Thị trường chứng khoán: Đà tăng điểm giảm, coi chừng sắp điều chỉnh

Thế Lâm |

Chứng khoán tuần qua với phiên ngày 29.5 kết thúc tuần giao dịch VN-Index tuy vẫn tăng điểm nhưng ở mức thấp. Điểm số tăng 3,08, tương ứng mức 0,36%, lên mức 864,47 điểm. Đây là lần thứ ba chỉ số vượt mốc 860, song lại là phiên tăng điểm thấp nhất trong tuần.

Đà tăng điểm đã giảm

Chứng khoán Việt Nam đã có hai tháng 4 và 5.2020 hồi phục ngoạn mục. Trong đó, tháng 4 chỉ số VN-Index tăng 16%. Còn tháng 5, chỉ số tăng gần 14%. Tính chung hai tháng, VN-Index đã hồi phục khoảng 30% so với thời điểm đáy cuối tháng 3.2020.

Tuy nhiên, đà tăng cho thấy đang giảm dần khi so sánh mức tăng của tháng 5 với tháng 4.

Trong đó riêng tháng 5, chỉ số tăng mạnh nhất ở tuần thứ nhất với 5,71%, tuần thứ hai tăng 1,63% và tuần thứ ba tăng 3,09%. Trong 4 tuần, tuần thứ tư (tuần cuối tháng) có mức tăng điểm ít nhất là 1,39%.

Trong tuần cuối tháng 5 trên sàn HoSE, dòng tiền mạnh mẽ bắt đầu lan tỏa một cách rõ ràng sang các nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ chứ không còn chỉ tập trong vào các nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn. Trên thực tế, những đợt sóng luân phiên tăng điểm đã lan tỏa khá rộng và đều hết nhóm cổ phiếu ngành này tới ngành khác đã được nhóm tư vấn TVI chỉ ra từ cuối tháng 4.2020, đã kéo dài đến phiên cuối tháng 5 vẫn chưa dứt.

Đà tăng điểm trên thị trường có dấu hiệu giảm dần về biên độ được cho rằng do ảnh hưởng của các đợt bán xả hàng chốt lời liên tiếp. Nhưng cũng qua các phiên giao dịch này cho thấy, sự hấp thụ cổ phiếu từ bên mua khá mạnh, tạo ra những phiên bùng nổ về giá trị giao dịch trên 7.000 tỉ đồng và trên 8.000 tỉ đồng trong tháng 5.

Báo hiệu sắp điều chỉnh?

Thị trường chứng khoán Việt Nam tháng 5.2020 được hãng tin chuyên về kinh tế Bloomberg đánh giá là tốt nhất thế giới. Tuy nhiên, song hành với sự “tốt nhất” khi điểm số liên tục tăng trở lại trong hai tháng 4 và 5.2020, nhu cầu xả hàng chốt lời cũng ngày càng cao và thường trực trên thị trường.

Các phiên giằng co, rung lắc, thậm chí xảy ra điều chỉnh ngay trong từng phiên  tuần nào cũng xuất hiện, nhưng nhờ dòng tiền từ nhà đầu tư trong nước tham gia mạnh mẽ đã giúp VN-Index cuối cùng vẫn trụ được, kết thúc tháng 5 ở trên ngưỡng 860 điểm.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Dòng tiền mới đổ vào thị trường tạo ra các phiên giao dịch bùng nổ về giá trị được ông Đào Tuấn Trung - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu, Công ty Chứng khoán VietinBank – cho rằng có thể kéo dài sang tháng 6, tạo ra sự lạc quan trên thị trường.

Tuy nhiên cũng có những nhận định đưa ra từ kinh nghiệm thị trường những năm vừa qua lo lắng về một sự điều chỉnh. Theo đó, lịch sử thị trường nhiều năm qua cho thấy, khi thị trường tăng mạnh và dòng tiền lan tỏa dần từ các nhóm cổ phiếu bluechip sang các nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ thì sau đó có xu hướng điều chỉnh.

