Thị trường chứng khoán: VN-Index đã tăng 200 điểm, hết cổ phiếu giá rẻ

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán ngày 26.5 có thêm một phiên sôi động về dòng tiền luân chuyển sang nhóm các cổ phiếu có vốn hóa vừa và nhỏ giúp cho VN-Index tăng hơn 10 điểm tương ứng mức 1,17%. Qua đó, chỉ số vượt qua ngưỡng 860 lần thứ hai khá thuận lợi và tạm “đậu” trên mức 869 điểm.

VN-Index đã tăng hơn 200 điểm, hết cổ phiếu rẻ

Nếu tính từ mức điểm đáy trong phiên ngày 31.3.2020 là 649,1 (cũng là mức điểm thấp nhất từ đầu năm đến nay), VN-Index đã tăng trở lại tới 220 điểm qua hai đợt vào tháng 4 và tháng 5.

Trong đó, đợt tăng tháng 4 VN-Index có được 106,58 điểm. Như vậy, đợt tăng tháng 5 đang diễn ra (tính tới thời điểm này và chưa hết tháng), thậm chí còn dài hơi và tăng nhiều điểm hơn cả đợt tháng 4.

Với hai đợt tăng, mặt bằng giá cổ phiếu trên thị trường đã hồi phục mạnh. Đa phần cổ phiếu tăng giá trở lại ít nhất từ 30% so với mức giá đáy vào tháng 3. Có không ít cổ phiếu tăng trên 50%, hoặc trên 70% và thậm chí còn hơn 100% (đơn cử như FRT).

Chính vì thế, các công ty chứng khoán có nhận định rằng nhìn chung trên thị trường không còn hàng rẻ như dạo tháng 3 hoặc tháng 4 (đa phần mới tăng giá trở lại từ 20-30%). Cho nên, nếu nhà đầu tư nhìn vào mặt bằng giá cổ phiếu trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay thì sẽ khó tìm thấy cơ hội để kiếm được lợi nhuận.

Cơ hội lợi nhuận từ sóng tăng điểm luân phiên

Thay vào đó, theo nhóm tư vấn TVI, từ tháng 4 đến nay thị trường cho thấy một chu kì luân phiên bùng nổ trên thị trường. Các đợt sóng tăng điểm lần lượt luân phiên “ập tới” từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nói chung và nhóm VN30 nói riêng đến nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ.

Sự luân phiên cũng lần lượt qua các nhóm ngành như bất động sản khu công nghiệp, xây dựng hạ tầng, nguyên vật liệu, dầu khí, dệt may, thủy sản, ngân hàng, thực phẩm, nước uống và giải khát, chứng khoán…

Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Ảnh minh họa: Thế Lâm.

Trong phiên giao dịch tăng hơn 10 điểm ngày 26.5, sóng luân phiên đã quay trở lại các nhóm ngành như xây dựng hạ tầng, đầu tư, vật liệu xây dựng, chứng khoán, ngân hàng, với sự lan tỏa khá rộng và đều.

Chính từ phiên này, Công ty chứng khoán Asean đưa ra nhận định rằng tín hiệu kĩ thuật của thị trường đang khá tích cực và VN-Index có thể sẽ kiểm tra vùng kháng cự 870-880 điểm. Theo đó, khuyến nghị được đưa ra là tỉ trọng nắm giữ cổ phiếu nâng lên mức 70%, 30% là tiền mặt.

Theo nhận định từ Công ty chứng khoán MB (MBS), VN-Index hoàn toàn có thể hướng đến ngưỡng 880 điểm với các nhóm cổ phiếu luân phiên làm lực trụ dẫn dắt thị trường đi lên.

Xu hướng tăng ngắn hạn hiện vẫn được duy trì. Do đó, Công ty chứng khoán KIS Việt Nam khuyến nghị vẫn nên nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu trong danh mục. Tuy nhiên, theo Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), nhà đầu tư nên xem xét giảm mức nắm giữ cổ phiếu xuống còn 20-30% khi chỉ số áp sát vùng kháng cự mạnh 880±5 điểm. Và cũng theo BVSC, dòng tiền vẫn sẽ luân chuyển để tìm kiếm lợi nhuận ở các nhóm cổ phiếu như bất động sản khu công nghiệp, phân bón, vật liệu xây dựng, xây dựng hạ tầng…

Chính từ đó lúc này, nhà đầu tư nên tạm quên đầu tư giá trị mà tập trung vào đầu cơ bằng cách đón đầu các đợt sóng tăng luân phiên lan tỏa đến các nhóm ngành cổ phiếu trước khi thị trường bước vào điều chỉnh.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Thị trường chứng khoán luân phiên bùng nổ, ai “đánh hơi” giỏi sẽ thắng?

Thế Lâm |

Tâm lí lo lắng thị trường điều chỉnh sau phiên giảm điểm cuối tuần trước đã được xua tan trong phiên tăng điểm đầu tuần ngày 25.5. Cho dù VN-Index phiên này chỉ tăng 0,74% tương ứng mức 6,3 điểm, nhưng được cho là “chậm mà chắc”.

Sau cuộc “vay-trả” từ phái sinh, thị trường chứng khoán còn tăng nổi?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán tuần qua đã diễn ra một cuộc “vay-trả” đầy sòng phẳng giữa chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh. Ở phiên ngày 21.5, nhờ hưởng lợi từ việc hợp đồng VN30 đáo hạn tháng 5 đẩy hợp đồng VN30F2005 tăng trần 7%, VN-Index tăng gần 10 điểm. Nhưng sang phiên ngày 22, VN-Index lại mất sạch số điểm này, trở về ngưỡng 852,74 điểm.

Chứng khoán “trả hết cho người” điểm số trước đó hưởng lợi từ phái sinh

Thế Lâm |

Đúng như dự báo của Công ty chứng khoán ASEAN (ASEANSC), những mã cổ phiếu trong nhóm VN30 được kéo lên trong phiên giao dịch đóng cửa (ATC) trên sàn HoSE  ngày 21.5 có thể sẽ chịu áp lực bán mạnh ở phiên hôm nay.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Thị trường chứng khoán luân phiên bùng nổ, ai “đánh hơi” giỏi sẽ thắng?

Thế Lâm |

Tâm lí lo lắng thị trường điều chỉnh sau phiên giảm điểm cuối tuần trước đã được xua tan trong phiên tăng điểm đầu tuần ngày 25.5. Cho dù VN-Index phiên này chỉ tăng 0,74% tương ứng mức 6,3 điểm, nhưng được cho là “chậm mà chắc”.

Sau cuộc “vay-trả” từ phái sinh, thị trường chứng khoán còn tăng nổi?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán tuần qua đã diễn ra một cuộc “vay-trả” đầy sòng phẳng giữa chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh. Ở phiên ngày 21.5, nhờ hưởng lợi từ việc hợp đồng VN30 đáo hạn tháng 5 đẩy hợp đồng VN30F2005 tăng trần 7%, VN-Index tăng gần 10 điểm. Nhưng sang phiên ngày 22, VN-Index lại mất sạch số điểm này, trở về ngưỡng 852,74 điểm.

Chứng khoán “trả hết cho người” điểm số trước đó hưởng lợi từ phái sinh

Thế Lâm |

Đúng như dự báo của Công ty chứng khoán ASEAN (ASEANSC), những mã cổ phiếu trong nhóm VN30 được kéo lên trong phiên giao dịch đóng cửa (ATC) trên sàn HoSE  ngày 21.5 có thể sẽ chịu áp lực bán mạnh ở phiên hôm nay.