Thị trường chứng khoán: Lệnh mua bán chất chồng nhưng khớp lệnh èo uột

Thế Lâm |

Sau phiên tăng hơn 18 điểm hôm qua, phiên giao dịch hôm nay VN-Index kết thúc với việc giảm nhẹ 1,11 điểm (tương ứng 0,13%), đưa chỉ số lùi về mức 842,38 điểm. Như vậy, sau một phiên giằng co liên tục, sức mua yếu khiến VN-Index chuyển sang sắc đỏ.

Sàn HoSE phiên hôm nay có giá trị thanh khoản thấp nhất trong gần hai tháng trở lại đây tính từ phiên giao dịch ngày 5.5.2020, chỉ đạt hơn 3.780 tỉ đồng.

Toàn sàn có 168 mã tăng trong đó có 20 mã tăng trần, 210 mã giảm. Trong khi đó, ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30, số mã tăng là 10 và 18 mã giảm. Cổ phiếu duy nhất trong nhóm tăng trần trong phiên hôm nay là CTD nối dài chuỗi tăng trần từ phiên hôm qua. Tuy nhiên, lực mua yếu ở nhóm cổ phiếu VN30 chính là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thanh khoản của thị trường từ phiên hôm qua tới nay.

Sàn HoSE đang có diễn biến giằng co, “lình xình” giống với giai đoạn từ đầu tháng 4 đến đầu tháng 5.2020 khi thị trường bắt đầu tích lũy cho đợt hồi phục sau đó kéo dài đến hơn 2 tháng. Trong giai đoạn đó, nhiều phiên thanh khoản trên sàn HoSE từ mức 3,4 ngàn tỉ đồng đến trên 4 ngàn tỉ đồng, biên độ tăng giảm của VN-Index dao động trong mức hẹp. Phải đến trung tuần tháng 5 trở đi, khi dòng tiền mạnh lên nhờ các nhà đầu tư nội thì thanh khoản thị trường mới trở nên sôi động và bùng nổ.

Một lí giải cho thanh khoản thấp trong phiên hôm nay còn do cảnh báo bẫy tăng giá (Bull Trap) khiến lực mua thận trọng khi chỉ số xanh vào phiên sáng. Một số mã tăng trần vào phiên sáng như DGW, HBC… nhưng vì sự thận trọng của bên mua lo ngại bẫy tăng giá cho nên sức mua yếu kéo giá các mã cổ phiếu này giảm dần.

Trong khi dòng tiền vào nhóm cổ phiếu VN30 vẫn suy yếu thì sóng tăng điểm tiếp tục duy trì đối với các mã cổ phiếu có thị giá thấp và trung bình. Bằng chứng là có tới 19 mã thuộc các nhóm này tăng trần trong phiên hôm nay, trong đó đa phần là các mã cổ phiếu có thị giá dưới 5.000 đồng.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán hôm nay: Có thể “lướt sóng” nhưng coi chừng bẫy tăng giá!

Thế Lâm |

Phiên tăng điểm trở lại  ngày 1.7 của VN-Index đang mở ra những kì vọng thị trường sẽ hồi phục trong tháng 7. Tuy nhiên, hầu hết các nhận định cho rằng sẽ chỉ với một phiên tăng điểm mạnh nhưng thanh khoản yếu chưa thể xác định rõ xu hướng.

Chứng khoán bật tăng, cổ phiếu thị giá thấp và trung bình lại nổi sóng

Thế Lâm |

Sau 6 phiên giảm liên tiếp, VN-Index đã bật tăng trở lại trong phiên ngày 1.7. Chỉ số lấy lại 18,38 điểm tương ứng mức tăng 2,23%, đưa chỉ số vượt lên mức 843,49 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản trên sàn HoSE thì giảm nhẹ so với phiên trước đó.

Chứng khoán: Dòng tiền nên tìm đến các cổ phiếu giảm giá mạnh từ đỉnh 900?

Thế Lâm |

VN-Index đã giảm phiên thứ 6 liên tiếp trong ngày giao dịch cuối tháng 6, thiết lập nên kỉ lục là chuỗi giảm điểm dài nhất tính từ đầu năm 2020 đến nay. Ngay cả trong thời điểm tháng 3 khi thị trường giảm sâu tới đáy 650 điểm, cũng chưa xảy ra chuỗi giảm liên tiếp 6 phiên như vậy.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chứng khoán hôm nay: Có thể “lướt sóng” nhưng coi chừng bẫy tăng giá!

Thế Lâm |

Phiên tăng điểm trở lại  ngày 1.7 của VN-Index đang mở ra những kì vọng thị trường sẽ hồi phục trong tháng 7. Tuy nhiên, hầu hết các nhận định cho rằng sẽ chỉ với một phiên tăng điểm mạnh nhưng thanh khoản yếu chưa thể xác định rõ xu hướng.

Chứng khoán bật tăng, cổ phiếu thị giá thấp và trung bình lại nổi sóng

Thế Lâm |

Sau 6 phiên giảm liên tiếp, VN-Index đã bật tăng trở lại trong phiên ngày 1.7. Chỉ số lấy lại 18,38 điểm tương ứng mức tăng 2,23%, đưa chỉ số vượt lên mức 843,49 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản trên sàn HoSE thì giảm nhẹ so với phiên trước đó.

Chứng khoán: Dòng tiền nên tìm đến các cổ phiếu giảm giá mạnh từ đỉnh 900?

Thế Lâm |

VN-Index đã giảm phiên thứ 6 liên tiếp trong ngày giao dịch cuối tháng 6, thiết lập nên kỉ lục là chuỗi giảm điểm dài nhất tính từ đầu năm 2020 đến nay. Ngay cả trong thời điểm tháng 3 khi thị trường giảm sâu tới đáy 650 điểm, cũng chưa xảy ra chuỗi giảm liên tiếp 6 phiên như vậy.