Trên thực tế, tâm lí lo lắng thị trường bắt đầu điều chỉnh từ ngày 27.5 khi VN-Index mất đến hơn 11 điểm và chỉ số bị tụt xuống dưới mốc 860 điểm lần thứ hai. Song hai phiên tiếp theo ngày 28 và 29.5 chỉ số đã tăng nhẹ trở lại giúp đánh tan phần nào tâm lí lo lắng về xu hướng điều chỉnh.

Tuy nhiên theo cảnh báo của ông Phan Dũng Khánh - Giám đốc Tư vấn đầu tư thuộc Công ty chứng khoán Maybank Kim Eng Việt Nam, tâm lí “sell in may” có thể chuyển dịch sang tháng 6 vì thế nhà đầu tư cần lưu ý.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

3 lần công phá mốc 860, chứng khoán đã quen với xả hàng, rung lắc “hù dọa"

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 28.5 đã làm vơi bớt nỗi lo điều chỉnh khi VN-Index đã tăng nhẹ 3,91 điểm đưa chỉ số lên mốc 861,39 điểm. Vấn đề không chỉ là tăng điểm, mà còn đánh dấu lần thứ ba trong vòng chưa đầy 10 ngày, chỉ số vượt qua ngưỡng kháng cự mạnh 860.

Chứng khoán hôm nay: Đối mặt áp lực lớn giảm điểm, hết cơ hội chốt lời

Thế Lâm |

Phiên giảm điểm mạnh ngày 27.5 của VN-Index đã làm đảo lộn những dự báo trước đó cho rằng thị trường vẫn còn dư địa để tăng điểm. Có quan điểm từ công ty chứng khoán cho rằng, khả năng phiên giảm điểm bất ngờ hôm qua là do ảnh hưởng của chứng khoán phái sinh kéo xuống.

Trụ cột lung lay, chứng khoán “thất thủ” lần 2 trước ngưỡng 860 điểm

Thế Lâm |

Chỉ trong vòng một tuần (từ ngày 21-27.5), chỉ số VN-Index đã hai lần vượt ngưỡng 860 điểm và cũng hai lần tụt khỏi ngưỡng này. Kết thúc phiên giao dịch hôm nay 27.5, chỉ số đã mất 11,65 điểm, tương ứng mức giảm 1,34%, trở về mốc 857,48 điểm.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

3 lần công phá mốc 860, chứng khoán đã quen với xả hàng, rung lắc “hù dọa"

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 28.5 đã làm vơi bớt nỗi lo điều chỉnh khi VN-Index đã tăng nhẹ 3,91 điểm đưa chỉ số lên mốc 861,39 điểm. Vấn đề không chỉ là tăng điểm, mà còn đánh dấu lần thứ ba trong vòng chưa đầy 10 ngày, chỉ số vượt qua ngưỡng kháng cự mạnh 860.

Chứng khoán hôm nay: Đối mặt áp lực lớn giảm điểm, hết cơ hội chốt lời

Thế Lâm |

Phiên giảm điểm mạnh ngày 27.5 của VN-Index đã làm đảo lộn những dự báo trước đó cho rằng thị trường vẫn còn dư địa để tăng điểm. Có quan điểm từ công ty chứng khoán cho rằng, khả năng phiên giảm điểm bất ngờ hôm qua là do ảnh hưởng của chứng khoán phái sinh kéo xuống.

Trụ cột lung lay, chứng khoán “thất thủ” lần 2 trước ngưỡng 860 điểm

Thế Lâm |

Chỉ trong vòng một tuần (từ ngày 21-27.5), chỉ số VN-Index đã hai lần vượt ngưỡng 860 điểm và cũng hai lần tụt khỏi ngưỡng này. Kết thúc phiên giao dịch hôm nay 27.5, chỉ số đã mất 11,65 điểm, tương ứng mức giảm 1,34%, trở về mốc 857,48 điểm.