Thị trường chứng khoán: Sắc xanh bừng sáng, VN-Index tăng vọt 24,19 điểm

H.M |

Chốt phiên giao dịch ngày 12.10, VN-Index đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục, lực cầu bắt đáy mạnh khiến chỉ số VN-Index tăng mạnh chạm mốc 970,08 điểm (tăng 2,56%).

Cơn hoảng loạn tháo chạy của nhà đầu tư trong phiên giao dịch trước đó một ngày đã được thay thế bởi tâm lý hưng phấn.

Số mã xanh tăng áp đảo so với số mã giảm. Nhóm cổ phiếu bluechip là điểm tựa chính giúp VN-Index tăng hơn 22 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt trên 228 triệu đơn vị, giá trị 5.060 tỉ đồng

Kết thúc phiên giao dịch chiều, trên sàn HOSE có 263 mã tăng và 63 mã giảm.

Sàn HNX chốt phiên 109,76 điểm, tăng 2,41%. Trong đó có 104 mã tăng, 60 mã giảm.

Sàn UpCom chốt phiên 52,75 điểm, tăng 1,37%. Trong đó có 122 mã tăng và 65 mã giảm.

 
Chỉ số VN-Index trong 1 tháng qua. nguồn: Vndirect 

Top 5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong ngày là STB, VPB, FLC, MBB và HPG. Trong đó đứng đầu là STB tăng lên mức 13.050 đồng/cp (tăng 4,4%). 

Đúng như dự đoán của các chuyên gia chứng khoán, phiên lao dốc mạnh ngày 11.10 là do phản ứng tâm lý hoảng loạn thái quá đến từ nhà đầu tư trong nước.

"Chịu tác động trực tiếp từ diễn biến tiêu cực của thị trường thế giới, cụ thể là TTCK Mỹ đêm qua và TTCK Châu Á đồng loạt giảm mạnh trong cùng thời gian, TTCK Việt Nam đã phản ứng dứt khoát theo xu hướng chung trong bối cảnh các chỉ báo kỹ thuật đang cho tín hiệu tiêu cực", chuyên gia của SSI nhận định.

Với mức vốn hóa trên thị trường chứng khoán khoảng 140 tỷ USD, sau phiên giao dịch "đen tối" ngày 11.10 thì thị trường chứng khoán đỏ sàn "bốc hơi" gần 6 tỉ USD.

Sang phiên ngày 12.10, khối ngoại đã quay lại mua ròng khoảng 280 tỷ đồng trên 2 sàn. Cụ thể, trên HSX khối ngoại tăng mua 44% so với phiên ngày hôm qua, đạt 860 tỉ đồng và giảm bán 33%, còn 579 tỉ đồng.

H.M
TIN LIÊN QUAN

Màu xanh trở lại với thị trường chứng khoán

Gia Miêu |

Với những tín hiệu tốt từ việc mua ròng của khối ngoại, dòng tiền đang bắt đầu quay trở lại đã giúp phiên giao dịch buổi sáng của thị trường ngày hôm nay không còn u ám với nhiều mã cổ phiếu đã xanh trở lại. Đóng cửa phiên sáng, VN-Index tăng điểm vượt mốc 950.

Nguyên nhân nào khiến thị trường chứng khoán Việt "bốc hơi" gần 6 tỉ USD?

H.M |

VN-Index đã trải qua một phiên giao dịch đỏ lửa ngày 11.11. Chỉ trong một ngày VN-Index rơi gần 50 điểm, vốn hoá trên thị trường "bốc hơi" gần 6 tỉ USD. Vì sao?

Thị trường chứng khoán ngày 12.10: Tâm lý nhà đầu tư đã tích cực hơn?

Gia Miêu |

VN-Index mở cửa giảm nhanh hơn 30 điểm nhưng sau đó hồi phục, hiện còn giảm nhẹ 0.4%, VN30 xuất hiện những sắc xanh đầu phiên. Độ rộng thị trường vẫn nghiêng về bên bán vào đầu phiên khi có 93 mã tăng và 198 mã giảm trong phiên mở cửa sáng nay.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Màu xanh trở lại với thị trường chứng khoán

Gia Miêu |

Với những tín hiệu tốt từ việc mua ròng của khối ngoại, dòng tiền đang bắt đầu quay trở lại đã giúp phiên giao dịch buổi sáng của thị trường ngày hôm nay không còn u ám với nhiều mã cổ phiếu đã xanh trở lại. Đóng cửa phiên sáng, VN-Index tăng điểm vượt mốc 950.

Nguyên nhân nào khiến thị trường chứng khoán Việt "bốc hơi" gần 6 tỉ USD?

H.M |

VN-Index đã trải qua một phiên giao dịch đỏ lửa ngày 11.11. Chỉ trong một ngày VN-Index rơi gần 50 điểm, vốn hoá trên thị trường "bốc hơi" gần 6 tỉ USD. Vì sao?

Thị trường chứng khoán ngày 12.10: Tâm lý nhà đầu tư đã tích cực hơn?

Gia Miêu |

VN-Index mở cửa giảm nhanh hơn 30 điểm nhưng sau đó hồi phục, hiện còn giảm nhẹ 0.4%, VN30 xuất hiện những sắc xanh đầu phiên. Độ rộng thị trường vẫn nghiêng về bên bán vào đầu phiên khi có 93 mã tăng và 198 mã giảm trong phiên mở cửa sáng nay.