Thị trường chứng khoán: Nhà đầu tư F0 đã đến lúc dừng cuộc chơi?

Thế Lâm |

Tính đến phiên giao dịch cuối tuần qua, thị trường chứng khoán Việt Nam không còn nhiều dư địa lướt sóng kiếm lời cho các nhà đầu tư F0 (nhà đầu tư mới gia nhập thị trường từ khoảng tháng 4.2020, ít kiến thức và kinh nghiệm về thị trường chứng khoán). Những đợt sóng vào nhóm cổ phiếu đầu cơ cũng thưa và lặng dần

4 phiên giảm liên tiếp…

Phiên giao dịch ngày 26.6 kết thúc với việc VN-Index giảm 2,61 điểm tương ứng mức giảm 0,31%, đưa chỉ số lùi về mốc 851,98 điểm. Như vậy trong suốt tuần giao dịch vừa qua, VN-Index chỉ có 1 phiên tăng nhẹ 2,72 điểm vào ngày 22.6, còn lại là 4 phiên giảm điểm liên tiếp, làm “thâm vốn” 16,58 điểm. VN-Index tới thời điểm này của tháng 6 đang giảm 12,49 điểm so với thời điểm cuối tháng 5.

Tuần qua, 4 phiên giảm điểm liên tiếp cũng là kỉ lục trong khoảng thời gian từ tháng 4 tới nay. Trong khoảng gần 3 tháng qua khi thị trường hồi phục, VN-Index thường chỉ giảm 1, 2 hoặc tối đa là 3 phiên là lại bật xanh trở lại.

4 phiên giảm liên tiếp tuần qua còn cho thấy thị trường dần lặng sóng thể hiện qua thanh khoản giảm dần về cả khối lượng và giá trị giao dịch. Theo nhận định từ Công ty chứng khoán MB, dòng tiền đang tiếp tục rút khỏi nhóm cổ phiếu đầu cơ. Những con sóng ập đến nhóm cổ phiếu đầu cơ có thị giá dưới 5.000 đồng gần như kết thúc.

Thị trường đang diễn ra đúng theo dự báo từ cuối tháng 5 của Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam. Khi đó, Yuanta cho rằng dòng tiền sẽ giảm dần từ giữa tháng 6 và thị trường cũng theo đó sẽ điều chỉnh.

Nhà đầu tư F0 dần dừng cuộc chơi?

Có hai mốc đánh dấu thị trường bắt đầu chuyển trạng thái trong tháng 6 là phiên giao dịch ngày 10.6 và 11.6.

Với phiên giao dịch ngày 10.6, VN-Index cán mốc 900 điểm và từ sau thời điểm này, chỉ số dần dà điều chỉnh đi xuống.

Còn phiên giao dịch ngày 11.6 sàn HoSE ghi nhận thanh khoản kỉ lục gần 10.000 tỉ đồng. Sau phiên giao dịch này, thanh khoản cũng giảm dần, tính đến phiên cuối tuần qua giá trị giao dịch/phiên chỉ còn khoảng 50% so với phiên ngày 11.6.

 

Có một thực tế là, sau khi thị trường tăng khá nóng trong hai tháng 4 và 5.2020 với việc VN-Index đã tăng điểm khoảng 30%, các nhà đầu tư F0 khi đó hầu như cứ đầu tư là có lãi vì trước đó giá cổ phiếu đã xuống mức quá thấp. Chính vì bắt đáy vào tháng 3 và dễ ăn vào tháng 4 và 5.2020 cho nên trong 3 tháng này đã có tới hơn 100.000 tài khoản chứng khoán mới mở của các nhà đầu tư cá nhân trong nước, theo đó đưa dòng tiền chảy ào ạt vào thị trường.

Tuy nhiên đến thời điểm này, giá cổ phiếu không còn rẻ như trước, hơn nữa cũng có không ít mã được đẩy giá tăng liên tục đã trở nên khá đắt đỏ. Nhà đầu tư F0 lúc này mới thấm thía đầu tư chứng khoán không phải là dễ ăn, thậm chí còn là cuộc chơi không dễ dàng và đầy cạm bẫy.

Thị trường đang điều chỉnh nhưng vẫn dao động trong vùng từ 830-840 đến 870-880 điểm mà một số công ty chứng khoán đã dự báo trước đó. Tuy nhiên, điều mà các dự báo khó “bắt mạch” được chính là sự khó lường của thị trường lúc này, khi không ít nhà đầu tư F0 đã hiện thực hóa lợi nhuận sau khi bán ra và đứng ngoài quan sát.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Thị trường chứng khoán: Nhịp điều chỉnh giảm sẽ kéo tới mức đáy nào?

Thế Lâm |

Thị trường đã có 3 phiên giảm điểm liên tiếp đưa chỉ số từ mức 871,28 điểm rơi về mức 854,59 điểm. Mốc 870 bị xuyên thủng, dòng tiền yếu và thanh khoản giảm, đa phần các dự báo VN-Index tiếp tục thiên về xu hướng giảm điểm trong những phiên tới.

Thị trường chứng khoán: Dòng tiền đang rút khỏi nhóm cổ phiếu đầu cơ?

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 24.6 VN-Index đã mất 8,49 điểm tương ứng 0,98%, thanh khoản trên sàn HoSE cũng giảm so với phiên liền trước đó. Một trong những tín hiệu được Công ty chứng khoán MB (MBS) nhận định rằng dòng tiền đang tiếp tục rút khỏi nhóm cổ phiếu đầu cơ.

Thị trường chứng khoán: Dòng tiền mạnh, sàn vẫn đỏ, sóng còn hay đã hết?

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 23.6, dòng tiền cho thấy sự trở lại với thanh khoản trên sàn HoSE hơn 6.830 tỉ đồng. Thế nhưng, chỉ số VN-Index chưa thể bứt phá, mà ngược lại còn giảm điểm nhẹ tương ứng mức 0,35%.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thị trường chứng khoán: Nhịp điều chỉnh giảm sẽ kéo tới mức đáy nào?

Thế Lâm |

Thị trường đã có 3 phiên giảm điểm liên tiếp đưa chỉ số từ mức 871,28 điểm rơi về mức 854,59 điểm. Mốc 870 bị xuyên thủng, dòng tiền yếu và thanh khoản giảm, đa phần các dự báo VN-Index tiếp tục thiên về xu hướng giảm điểm trong những phiên tới.

Thị trường chứng khoán: Dòng tiền đang rút khỏi nhóm cổ phiếu đầu cơ?

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 24.6 VN-Index đã mất 8,49 điểm tương ứng 0,98%, thanh khoản trên sàn HoSE cũng giảm so với phiên liền trước đó. Một trong những tín hiệu được Công ty chứng khoán MB (MBS) nhận định rằng dòng tiền đang tiếp tục rút khỏi nhóm cổ phiếu đầu cơ.

Thị trường chứng khoán: Dòng tiền mạnh, sàn vẫn đỏ, sóng còn hay đã hết?

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 23.6, dòng tiền cho thấy sự trở lại với thanh khoản trên sàn HoSE hơn 6.830 tỉ đồng. Thế nhưng, chỉ số VN-Index chưa thể bứt phá, mà ngược lại còn giảm điểm nhẹ tương ứng mức 0,35%.