Thị trường ngày 29 Tết: Hàng hoá ê hề, đặc sản khó tìm

T.Chí |

Hôm nay, ngày 14.2, tức ngày 29 Tết, thị trường hàng hoá vẫn sôi động đầy đủ các mặt hàng, tuy nhiên những món đặc sản ngày thường như hải sản, cá hồi, thịt bò Úc vẫn khó tìm.

Nếu như mọi năm, các siêu thị sẽ đóng cửa nghỉ tết vào trưa 30 tháng Chạp thì năm nay nhiều nơi phục vụ xuyên tết.

Tại Hà Nội, có 104 cửa hàng, siêu thị đăng ký bán từ mùng 1 Tết. Hệ thống siêu thị Big C vừa thông báo tăng thời gian hoạt động tại các siêu thị trên cả nước để đáp ứng như cầu mua sắm dịp tết. Theo đó, từ ngày 27 đến 29 Tết, siêu thị mở cửa từ 6-24h (lịch cũ là 7h sáng đến 23h đêm). Riêng ngày 30 Tết, mở cửa từ 6h sáng đến 12h trưa.

Tuy nhiên, tại siêu thị Big C Trần Duy Hưng (Hà Nội), các mặt hàng phục vụ tết như giò chả, bánh chưng, bánh kẹo đầy kệ nhưng các mặt hàng như cá hồi, cá lăng, hay hải sản, bò Úc thì chỉ còn lác đác và nếu mua thì không đủ dùng. Chị Hương mất 30 phút để tìm các món cho nồi lẩu hẹn bạn chiều mùng 3 Tết nhưng đành lắc đầu ngao ngán. “Ngày tết nhà nào cũng gà, bánh chưng, muốn ăn một số món đổi vị như hải sản. Tôi tìm cá song hay cá hồi nhưng không thấy”, chị Hương nói.

Tại chợ hải sản Lương Định Của (quận Đống Đa), theo ghi nhận của PV Lao Động từ chiều 13.2 (tức 28 Tết), hoạt động mua bán khá nhộn nhịp. Tuy nhiên, hàng hải sản nơi đây chủ yếu bán hàng nhập về từ vài hôm trước chứ không nhập mới. Chị Thanh, chủ cửa hàng hải sản Lương Thanh cho hay, vẫn có khách tới mua nhưng các đầu mối nhập hàng đã nghỉ nên cũng không có hàng. “Vẫn còn sò, ốc, tôm nhưng các loại cá biển đã hết hàng”, chị Thanh nói.

Theo khảo sát tại các siêu thị ngày 29 Tết, năm nay các mặt hàng phục vụ tết như bánh kẹo, rượu, bia, nước ngọt, mứt khá phong phú, đa dạng về số lượng, mẫu mã đẹp, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng, giá cả các mặt hàng ổn định. Mặt hàng được tiêu thụ nhiều nhất gồm các loại đồ khô như mộc nhĩ, nấm hương, măng, miến, đồ hải sản tươi sống, nước giải khát, bia, hạt dưa, hạt bí... Trong đó những mặt hàng được người tiêu dùng mua nhiều nhất là các loại đồ khô như hạt dẻ, hạt bí, mứt tết bánh kẹo...

Dự kiến trong ngày hôm nay 14.2, sức mua sẽ tăng đột biến vì người dân tại các đô thị lớn đã thay đổi thói quen, thường chỉ mua sắm đồ tết vào những ngày cuối cùng. Không khí mua sắm tại các cửa hàng, siêu thị đang nóng lên. Theo khảo sát, các siêu thị đồng loạt thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi dao động từ 5 đến 49% đối với hàng nghìn mặt hàng.

T.Chí
TIN LIÊN QUAN

Thủ phủ hoa lớn nhất miền Bắc đông nghịt dân buôn ngày Valentine

Cường Ngô |

Ngày lễ tình yêu (14.2) đúng thời điểm Tết Mậu Tuất nên thị trường hoa, cây cảnh trên địa bàn thành phố nhộn nhịp, sôi động. Vào ngày này, thủ phủ hoa cảnh Mê Linh (Hà Nội) đông nghịt người bán mua, với chủng loại, giá cả.

Hoa hồng "cháy hàng", socola ế ẩm ngày Valentine giáp Tết Nguyên đán

Nguyên Linh |

Valentine trùng với 29 Tết nên các chủ hàng bán socola chỉ biết khóc ròng khi vắng khách, trong khi đó giá hoa tươi lại tăng cao ở mức kỉ lục mà vẫn không có để bán.

TPHCM: Thịt heo giảm giá phục vụ Tết Nguyên đán 2018

M.Q |

Từ ngày 13.2 đến hết 19.2 tức (28.12 đến 4.1 âm lịch), Vissan giảm giá các sản phẩm thịt heo từ 10 - 15% nhằm phục vụ tết cho người tiêu dùng có thể mua các sản phẩm thịt heo an toàn.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Thủ phủ hoa lớn nhất miền Bắc đông nghịt dân buôn ngày Valentine

Cường Ngô |

Ngày lễ tình yêu (14.2) đúng thời điểm Tết Mậu Tuất nên thị trường hoa, cây cảnh trên địa bàn thành phố nhộn nhịp, sôi động. Vào ngày này, thủ phủ hoa cảnh Mê Linh (Hà Nội) đông nghịt người bán mua, với chủng loại, giá cả.

Hoa hồng "cháy hàng", socola ế ẩm ngày Valentine giáp Tết Nguyên đán

Nguyên Linh |

Valentine trùng với 29 Tết nên các chủ hàng bán socola chỉ biết khóc ròng khi vắng khách, trong khi đó giá hoa tươi lại tăng cao ở mức kỉ lục mà vẫn không có để bán.

TPHCM: Thịt heo giảm giá phục vụ Tết Nguyên đán 2018

M.Q |

Từ ngày 13.2 đến hết 19.2 tức (28.12 đến 4.1 âm lịch), Vissan giảm giá các sản phẩm thịt heo từ 10 - 15% nhằm phục vụ tết cho người tiêu dùng có thể mua các sản phẩm thịt heo an toàn.