Thị trường chứng khoán tiếp tục bất ổn do đâu?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index tiếp tục có một tuần giao dịch dù đã được thắp lên hy vọng từ phiên hồi phục mạnh ngày 13.4 nhưng để rồi lại  tiếp tục gây thất vọng với 2 phiên giảm về cuối tuần.

Tính chung, tuần giao dịch vừa kết thúc (12-15.4), chỉ số VN-Index giảm tổng cộng 23,44 điểm, tương ứng mức giảm 1,6%. Đáng nói hơn, thanh khoản thị trường liên tục sa sút và tiếp tục suy giảm so với tuần trước. Cùng với đó, khối lượng giao dịch trong 12 tuần gần đây đều nằm dưới mức bình quân của 20 tuần gần nhất.

“Đá tảng” đè nặng thị trường khiến mất điểm trong tuần qua là các nhóm ngành thép (-10,4%), chứng khoán (-9,2%), bất động sản (-6,8%), dầu khí (-5,9%), ngân hàng (-4,6%).

Trong đó, chứng khoán có lẽ là nhóm ì ạch và mất điểm liên tục trong thời gian lâu nhất, trong khoảng hơn 4 tháng trở lại đây. Những nhóm ngành còn lại, dù giảm giá tuần này nhưng những tuần trước cũng có dao động tăng, thậm chí tăng mạnh.

Sự mất điểm của thị trường cho thấy nguyên nhân do mất trụ, các trụ cột thuộc nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 rơi vào đà giảm, trong khi 2 nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ vẫn đang trong sóng điều chỉnh ngắn hạn. Chính vì sự “đồng thuận giảm” này cho nên một vài nhóm ngành hay mã riêng lẻ có tăng mạnh cũng không thể cứu được thị trường.

Cụ thể, theo Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), nhóm cổ phiếu ngành bảo hiểm có thể diễn biến tích cực nhờ hưởng lợi từ môi trường lãi suất có xu hướng tăng, điều này sẽ giúp đem lại khoản lợi nhuận đầu tư tài chính cao hơn cho các doanh nghiệp trong ngành. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, nhà đầu tư do lo ngại lãi suất tăng có thể ảnh hưởng đến thu nhập thuần (NIM) của ngành ngân hàng và nhu cầu tín dụng trong các quý tới, khiến cho giá cổ phiếu ngân hàng tuần giao dịch vừa qua giảm khá mạnh.

Trong khi đó, nhóm ngành thép, bất động sản đang “trả lại” một phần những gì đã “vay” vì đã tăng giá khá mạnh thời gian qua. Chỉ có nhóm ngành chứng khoán như đề cập ở trên, dù không “vay” nhưng cũng phải “trả” do đã giảm giá liên tục trong vài tháng qua.

Một phần nguyên nhân do xu hướng lãi suất tăng sẽ tác động đến dòng tiền vào chứng khoán và vốn đưa vào thị trường bất động sản. Ngoài ra thông tin gần đây từ cơ quan quản lý, dòng vốn đầu tư vào chứng khoán và địa ốc cũng sẽ được quản lý chặt khiến cho nhà đầu tư có phần lo ngại cho nên chốt lời nhiều hơn trên các mã ngành này.

Mới nhất, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Facebooker Đặng Như Quỳnh (trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) vì đã đưa thông tin thất thiệt chưa được kiểm chứng về một số cá nhân, doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán. Đây là một động thái mạnh tay sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý nghiêm hành vi đưa tin thất thiệt về thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, dư âm từ các vụ án Trịnh Văn Quyết, Tân Hoàng Minh và những thông tin chưa kiểm chứng về thị trường trái phiếu, doanh nghiệp niêm yết vẫn chưa hoàn toàn được giải tỏa trong tâm lý nhà đầu tư.

Bằng chứng là, thanh khoản trong 2 tuần gần đây trên Sàn giao dịch chứng khoán TPHCM (HSX) liên tục sụt giảm cho thấy nhà đầu tư vẫn thận trọng, dòng tiền vẫn đang nằm chờ. Trong khi đó, lạm phát tăng kỷ lục tại Mỹ và việc phong tỏa ở Trung Quốc càng đe dọa đến chuỗi cung ứng trên thế giới, tác động bất lợi đến thị trường chứng khoán quốc tế.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Rời bỏ "bank, chứng, thép", dòng tiền đổ vào cổ phiếu bảo hiểm

Đức Mạnh |

Lực bán áp đảo lên nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn khiến thị trường chứng khoán trong nước tiếp tục có thêm phiên rung lắc mạnh. Dòng tiền dồn dập đổ vào nhóm bảo hiểm, thuỷ sản và bán lẻ.

Chứng khoán giằng co trong vùng 1.470-1.490 điểm, đề phòng bẫy tăng giá

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index có dấu hiệu trở lại trạng thái giằng co khi phiên ngày 14.4 chỉ số đã giảm trở lại, VN-Index mất hơn 5 điểm và thanh khoản thấp nhất trong khoảng 2 tháng trở lại đây.

Chứng khoán: Thị trường tiếp tục hồi phục nhưng gom hàng nên thận trọng

Thế Lâm |

Dự báo thị trường chứng khoán với VN-Index sẽ tiếp tục hồi phục trong phiên ngày mai ngày 14.4. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nếu gom hàng được khuyên cần có sự thận trọng nhất định.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Chứng khoán: Rời bỏ "bank, chứng, thép", dòng tiền đổ vào cổ phiếu bảo hiểm

Đức Mạnh |

Lực bán áp đảo lên nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn khiến thị trường chứng khoán trong nước tiếp tục có thêm phiên rung lắc mạnh. Dòng tiền dồn dập đổ vào nhóm bảo hiểm, thuỷ sản và bán lẻ.

Chứng khoán giằng co trong vùng 1.470-1.490 điểm, đề phòng bẫy tăng giá

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index có dấu hiệu trở lại trạng thái giằng co khi phiên ngày 14.4 chỉ số đã giảm trở lại, VN-Index mất hơn 5 điểm và thanh khoản thấp nhất trong khoảng 2 tháng trở lại đây.

Chứng khoán: Thị trường tiếp tục hồi phục nhưng gom hàng nên thận trọng

Thế Lâm |

Dự báo thị trường chứng khoán với VN-Index sẽ tiếp tục hồi phục trong phiên ngày mai ngày 14.4. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nếu gom hàng được khuyên cần có sự thận trọng nhất định.