Thị trường chứng khoán: Phiên sáng rực lửa, VN-Index giảm 29 điểm

L.H - Kim Khánh |

Số mã giảm áp đảo hoàn toàn với số mã tăng trên các thị trường.

Top các chỉ số chính như VN-Index, VN30-Index, HNX-Index, HNX30-Index, UpCom-Index, VNX-Allshare đều nhuốm màu đỏ. Số mã giảm trên toàn thị trường áp đảo số mã tăng.

Biểu đồ chỉ số VN-Index trong một tháng qua. Nguồn VNDirect
Biểu đồ chỉ số VN-Index trong một tháng qua. Nguồn VNDirect

Mở đầu phiên giao dịch sáng 25.10, toàn thị trường lao dốc mạnh, HOSE –Index có thời điểm rớt xuống còn 885,35 điểm, HNX-Index có lúc tụt thảm xuống còn 100 điểm. Tới khoảng 9h30’ sáng thì lực cầu bắt đáy bắt đầu xuất hiện, kéo hàng loạt chỉ số vực dậy.

Tính tới thời điểm 10h40’, VN-Index ở mức 893,92 điểm, rớt 28,81 điểm (tương đương giảm 3,12%). Toàn thị trường có 256 mã giảm, chỉ có 32 mã tăng và 22 mã đứng giá.

Trong rổ VN30 thì cả 30 mã đều giảm sâu, chỉ số VN30-Index ở mức 868,07 điểm, giảm 28,55 điểm (tương đương giảm 3,18%).

Trên sàn HNX có 109 mã giảm, 26 mã tăng và 245 mã đứng giá. HNX- Index ở mức 101,08 điểm, giảm nhẹ 2,64 điểm (tương đương giảm 2,56%).

Trên sàn UpCom, chỉ số giảm nhẹ 0,58 điểm xuống còn 50,93 điểm (tương đương mức giảm 1,14%). Trên sàn có 74 mã giảm, 40 mã tăng giá và 677 mã đứng giá.

Càng về cuối phiên sáng, chỉ số càng tăng mạnh hơn.

Trong đêm qua, thị trường chứng khoán Mỹ có cú rớt sốc khiến chỉ số Nasdaq rơi vào trạng thái thị trường điều chỉnh, hai chỉ số Dow Jones và S&P 500 giảm mạnh

Phiên giảm này diễn ra khi dự báo kết quả kinh doanh gây thất vọng của các hãng sản xuất con chip và thống kê doanh số bán nhà không đạt kỳ vọng, làm dấy lên những mối lo ngại về tăng trưởng kinh tế và lợi nhuận.

Nasdaq đóng cửa với mức điểm giảm 12,4% so với mức chốt kỷ lục vào hôm 29/8. Cú giảm 4,4% của Nasdaq phiên này đánh dấu ngày giảm mạnh nhất của chỉ số kể từ ngày 11/8/2011.

Trong toàn phiên, các nhà giao dịch ở Phố Wall đã chuyển nhượng tổng cộng 9,6 tỷ cổ phiếu, so với mức bình quân 8 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.

L.H - Kim Khánh
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán tiếp tục bán tháo, lao về vùng thấp nhất 4 tháng

P.Đ |

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay (24.10), thị trường chứng khoán Việt đã giảm gần 17 điểm - vùng thấp nhất trong 4 tháng gần đây. Chỉ số chốt ngày hôm hay chỉ còn 922,73 điểm.

Chứng khoán bốc hơi 1,8 tỉ USD: Vì đâu nên nỗi?

P.Đ |

Kết thúc phiên chiều ngày 23.10, chỉ số VN Index có lúc lao dốc về 920 điểm, bốc hơi hơn 1,8 tỉ USD. Nguyên nhân nào đã khiến các nhà đầu tư ồ ạt bán tháo trong phiên giao dịch này?.

Chứng khoán lại bị bán tháo đỏ sàn

P.Đ |

Sàn chứng khoán Việt Nam hôm nay (23.10) tiếp tục rơi mạnh khi có lúc giảm gần 30 điểm khi mở cửa phiên chiều.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chứng khoán tiếp tục bán tháo, lao về vùng thấp nhất 4 tháng

P.Đ |

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay (24.10), thị trường chứng khoán Việt đã giảm gần 17 điểm - vùng thấp nhất trong 4 tháng gần đây. Chỉ số chốt ngày hôm hay chỉ còn 922,73 điểm.

Chứng khoán bốc hơi 1,8 tỉ USD: Vì đâu nên nỗi?

P.Đ |

Kết thúc phiên chiều ngày 23.10, chỉ số VN Index có lúc lao dốc về 920 điểm, bốc hơi hơn 1,8 tỉ USD. Nguyên nhân nào đã khiến các nhà đầu tư ồ ạt bán tháo trong phiên giao dịch này?.

Chứng khoán lại bị bán tháo đỏ sàn

P.Đ |

Sàn chứng khoán Việt Nam hôm nay (23.10) tiếp tục rơi mạnh khi có lúc giảm gần 30 điểm khi mở cửa phiên chiều.