn tới nguy cơ xảy ra tình trạng thiếu nước cấp cho hạ du. Liên quan vấn đề này, chiều 12.12, Báo Lao Động đã có trao đổi với ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương).

Infographic: 500 tỉ USD tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nằm trong tầm tay

Cường Ngô - Tuấn Anh |

Năm 2019, dự báo tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước sẽ vượt qua ngưỡng 500 tỉ USD - là năm thứ tư liên tiếp xuất siêu. Điều này cho thấy, bản thân các cơ quan bộ ngành, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã chung tay góp phần tích cực tháo gỡ những rào cản đáng kể đối với các mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Việt Nam ở thị trường đối tác.

Bất ngờ về giá xe nhập khẩu tại Việt Nam so với các nước trong khu vực

Trần Khanh |

Ngoại trừ Singapore, hầu hết những mẫu xe bán chạy tại Việt Nam đều có giá cao hơn các nước trong khu vực, đặc biệt là Thái Lan, Indonesia,...

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Xem xét nhập khẩu than phục vụ việc phát điện

Cường Ngô |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa phát đi thông báo nguy cơ thiếu nước vì hồ thủy điện Hòa Bình mực nước tích được vẫn thấp hơn 10 mét so với cùng kỳ hằng năm. Trong khi đó, số liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các hồ chứa lớn quan trọng trên lưu vực sông Hồng đều ở mức thấp, chỉ đạt khoảng 54% so với dung tích hữu ích dẫn tới nguy cơ xảy ra tình trạng thiếu nước cấp cho hạ du. Liên quan vấn đề này, chiều 12.12, Báo Lao Động đã có trao đổi với ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương).

Infographic: 500 tỉ USD tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nằm trong tầm tay

Cường Ngô - Tuấn Anh |

Năm 2019, dự báo tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước sẽ vượt qua ngưỡng 500 tỉ USD - là năm thứ tư liên tiếp xuất siêu. Điều này cho thấy, bản thân các cơ quan bộ ngành, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã chung tay góp phần tích cực tháo gỡ những rào cản đáng kể đối với các mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Việt Nam ở thị trường đối tác.

Bất ngờ về giá xe nhập khẩu tại Việt Nam so với các nước trong khu vực

Trần Khanh |

Ngoại trừ Singapore, hầu hết những mẫu xe bán chạy tại Việt Nam đều có giá cao hơn các nước trong khu vực, đặc biệt là Thái Lan, Indonesia,...