Thị trường chứng khoán: Đà tăng đang bị nén lại chờ cơ hội bùng nổ

Thế Lâm |

Phiên hôm qua 2.7, chỉ số VN-Index đã cố bứt phá vào đầu giờ với sắc xanh. Tuy nhiên vì lực chốt lời mạnh, cả bên mua và bên bán đều lưỡng lự cho nên chốt phiên thị trường giảm nhẹ. Từ đó, các dự báo cho phiên giao dịch cuối tuần hôm nay đều khá thận trọng.

Phân tích lại phiên ngày 2.7, Công ty chứng khoán MB (MBS) cho rằng, nhóm cổ phiếu ngân hàng, họ Vin bị chốt lời đã gây áp lực lên thị trường, sự đổi trụ trong phiên này cũng không xuất hiện, thanh khoản chưa có sự bứt phá, thị trường cho thấy đà tăng đang bị nén lại đợi cơ hội để bùng nổ mạnh. Theo đó, MBS khuyến nghị rằng các nhịp điều chỉnh trong thời gian tới là cơ hội để tích lũy cổ phiếu.

Theo Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), VN-Index dự báo sẽ có phiên tăng điểm nhẹ vào phiên cuối tuần hôm nay. Tuy nhiên, chỉ số có khả năng sẽ chịu áp lực giảm điểm trở lại khi tiếp cận vùng kháng cự 847-852 điểm.

Khi chỉ số tiếp cận vùng kháng cự trên, nhà đầu tư nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu cao có thể xem xét bán giảm tỉ trọng. Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư đang nắm giữ tiền mặt có thể xem xét mở các vị thế mua trở lại tại vùng 780-820 điểm.

So sánh thực tế, phiên ngày 2.7 có nhiều điểm tương đồng với các phiên giao dịch từ đầu tháng 4 đến đầu tháng 5. Đó là, dòng tiền chưa đủ mạnh dẫn đến thanh khoản thấp (từ khoảng 3,4 ngàn tỉ đồng đến khoảng hơn 4,5 ngàn tỉ đồng mỗi phiên), giằng co liên tục trong phiên giao dịch, biên độ tăng – giảm điểm ở mức hẹp. Đó là giai đoạn dồn nén và tích lũy để dẫn đến sự bùng nổ của dòng tiền từ trung tuần tháng 5 trở đi.

Tuy nhiên với tình hình hiện tại, giai đoạn dồn nén khó có thể đoán định sẽ diễn ra trong bao lâu thì thị trường bắt đầu bùng nổ trở lại.

Song theo Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), trạng thái kĩ thuật cho thấy đã bớt tiêu cực hơn khi áp lực bán đã được hấp thụ phần nào, khiến rủi ro điều chỉnh xuống vùng sâu hơn tạm thời được hạn chế. Chỉ số đang có cơ hội quay lên vùng kháng cự gần tại 85x trước khi chịu nhiều áp lực rung lắc hơn. Nhà đầu tư được khuyến nghị chờ những tín hiệu xác nhận xu hướng trước khi mở trạng thái trở lại, và tránh mua đuổi.

Ngược với dự báo của BVSC, Công ty chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội cho rằng, phiên giao dịch cuối tuần hôm nay VN-Index có thể sẽ tiếp tục giảm điểm với ngưỡng hỗ trợ gần nhất quanh 840 điểm (MA50). Trong trường hợp VN-Index đánh mất ngưỡng 840 điểm, nhà đầu tư đang cầm cổ phiếu có thể bán giảm tỉ trọng, ngược lại nhà đầu tư cầm tiền mặt có thể giải ngân trở lại khi chỉ số có nhịp giảm về gần ngưỡng 800 điểm.

Còn theo dự báo của Công ty chứng khoán Asean, kịch bản tích cực VN-Index sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần 845 – 850 điểm, kịch bản tiêu cực vùng hỗ trợ gần của VN-Index ở mức 835 – 840 điểm.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Thị trường chứng khoán: Lệnh mua bán chất chồng nhưng khớp lệnh èo uột

Thế Lâm |

Sau phiên tăng hơn 18 điểm hôm qua, phiên giao dịch hôm nay VN-Index kết thúc với việc giảm nhẹ 1,11 điểm (tương ứng 0,13%), đưa chỉ số lùi về mức 842,38 điểm. Như vậy, sau một phiên giằng co liên tục, sức mua yếu khiến VN-Index chuyển sang sắc đỏ.

Chứng khoán hôm nay: Có thể “lướt sóng” nhưng coi chừng bẫy tăng giá!

Thế Lâm |

Phiên tăng điểm trở lại  ngày 1.7 của VN-Index đang mở ra những kì vọng thị trường sẽ hồi phục trong tháng 7. Tuy nhiên, hầu hết các nhận định cho rằng sẽ chỉ với một phiên tăng điểm mạnh nhưng thanh khoản yếu chưa thể xác định rõ xu hướng.

Chứng khoán bật tăng, cổ phiếu thị giá thấp và trung bình lại nổi sóng

Thế Lâm |

Sau 6 phiên giảm liên tiếp, VN-Index đã bật tăng trở lại trong phiên ngày 1.7. Chỉ số lấy lại 18,38 điểm tương ứng mức tăng 2,23%, đưa chỉ số vượt lên mức 843,49 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản trên sàn HoSE thì giảm nhẹ so với phiên trước đó.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thị trường chứng khoán: Lệnh mua bán chất chồng nhưng khớp lệnh èo uột

Thế Lâm |

Sau phiên tăng hơn 18 điểm hôm qua, phiên giao dịch hôm nay VN-Index kết thúc với việc giảm nhẹ 1,11 điểm (tương ứng 0,13%), đưa chỉ số lùi về mức 842,38 điểm. Như vậy, sau một phiên giằng co liên tục, sức mua yếu khiến VN-Index chuyển sang sắc đỏ.

Chứng khoán hôm nay: Có thể “lướt sóng” nhưng coi chừng bẫy tăng giá!

Thế Lâm |

Phiên tăng điểm trở lại  ngày 1.7 của VN-Index đang mở ra những kì vọng thị trường sẽ hồi phục trong tháng 7. Tuy nhiên, hầu hết các nhận định cho rằng sẽ chỉ với một phiên tăng điểm mạnh nhưng thanh khoản yếu chưa thể xác định rõ xu hướng.

Chứng khoán bật tăng, cổ phiếu thị giá thấp và trung bình lại nổi sóng

Thế Lâm |

Sau 6 phiên giảm liên tiếp, VN-Index đã bật tăng trở lại trong phiên ngày 1.7. Chỉ số lấy lại 18,38 điểm tương ứng mức tăng 2,23%, đưa chỉ số vượt lên mức 843,49 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản trên sàn HoSE thì giảm nhẹ so với phiên trước đó.