Thị trường chứng khoán: Nhịp điều chỉnh chưa đứt, khoan vội mua vào?

Thế Lâm |

Chỉ số VN-Index trong tuần vừa qua đã điều chỉnh giảm 16,58 điểm tương ứng với 1,91%. Lúc này, chỉ số đang lùi về mức 851,98 điểm, so với thời điểm cuối tháng 3 vẫn còn cao hơn 189,45 điểm. Tính ra quí II/2020 tính đến thời điểm kết thúc phiên giao dịch ngày 26.6, VN-Index vẫn đang tăng khoảng 28,6%.

Tuy nhiên, theo hầu hết các công ty chứng khoán dự báo, phiên giao dịch hôm nay cũng như trong tuần này, xu hướng điều chỉnh trong ngắn hạn vẫn chưa thể chấm dứt.

Từ các phân tích về tín hiệu kĩ thuật, Công ty chứng khoán Phú Hưng cho rằng, chỉ báo kĩ thuật cho thấy áp lực điều chỉnh đang gia tăng, chỉ số có thể tiếp tục đi xuống thử thách vùng hỗ trợ quanh 830 điểm.

Khẳng định thêm rằng các chỉ báo kĩ thuật đang cho tín hiệu về khả năng tiếp tục giảm điểm trong ngắn hạn, Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) nhận định trong tuần này, VN-Index sẽ tiếp tục giảm điểm về vùng 830-840 điểm. Tại đây, chỉ số có thể sẽ hồi phục và tiếp tục đi ngang trong vùng 830-870 điểm.

Từ đó, BVSC khuyến nghị nhà đầu tư tránh dùng đòn bẫy tài chính trong thời điểm này. Chiến lược đầu tư nên duy trì tỉ trọng danh mục ở mức từ 25%-50% cổ phiếu, tuy nhiên nên ưu tiên nắm giữ các vị thế trung và dài hạn.

Trong khi đó, nhận định rằng từ phiên cuối tuần trước nhịp hồi phục ở thời điểm cuối phiên tạo nền còn yếu, vì thế theo Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), kịch bản trong tuần này nghiêng về khả năng chỉ số sẽ quay xuống vùng hỗ trợ 830-835, và cũng không loại trừ rủi ro tiếp tục phá đáy. Theo đó, KBSV khuyến nghị nhà đầu tư chỉ nên trải lệnh mua từng phần khi xảy ra các nhịp điều chỉnh sâu khi chỉ số quay xuống các vùng hỗ trợ mạnh tại 79x và 77x.

Theo Công ty chứng khoán MB (MBS), dòng tiền giảm chính là yếu tố khiến thị trường không giữ được nhịp nảy từ ngưỡng 832 điểm lên 873 điểm trong những phiên vừa qua. Tuy nhiên, MBS cho rằng, quí II/2020 vẫn là một quí có mức tăng tốt nhất trong vòng một thập kỉ trở lại đây khi VN-Index đang có mức tăng gần 29%.

Nhiều dự báo lo ngại rằng phiên chốt giá trị tài sản ròng cuối quí (NAV) của các quĩ đầu tư có nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường. Song MBS nhận định ngược, cho rằng điều đó có thể mang lại phiên tích cực cho thị trường trong tuần này. Theo MBS, thị trường trong tuần này vẫn sẽ dao động trong vùng tích lũy từ 832-866 điểm. Và chừng nào, mức đáy trong nhịp giảm vừa qua ở ngưỡng 832 điểm còn giữ được thì nhịp tăng của gần ba tháng qua vẫn tiếp diễn.

Trong khi đó, theo dự báo của Công ty chứng khoán BIDV, trước tình hình thanh khoản giảm, độ rộng thị trường tiêu cực cho thấy tâm lí giao dịch của nhà đầu tư vẫn còn thận trọng, VN-Index nhiều khả năng sẽ vận động trong vùng điểm 840-860 trong các phiên giao dịch tuần này.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Thị trường chứng khoán: Nhà đầu tư F0 đã đến lúc dừng cuộc chơi?

Thế Lâm |

Tính đến phiên giao dịch cuối tuần qua, thị trường chứng khoán Việt Nam không còn nhiều dư địa lướt sóng kiếm lời cho các nhà đầu tư F0 (nhà đầu tư mới gia nhập thị trường từ khoảng tháng 4.2020, ít kiến thức và kinh nghiệm về thị trường chứng khoán). Những đợt sóng vào nhóm cổ phiếu đầu cơ cũng thưa và lặng dần

Thị trường chứng khoán: Nhịp điều chỉnh giảm sẽ kéo tới mức đáy nào?

Thế Lâm |

Thị trường đã có 3 phiên giảm điểm liên tiếp đưa chỉ số từ mức 871,28 điểm rơi về mức 854,59 điểm. Mốc 870 bị xuyên thủng, dòng tiền yếu và thanh khoản giảm, đa phần các dự báo VN-Index tiếp tục thiên về xu hướng giảm điểm trong những phiên tới.

Thị trường chứng khoán: Dòng tiền đang rút khỏi nhóm cổ phiếu đầu cơ?

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 24.6 VN-Index đã mất 8,49 điểm tương ứng 0,98%, thanh khoản trên sàn HoSE cũng giảm so với phiên liền trước đó. Một trong những tín hiệu được Công ty chứng khoán MB (MBS) nhận định rằng dòng tiền đang tiếp tục rút khỏi nhóm cổ phiếu đầu cơ.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Thị trường chứng khoán: Nhà đầu tư F0 đã đến lúc dừng cuộc chơi?

Thế Lâm |

Tính đến phiên giao dịch cuối tuần qua, thị trường chứng khoán Việt Nam không còn nhiều dư địa lướt sóng kiếm lời cho các nhà đầu tư F0 (nhà đầu tư mới gia nhập thị trường từ khoảng tháng 4.2020, ít kiến thức và kinh nghiệm về thị trường chứng khoán). Những đợt sóng vào nhóm cổ phiếu đầu cơ cũng thưa và lặng dần

Thị trường chứng khoán: Nhịp điều chỉnh giảm sẽ kéo tới mức đáy nào?

Thế Lâm |

Thị trường đã có 3 phiên giảm điểm liên tiếp đưa chỉ số từ mức 871,28 điểm rơi về mức 854,59 điểm. Mốc 870 bị xuyên thủng, dòng tiền yếu và thanh khoản giảm, đa phần các dự báo VN-Index tiếp tục thiên về xu hướng giảm điểm trong những phiên tới.

Thị trường chứng khoán: Dòng tiền đang rút khỏi nhóm cổ phiếu đầu cơ?

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 24.6 VN-Index đã mất 8,49 điểm tương ứng 0,98%, thanh khoản trên sàn HoSE cũng giảm so với phiên liền trước đó. Một trong những tín hiệu được Công ty chứng khoán MB (MBS) nhận định rằng dòng tiền đang tiếp tục rút khỏi nhóm cổ phiếu đầu cơ.