Thị trường chứng khoán: Kết thúc đợt điều chỉnh, nhịp tăng mới bắt đầu?

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 6.7 đã mang lại cho nhà đầu tư tâm lí khả quan hơn so với cuối tuần trước đó. VN-Index trong phiên đầu tuần đã tăng mạnh đưa chỉ số lên mức 861,16 điểm, thanh khoản cũng đạt gần 4.200 tỉ đồng, đưa đến dự báo thị trường trong phiên hôm nay có thể tạo ra phiên tăng thứ ba liên tiếp.

Tính từ ngày 1.7 tới nay, VN-Index đã có 3 phiên tăng và 1 phiên giảm, mang về thêm hơn 36 điểm tương ứng mức tăng gần 4,4%. Như vậy, chỉ số đã tiến lên gần với mức của cuối tháng 5, là thời điểm mà VN-Index kết thúc nhịp tăng liên tiếp hai tháng.

Thanh khoản trên sàn HoSE phiên ngày 6.7 so với phiên liền trước tăng gần 18%. Điều này đã diễn ra khớp với dự báo của Công ty chứng khoán MB (MBS), rằng khi chỉ số vượt qua mốc 850 điểm thì thanh khoản thị trường sẽ tăng trở lại.

Cũng theo MBS, thị trường đã bật mạnh từ vùng tích lũy kèm theo thanh khoản tăng vọt là tín hiệu cho một xu hướng tăng mới. Theo đó, ngưỡng cản phía trước là 875 điểm. Nếu vượt qua ngưỡng kháng cự này, thị trường có thể trở lại đỉnh tháng 6 (ngưỡng 900 điểm đạt được vào ngày 10.6). Từ đó, các nhịp rung lắc điều chỉnh chính là cơ hội để mở vị thế mua mới.

Trên góc độ phân tích kĩ thuật, các tín hiệu được Công ty chứng khoán Smart Invest nhận định rằng dường như cho thấy sự điều chỉnh đang kết thúc và chuỗi tăng điểm mới có thể đang bắt đầu. Trong phiên ngày 6.7, nhịp dẫn dắt đã thể hiện rõ sự chuyển trụ sang nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30, với số mã tăng điểm đã tăng lên 25 và chỉ còn 4 mã giảm điểm.

Cũng theo Smart Invest, hệ thống “Price Action” cho thấy trong nhóm VN30 chỉ có 5 mã cho tín hiệu mua vào, 25 mã có trạng thái đi ngang và không còn mã nào cho tín hiệu bán. Trong 25 mã cho tín hiệu đi ngang có 7 mã sắp chuyển trạng thái sang mua tích lũy. Theo đó, thống kê định lượng cho xác suất VN-Index tăng điểm trong phiên hôm nay là 75% và 56,25% giá đóng cửa sẽ cao hơn giá mở cửa.

Có khuyến nghị tương đồng với MBS, Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng nhà đầu tư có thể canh các nhịp điều chỉnh để mở các vị thế mua ngắn hạn. Theo BVSC, thị trường được dự báo tiếp tục tăng điểm trong một vài phiên tới, và chỉ số VN-Index khả năng sẽ hướng đến vùng kháng cự 868-872 điểm. Khuyến nghị duy trì tỉ trọng danh mục được nâng lên mức từ 25-50% cổ phiếu.

Tuy nhiên, Công ty chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) đưa ra dự báo “ngược dòng” hiếm hoi. Theo SHS, phiên tăng điểm mạnh của VN-Index ngày 6.7 song thanh khoản vẫn ở mức thấp (chỉ bằng hơn nửa so với mức trung bình 20 phiên trước đó) cho thấy xu hướng tăng vẫn còn bị nghi ngờ. Và khả năng cao, chỉ số sẽ đảo chiều khi tiến tới các ngưỡng kháng cự cao hơn. Từ đó, SHS đưa ra dự báo trong phiên hôm nay VN-Index có thể sẽ giảm điểm trở lại với ngưỡng hỗ trợ gần nhất quanh 855 điểm (MA20).

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Thị trường chứng khoán: Chờ thanh khoản bùng nổ để hồi phục?

Thế Lâm |

Ba phiên giảm và hai phiên tăng trong tuần vừa qua chưa thể giúp thị trường khẳng định đà tăng một cách chắc chắn. Vì trên thực tế, chỉ số VN-Index tuần qua vẫn bị mất điểm. Thanh khoản sụt giảm khiến cho thị trường chưa thể bật lên được.

Chứng khoán: Dòng tiền khối ngoại vào thị trường chưa đạt kì vọng

Thế Lâm |

Dòng vốn khối ngoại đổ vào thị trường chứng khoán được kì vọng sẽ bùng nổ vào tháng 6 sau khi chỉ số VN-Index đã tăng mạnh mẽ liên tiếp trong hai tháng 4 và 5.2020. Tuy nhiên trên thực tế, khối ngoại vẫn cho thấy sự ngập ngừng, thận trọng.

Chứng khoán: Thị trường khát dòng tiền dù sóng bắt đầu chuyển trụ

Thế Lâm |

Kết tuần với phiên giao dịch ngày 3.7, VN-Index bật tăng trở lại sau phiên giảm nhẹ trước đó, đưa chỉ số vượt qua ngưỡng 845 lên mức 847,61 điểm. Tuy nhiên, tuần giao dịch vừa qua, dù tăng hay giảm thì thanh khoản cũng chỉ giảm dần.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thị trường chứng khoán: Chờ thanh khoản bùng nổ để hồi phục?

Thế Lâm |

Ba phiên giảm và hai phiên tăng trong tuần vừa qua chưa thể giúp thị trường khẳng định đà tăng một cách chắc chắn. Vì trên thực tế, chỉ số VN-Index tuần qua vẫn bị mất điểm. Thanh khoản sụt giảm khiến cho thị trường chưa thể bật lên được.

Chứng khoán: Dòng tiền khối ngoại vào thị trường chưa đạt kì vọng

Thế Lâm |

Dòng vốn khối ngoại đổ vào thị trường chứng khoán được kì vọng sẽ bùng nổ vào tháng 6 sau khi chỉ số VN-Index đã tăng mạnh mẽ liên tiếp trong hai tháng 4 và 5.2020. Tuy nhiên trên thực tế, khối ngoại vẫn cho thấy sự ngập ngừng, thận trọng.

Chứng khoán: Thị trường khát dòng tiền dù sóng bắt đầu chuyển trụ

Thế Lâm |

Kết tuần với phiên giao dịch ngày 3.7, VN-Index bật tăng trở lại sau phiên giảm nhẹ trước đó, đưa chỉ số vượt qua ngưỡng 845 lên mức 847,61 điểm. Tuy nhiên, tuần giao dịch vừa qua, dù tăng hay giảm thì thanh khoản cũng chỉ giảm dần.