Thị trường chứng khoán: Nhịp điều chỉnh giảm sẽ kéo tới mức đáy nào?

Thế Lâm |

Thị trường đã có 3 phiên giảm điểm liên tiếp đưa chỉ số từ mức 871,28 điểm rơi về mức 854,59 điểm. Mốc 870 bị xuyên thủng, dòng tiền yếu và thanh khoản giảm, đa phần các dự báo VN-Index tiếp tục thiên về xu hướng giảm điểm trong những phiên tới.

Tuy nhiên, ngay sau phiên giảm điểm ngày 25.6, từ góc độ phân tích kĩ thuật Công ty chứng khoán Smart Invest lại đưa ra nhận định “ngược dòng” rằng trong phiên hôm nay thị trường có khả năng sẽ tăng điểm.

Cũng theo Smart Invest, ngưỡng hỗ trợ ở thời điểm này của chỉ số VN-Index là vùng giá 842 điểm và thị trường chưa xác nhận tín hiệu giá tiêu cực hơn vào lúc này. Chuỗi điều chỉnh giảm kèm theo khối lượng giảm là điểm tích cực vì bên bán không có nhu cầu bán cổ phiếu bằng mọi giá.

Theo khuyến nghị của Smart Invest, lúc này nên quan sát thận trọng và hành động theo diễn biến giá chứ không nên hành động bán sớm hay giải ngân hết tài khoản vào cổ phiếu.

Vẫn bảo lưu quan điểm rằng về mặt kĩ thuật một khi thị trường vẫn dao động trong vùng tích lũy từ 832 điểm đến 866 điểm, Công ty chứng khoán MB (MBS) cho rằng chừng nào mức đáy trong nhịp giảm vừa qua ở ngưỡng 832 còn giữ được thì nhịp tăng gần 3 tháng qua vẫn sẽ tiếp diễn.

Một dữ liệu khác được MBS nêu ra là, thống kê kể từ đầu tháng 5 cứ sau 3 phiên giảm liên tiếp thì thị trường đều có nhịp phục hồi cao hơn. Còn trên thực tế, các phiên giao dịch từ đầu táng 6 đến nay cho thấy diễn biến này còn rõ rệt hơn.

Theo Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), phiên giao dịch cuối tuần hôm nay VN-Index có thể sẽ giằng co với các nhịp tăng giảm đan xen trong giới hạn bởi cận trên nằm tại vùng 863-867 điểm, và cận dưới là vùng hỗ trợ 840-845 điểm.

Thị trường những phiên vừa qua điều chỉnh giảm song nhìn chung VN-Index vẫn đang đi ngang trong vùng 830-870 điểm. Áp lực giảm điểm vẫn đang hiện hữu tuy nhiên khi chỉ số tiếp cận dải BB dưới tại vùng 830-840 điểm thì có thể cho phản ứng hồi phục. Song theo BVSC, nếu ngưỡng hỗ trợ quanh 840 điểm bị xuyên thủng thị trường sẽ đối mặt với nguy cơ giảm về vùng hỗ trợ mạnh hơn trong khoảng từ 780-820 điểm.

BVSC cho rằng, hoạt động chốt giá trị tài sản ròng (NAV) bán niên của các quĩ có thể sẽ gây ảnh hưởng nhất định đến một số phiên cuối giao dịch cuối tháng 6 này.

Dù cho rằng VN-Index vẫn còn cơ hội nối tiếp nhịp hồi phục nhẹ trong phiên hôm nay với vùng kháng cự quanh 858 điểm song theo Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) nhà đầu tư cần tính đến khả năng rủi ro sớm đảo chiều và tiếp tục phá đáy. KBSV khuyến nghị nhà đầu tư nên chờ nhịp điều chỉnh sâu và chỉ số quay xuống các vùng hỗ trợ mạnh tại 79x và 77x điểm trước khi trải lệnh mua từng phần trở lại.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Thị trường chứng khoán: Dòng tiền đang rút khỏi nhóm cổ phiếu đầu cơ?

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 24.6 VN-Index đã mất 8,49 điểm tương ứng 0,98%, thanh khoản trên sàn HoSE cũng giảm so với phiên liền trước đó. Một trong những tín hiệu được Công ty chứng khoán MB (MBS) nhận định rằng dòng tiền đang tiếp tục rút khỏi nhóm cổ phiếu đầu cơ.

Thị trường chứng khoán: Dòng tiền mạnh, sàn vẫn đỏ, sóng còn hay đã hết?

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 23.6, dòng tiền cho thấy sự trở lại với thanh khoản trên sàn HoSE hơn 6.830 tỉ đồng. Thế nhưng, chỉ số VN-Index chưa thể bứt phá, mà ngược lại còn giảm điểm nhẹ tương ứng mức 0,35%.

Dòng tiền trở lại thị trường, chứng khoán vẫn rớt khỏi ngưỡng 870 điểm

Thế Lâm |

Sau 3 phiên tăng, VN-Index lại quay đầu giảm nhẹ 3,08 điểm tương ứng với mức giảm 0,35%. Tuy nhiên, dòng tiền phát đi tín hiệu sôi động trở lại khi sàn HoSE đạt tổng giá trị thanh khoản hơn 6.830 tỉ đồng (trong đó giá trị giao dịch khớp lệnh đạt hơn 5.200 tỉ đồng), tăng so với phiên liền trước gần 28%.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thị trường chứng khoán: Dòng tiền đang rút khỏi nhóm cổ phiếu đầu cơ?

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 24.6 VN-Index đã mất 8,49 điểm tương ứng 0,98%, thanh khoản trên sàn HoSE cũng giảm so với phiên liền trước đó. Một trong những tín hiệu được Công ty chứng khoán MB (MBS) nhận định rằng dòng tiền đang tiếp tục rút khỏi nhóm cổ phiếu đầu cơ.

Thị trường chứng khoán: Dòng tiền mạnh, sàn vẫn đỏ, sóng còn hay đã hết?

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 23.6, dòng tiền cho thấy sự trở lại với thanh khoản trên sàn HoSE hơn 6.830 tỉ đồng. Thế nhưng, chỉ số VN-Index chưa thể bứt phá, mà ngược lại còn giảm điểm nhẹ tương ứng mức 0,35%.

Dòng tiền trở lại thị trường, chứng khoán vẫn rớt khỏi ngưỡng 870 điểm

Thế Lâm |

Sau 3 phiên tăng, VN-Index lại quay đầu giảm nhẹ 3,08 điểm tương ứng với mức giảm 0,35%. Tuy nhiên, dòng tiền phát đi tín hiệu sôi động trở lại khi sàn HoSE đạt tổng giá trị thanh khoản hơn 6.830 tỉ đồng (trong đó giá trị giao dịch khớp lệnh đạt hơn 5.200 tỉ đồng), tăng so với phiên liền trước gần 28%.