Thị trường ngày 13.4: Giá thủy sản giảm mạnh, thịt lợn lại tăng

Long Vũ |

Ngày 13.4.2020, giá thịt lợn lại vọt tăng lên mức cao nhất 180.000 đồng/kg, trong khi đó giá thủy sản giảm mạnh.

Lý giải nguyên nhân thủy, hải sản phân khúc đắt đỏ giảm giá

Nếu như cá lăng trước mùa dịch được bán với giá 150.000 đồng/kg nhưng rất ít khi ra tới chợ vì hệ thống nhà hàng lấy hết thì nay giá chỉ 90.000 đồng/kg là điều chưa từng có.

Một số loại cá thuộc diện đặc sản cao cấp khác như: Vược, tầm, trắm đen, chiên, bò.., cũng có giá rẻ bất ngờ: Vược: 110.000 đồng/kg, trắm đen: 100.000 đồng/kg, cá tầm: 200.000 đồng/kg, chép giòn: 110.000 đồng/kg... So với trước, giá các loại cá đặc sản này giảm tới 30%.

"Giá thủy sản giảm mạnh, trong khi giá thịt lợn đang bật tăng trở lại khiến mặt hàng thủy sản tiêu thụ nhanh hơn. So với tuần trước, lượng thủy sản bán ra trong 3-4 ngày gần đây tăng đến 50%” – chị Nguyễn Thị Vân (kinh doanh hải sản, thủy sản tại quận Cầu Giấy), cho biết.

Ngày 13.4.2020, các mặt hàng thủy sản thông dụng khác như cá trôi, chép, trắm, trê, rô phi, cá chim nước ngọt... đều có giá khá dễ chịu, dao động trong khoảng 25.000-55.000 đồng/kg tùy loại. Ảnh: Kh.V
Ngày 13.4.2020, các mặt hàng thủy sản thông dụng khác như cá trôi, chép, trắm, trê, rô phi, cá chim nước ngọt... đều có giá khá dễ chịu, dao động trong khoảng 25.000-55.000 đồng/kg tùy loại. Ảnh: Kh.V

Đầu tuần, giá thịt lợn bất ngờ bật tăng

Ngày 13.4.2020, trong khi một số siêu thị đang thực hiện giảm giá đối với một số mặt hàng thịt lợn với mức từ 3%-25% tùy mặt hàng, thì giá thịt lợn tại chợ lại bật tăng trở lại.

“Ngày hôm qua (12.4) giá thịt lợn bán buôn đã tăng lên mức 120.000 đồng/kg, thế nhưng sáng 13.4.2020, giá thịt lợn tại các lò mổ ở Phú Thọ đã ở mức 125.000 đồng/kg, giá này tính ra tương đương giá lợn hơi trên 90.000 đồng/kg”- chị Nguyễn Thị Tuyết, kinh doanh thịt lợn tại ngõ 26 Doãn Kế Thiện (Hà Nội) chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Hà, kinh doanh thịt lợn tại chợ Quang Trung (thành phố Vinh - Nghệ An) cũng cho biết, các tiểu thương kinh doanh thịt lợn tại chợ này đang rất khó bán hàng bởi giá thịt lợn lấy buôn quá cao, đến 110.000-115.000 đồng/kg.

Giá thịt lợn tại siêu thị quá đắt. Ảnh: Kh.V
Giá thịt lợn tại siêu thị quá đắt. Ảnh: Kh.V

“Chúng tôi vừa giảm giá thịt lợn xuống khoảng 5.000 đồng/kg được 3 ngày, nay lại tăng giá thì không biết giải thích ra sao để người tiêu dùng thông cảm, nhất là những người lấy hàng lâu năm để chế biến, kinh doanh”- bà Hà tâm sự.

Mặc dù nhiều siêu thị đã giảm giá thịt lợn từ 3-25%, nhưng giá thịt lợn tại siêu thị vẫn cao hơn ngoài chợ khoảng 20.000 đồng/kg.

Long Vũ
TIN LIÊN QUAN

Siêu thị giảm giá tối đa đến 25%, giá thịt lợn vẫn cao hơn giá chợ

Khánh Vũ |

Nhiều siêu thị thực hiện giảm giá đến 25%, nhưng giá thịt lợn tại các siêu thị vẫn cao hơn giá tại các chợ dân sinh khoảng 15.000-30.000 đồng/kg.

Đến tháng 7.2020, sẽ có đủ thịt lợn đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng

Long Vũ |

Đến quý 3 và đầu quý 4, Việt Nam sẽ đạt số lượng đầu lợn tương đương thời kỳ cao nhất (khoảng 29 triệu con vào cuối năm 2018-PV) thời điểm trước khi dịch tả lợn Châu Phi xảy ra, và lúc đó sẽ có đủ số lượng lợn để cung cấp cho thị trường.

Đề nghị Bộ Tài chính cùng vào cuộc để bình ổn giá thịt lợn

Khánh Vũ |

Trước thực trạng các doanh nghiệp (DN) đã giảm giá lợn hơi về 70.000 đồng/kg, nhưng giá thịt lợn đến tay người tiêu dùng vẫn ở mức cao 130.000-160.000 đồng/kg, cần tái cơ cấu lại ngành Chăn nuôi, giảm bớt khâu trung gian và đặc biệt cơ quan quản lý giá của Bộ Tài chính cần vào cuộc.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Siêu thị giảm giá tối đa đến 25%, giá thịt lợn vẫn cao hơn giá chợ

Khánh Vũ |

Nhiều siêu thị thực hiện giảm giá đến 25%, nhưng giá thịt lợn tại các siêu thị vẫn cao hơn giá tại các chợ dân sinh khoảng 15.000-30.000 đồng/kg.

Đến tháng 7.2020, sẽ có đủ thịt lợn đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng

Long Vũ |

Đến quý 3 và đầu quý 4, Việt Nam sẽ đạt số lượng đầu lợn tương đương thời kỳ cao nhất (khoảng 29 triệu con vào cuối năm 2018-PV) thời điểm trước khi dịch tả lợn Châu Phi xảy ra, và lúc đó sẽ có đủ số lượng lợn để cung cấp cho thị trường.

Đề nghị Bộ Tài chính cùng vào cuộc để bình ổn giá thịt lợn

Khánh Vũ |

Trước thực trạng các doanh nghiệp (DN) đã giảm giá lợn hơi về 70.000 đồng/kg, nhưng giá thịt lợn đến tay người tiêu dùng vẫn ở mức cao 130.000-160.000 đồng/kg, cần tái cơ cấu lại ngành Chăn nuôi, giảm bớt khâu trung gian và đặc biệt cơ quan quản lý giá của Bộ Tài chính cần vào cuộc.