Thị trường chứng khoán: Khối ngoại mua ròng ngàn tỉ trong... phập phồng

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần giao dịch từ ngày 11-15.5.2020 đã chứng kiến sự mua ròng trở lại của khối ngoại sau hơn 3 tháng bán ròng mạnh. Theo thống kê, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng trong tuần đạt trên 2.124 tỉ đồng.

Mua ròng trong tuần…

Theo thống kê trong 4 tháng đầu năm 2020, ngoại trừ tháng 1 khối ngoại mua ròng, còn từ tháng 2-4 khối ngoại bán ròng mạnh hơn 16.800 tỉ đồng, tương đương khoảng 715 triệu USD.

Tuy nhiên trong tuần qua, khối ngoại đã có sự mua ròng trở lại một cách đột biến. Cụ thể, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng trên toàn thị trường hơn 2.124 tỉ đồng, vượt cả giá trị mua ròng của chính họ trong suốt tháng 1.2020.

Đóng góp lớn nhất trong việc mua ròng về giá trị trong tuần qua của khối ngoại là trên sàn HoSE. Khối ngoại đã mua ròng gần 2.300 tỉ đồng. Trong đó, thương vụ lớn nhất đưa lại giá trị mua ròng hàng ngàn tỉ đồng chính là việc sang tay theo phương thức giao dịch thỏa thuận hơn 38 triệu cổ phiếu MSN có giá trị hơn 2.300 tỉ đồng trong phiên giao dịch ngày 14.5. Giá của cổ phiếu này kết phiên tăng 3,2% lên mức 63.900 đồng.

Đây là tuần đầu tiên đánh dấu sự mua ròng mạnh lên đến hàng ngàn tỉ đồng của khối ngoại cho dù tháng 5 thường được cho là tháng bán ra và rời khỏi thị trường (Sell in May and go away).

Theo chuyên gia Bùi Thị Kim – Trưởng phòng kinh doanh của Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, các thương vụ bán ròng chủ yếu là giao dịch thỏa thuận sẽ không ảnh hưởng nhiều đến diễn biến thị trường.

Như vậy ở góc độ ngược lại, giá trị mua ròng hàng ngàn tỉ đồng cũng ít tác động đến diễn biến giao dịch của thị trường trong phiên.

… nhưng còn bán ròng trong tháng

Ở một góc nhìn khác, nếu lấy tổng giá trị mua ròng toàn thị trường trong tuần này so với giá trị mua ròng qua phương thức giao dịch thỏa thuận ngày 14.5 trên sàn HoSE, cho thấy giá trị mua ròng của khối ngoại qua phương thức giao dịch khớp lệnh là khá thấp, thậm chí còn có khả năng là âm, nghĩa là bán ròng về phương thức giao dịch khớp lệnh.

Trong khi đó ở phiên giao dịch cuối tuần ngày 15.5, trên sàn HoSE khối ngoại mua ròng gần 105 tỉ đồng, nhưng với riêng cổ phiếu thì khối ngoại lại bán ròng đến gần 144 tỉ đồng.

Tính từ ngày 1-15.5.2020, khối ngoại vẫn bán ròng trên sàn HoSE. Nguồn: HoSE.
Tính từ ngày 1-15.5.2020, khối ngoại vẫn bán ròng trên sàn HoSE. Nguồn: HoSE.

Còn trên sàn HNX, trong 5 phiên giao dịch tuần này khối ngoại lại liên tục bán ròng, với giá trị tổng cộng gần 73 tỉ đồng.

Những con số trên được các công ty chứng khoán lí giải rằng dòng tiền từ khối ngoại còn "dùng dằng", việc mua ròng trong tuần qua chưa có sự đồng thuận cao, và cũng chưa có sự tập trung nhất quán mua ròng cổ phiếu ở phương thức giao dịch khớp lệnh, cho nên chưa hỗ trợ cùng dòng tiền trong nước kích thích thị trường bùng nổ hơn nữa.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã quay trở lại giao dịch được 2 tuần sau kì nghỉ lễ. Tuần này khối ngoại mua ròng hơn 2.124 tỉ đồng, nhưng tuần trước khối ngoại lại bán ròng đến hơn 2.772, tính chung từ đầu tháng 5 tới nay khối ngoại vẫn còn bán ròng gần 650 tỉ đồng. Trong đó, riêng sàn HoSE đóng vai trò chủ lực cho thấy vẫn còn bán ròng 330 tỉ đồng.

