Thị trường chứng khoán sau kỳ nghỉ Tết: Kỳ vọng bùng nổ

Gia Miêu |

Trong tuần giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết, tâm lý thận trọng bao trùm lên các nhà đầu tư khiến cho VN-Index đã tuột dốc và giằng co quanh mốc 910 điểm. Tuy vậy, vẫn có những tín hiệu tích cực để kỳ vọng vào giai đoạn bùng nổ của thị trường sau kỳ nghỉ Tết.

Nhìn lại tuần giao dịch cuối cùng của năm, thanh khoản bị tuột dốc xuống mức khá thấp do tâm lý nghỉ Tết sớm của các nhà đầu tư. Hoạt động cơ cấu danh mục của các quỹ cũng gây ra biến động lớn trong phiên ATC cuối tuần.

Cổ phiếu dẫn đầu thị trường là VIC đột ngột sụt giảm mạnh gần 5%, khiến VN-Index đánh mất mốc 910 điểm. Kháng cự 920-925 điểm vẫn đang được đánh giá khá mạnh và rất khó vượt qua trong ngắn hạn, khi áp lực bán quanh vùng này là rất lớn.

Tuy vậy, theo ý kiến của các chuyên gia phân tích thị trường vẫn có những tín hiệu tích cực để kỳ vọng.

Ông Dương Hoàng Linh, Phó Trưởng phòng phân tích - CTCK Sacombank (SBS) nhận định những phiên giao dịch trước kỳ nghỉ Tết có khá nhiều cơ hội thuận lợi để VN-Index có thể vượt qua vùng kháng cự 905-915, tuy nhiên tâm lý thận trọng và nghỉ ngơi luôn chiếm ưu thế chủ đạo đã khiến thị trường chỉ biến động trong biên độ hẹp, xu hướng ngắn hạn vẫn khá lưỡng lự và chưa thực sự rõ ràng. Thời điểm sau Tết cũng là khoảng thời gian không có nhiều thông tin vĩ mô hỗ trợ, yếu tố thế giới vẫn được đánh giá có sức ảnh hưởng không nhỏ tới thị trường.

“Chúng tôi tiếp tục cho rằng ở thời điểm này, thị trường cần động lực đủ mạnh và dòng tiền tốt hơn để thay đổi trạng thái giằng co như hiện tại theo chiều hướng tích cực”, ông Linh nhận xét.

Các chuyên gia CTCK MBS phân tích VN-Index đã khép lại năm Mậu Tuất ở 908,67 điểm, diễn biến phiên cuối năm cùng với đợt cơ cấu của ETF nội không thực sự có nhiều ý nghĩa. Thanh khoản lớn là dấu hiệu tích cực duy nhất vì thể hiện nhiều nhà đầu tư sẵn sàng đặt cược cho thị trường sau Tết.

Khối ngoại có tuần mua ròng thứ 5 liên tiếp kể từ đầu năm 2019, điều này cho thấy thị trường Việt Nam đã lấy lại được sức hút đối với nhà đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, các tin tức tốt như Fed tạm ngưng việc nâng lãi suất và giá dầu đang có xu hướng hồi phục sẽ ảnh hưởng tích cực lên thị trường chứng khoán thế giới nói chung và thị trường Việt Nam nói riêng.

Trong khi đó, theo phân tích của CTCK Tân Việt, sự lưỡng lự của dòng tiền trong bối cảnh thiếu vắng thông tin hỗ trợ khiến thanh khoản liên tục duy trì ở mức thấp. Mặc dù vậy những tín hiệu về xu hướng tiếp theo có thể sẽ sớm xuất hiện sau kỳ nghỉ Tết, trong đó các chuyên gia nghiêng về khả năng chỉ số sẽ tăng điểm trở lại với mục tiệu gần nhất là vùng kháng cự 920-930 điểm.

Các chuyên gia của CTCK Bảo Việt cũng dự báo thị trường được dự báo sẽ tăng điểm trong phiên giao dịch đầu phiên sau kỳ nghỉ lễ.

Dù vậy, diễn biến của chỉ số sẽ chịu ảnh hưởng khá nhiều từ biến động của thị trường thế giới. Do vậy, các chuyên gia của CTCK Bảo Việt cho rằng, việc nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao qua kỳ nghỉ Tết dài ngày sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tỷ trọng danh mục giai đoạn này được khống chế tối đa ở mức 20-25% cổ phiếu. Các hoạt động trading có thể được xem xét nếu thị trường có tín hiệu rõ ràng hơn về mặt xu hướng sau kỳ nghỉ lễ.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Căng thẳng Mỹ - Trung leo thang, chứng khoán Châu Á nhuốm đỏ

Khương Duy (T/H) |

Chứng khoán Châu Á nhuốm sắc đỏ vào sáng 29.1 vì nỗi lo lắng mới về đà giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc và căng thẳng thương mại Mỹ-Trung.

Chủ tịch UBCKNN Trần Văn Dũng nói gì về thị trường chứng khoán 2019?

L.H |

Thị trường chứng khoán 2018 chứng kiến tình trạng biến động mạnh nhất trong 10 năm kể từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. Trao đổi với báo chí, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) - ông Trần Văn Dũng thừa nhận, năm 2018 thị trường có nhiều sự kiện bất ngờ và đưa ra 3 điểm đáng lưu ý trong năm 2019.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Căng thẳng Mỹ - Trung leo thang, chứng khoán Châu Á nhuốm đỏ

Khương Duy (T/H) |

Chứng khoán Châu Á nhuốm sắc đỏ vào sáng 29.1 vì nỗi lo lắng mới về đà giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc và căng thẳng thương mại Mỹ-Trung.

Chủ tịch UBCKNN Trần Văn Dũng nói gì về thị trường chứng khoán 2019?

L.H |

Thị trường chứng khoán 2018 chứng kiến tình trạng biến động mạnh nhất trong 10 năm kể từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. Trao đổi với báo chí, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) - ông Trần Văn Dũng thừa nhận, năm 2018 thị trường có nhiều sự kiện bất ngờ và đưa ra 3 điểm đáng lưu ý trong năm 2019.