Dòng vốn ngoại vào thị trường chứng khoán Việt Nam chưa cho thấy rõ xu hướng cho nên còn gây ra sự phập phồng trên thị trường, với minh chứng sống động là 3 phiên giảm điểm liên tiếp từ ngày 13-15.5 vừa qua.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Hết “thói quen” ngược dòng, Vn-Index giằng co mạnh rời mốc 830 điểm

Thế Lâm |

Chỉ số Vn-Index kết tuần với phiên ngày 15.5 giảm 5,37 điểm tương ứng 0,65%. Đây là phiên giảm thứ 3 liên tiếp trong tuần. Tuy nhiên, tổng kết 5 phiên trong tuần, chỉ số này vẫn “bỏ túi” được 13,3 điểm tương ứng tăng 1,63%.

Thị trường chứng khoán liên tục rung lắc “hù dọa” nhà đầu tư yếu vía

Thế Lâm |

Hai phiên giao dịch ngày 11 và 12.5 trên thị trường đều có cùng một kịch bản: Ngay từ đầu phiên sáng sàn đỏ rực vì rung lắc mạnh, điểm ngày càng giảm mạnh về cuối phiên sáng do xả hàng chốt lời. Vào phiên chiều, xả hàng mạnh nhưng lực cầu bắt đáy cũng lớn, dẫn đến cuối phiên thị trường trở nên xanh hoặc trở về gần mức điểm tham chiếu.

Dòng tiền khối ngoại “dùng dằng” gây ảnh hưởng gì thị trường chứng khoán?

Thế Lâm |

Trong khoảng từ tháng 2 - 4.2020, khối ngoại đã rút tổng cộng hơn 16.800 tỉ đồng (khoảng 715 triệu USD) ra khỏi thị trường Việt Nam thông qua việc bán ròng trên thị trường chứng khoán. Từ đầu tháng 5 đến nay, giá trị bán ròng của khối ngoại giảm xuống, nhưng lại xảy ra tình trạng “dùng dằng” chưa rõ xu hướng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hết “thói quen” ngược dòng, Vn-Index giằng co mạnh rời mốc 830 điểm

Thế Lâm |

Chỉ số Vn-Index kết tuần với phiên ngày 15.5 giảm 5,37 điểm tương ứng 0,65%. Đây là phiên giảm thứ 3 liên tiếp trong tuần. Tuy nhiên, tổng kết 5 phiên trong tuần, chỉ số này vẫn “bỏ túi” được 13,3 điểm tương ứng tăng 1,63%.

Thị trường chứng khoán liên tục rung lắc “hù dọa” nhà đầu tư yếu vía

Thế Lâm |

Hai phiên giao dịch ngày 11 và 12.5 trên thị trường đều có cùng một kịch bản: Ngay từ đầu phiên sáng sàn đỏ rực vì rung lắc mạnh, điểm ngày càng giảm mạnh về cuối phiên sáng do xả hàng chốt lời. Vào phiên chiều, xả hàng mạnh nhưng lực cầu bắt đáy cũng lớn, dẫn đến cuối phiên thị trường trở nên xanh hoặc trở về gần mức điểm tham chiếu.

Dòng tiền khối ngoại “dùng dằng” gây ảnh hưởng gì thị trường chứng khoán?

Thế Lâm |

Trong khoảng từ tháng 2 - 4.2020, khối ngoại đã rút tổng cộng hơn 16.800 tỉ đồng (khoảng 715 triệu USD) ra khỏi thị trường Việt Nam thông qua việc bán ròng trên thị trường chứng khoán. Từ đầu tháng 5 đến nay, giá trị bán ròng của khối ngoại giảm xuống, nhưng lại xảy ra tình trạng “dùng dằng” chưa rõ xu hướng.