Thị trường 24h: Tăng thuế thuốc lá lên 2.000 đồng/gói; VN-Index “bay” hơn 21 điểm

ĐP |

Hà Nội sắp có chuỗi cửa hàng tự động không người bán; Trung Quốc hạ giá Nhân dân tệ trước thềm đàm phán với Mỹ…, là những tin chính có trong tin tức thị trường ngày 2.5.

VN-Index “bay” hơn 21 điểm

Thị trường tiếp tục bị bán tháo trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 5.
Thị trường tiếp tục bị bán tháo trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 5.

Chốt phiên giao dịch ngày hôm nay (2.5), chỉ số Vn-Index giảm 21,18 điểm (tương đương 2,02%) xuống 1.029,08 điểm; Hnx-Index giảm 1,67 điểm (1,36%) xuống 120,97 điểm và Upcom-Index giảm 0,71 điểm (1,25%) xuống 55,86 điểm.

Nguyên nhân chính cho phiên giảm điểm hôm nay bắt nguồn từ 3 cổ phiếu GAS, HSG và PVD. Cả 3 cổ phiếu này đều bị kéo xuống mức giá sàn chỉ sau ít phút giao dịch. Trong đó, GAS phiên giảm sàn thứ 3 liên tiếp. Còn HSG và PVD giảm sàn do những thông tin xấu về kết quả kinh doanh quý 1/2018.

Đề nghị tăng thuế thuốc lá lên 2.000 đồng/gói

Ảnh VTV.
Ảnh VTV.

VTV cho hay, Bộ Y tế đề nghị tăng thuế thuốc lá trong dự thảo sửa đổi 5 luật thuế trong thời gian tới.

Cụ thể, Bộ sẽ áp dụng mức thu lên 2.000 đồng/gói thay vì dự thảo đưa ra mức thuế tuyệt đối 1.000 đồng/gói. Điều này giúp tăng doanh thu thuế thuốc lá thêm 6.300 tỉ đồng/năm và tỉ lệ hút thuốc ở nam giới có thể giảm xuống 3%, tránh được 300.000 ca tử vong sớm do hút thuốc. 

Lazada đóng cửa khối văn phòng ở Hà Nội

Alibaba đã chi 1 tỷ USD để mua lại Lazada tại Đông Nam Á.
Alibaba đã chi 1 tỷ USD để mua lại Lazada tại Đông Nam Á.

VnExpress cho biết, sàn thương mại điện tử xác nhận chuyển khối nhân viên văn phòng phụ trách mảng thương mại và công nghệ ở Hà Nội vào TPHCM.

Trả lời VnExpress về thông tin đóng cửa văn phòng tại Hà Nội, Lazada tuyên bố rằng, hoạt động này chỉ đơn thuần là chuyển khối nhân viên làm việc mảng thương mại và công nghệ vào TPHCM để tập trung quản lý.

Hà Nội sắp vận hành chuỗi cửa hàng tự động không có người bán

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, trong kế hoạch phát triển thương mại điện tử năm 2018 vừa được UBND thành phố Hà Nội thông qua, thành phố sẽ thí điểm vận hành chuỗi cửa hàng tự động không người bán và mạng lưới máy bán hàng tự động, người mua sử dụng mã QR để thanh toán thay cho tiền mặt.

Trung Quốc hạ giá nhân dân tệ trước thềm đàm phán với Mỹ

Ảnh: Bloomberg.
Ảnh: Bloomberg.

Trung Quốc vừa hạ tỷ giá tham chiếu hằng ngày của Nhân dân tệ (CNY) trước thời điểm dàn quan chức Mỹ đến Bắc Kinh để thảo luận thương mại.

Theo Bloomberg, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc vừa hạ tỉ giá tham chiếu hằng ngày xuống 6,3670 CNY đổi được 1 USD, yếu hơn so với mức trung bình ước tính là 6,3610 CNY ngang giá 1 USD được 21 nhà giao dịch và phân tích do Bloomberg khảo sát đưa ra. Đây là độ lệch lớn nhất giữa hai số liệu từ ngày 7.2.

ĐP
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Trách nhiệm cá nhân trong vụ Chủ tịch Vimedimex thâu tóm "đất vàng" ra sao?

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài bị can Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Vimedimex và 8 người trong vụ dìm giá, thâu tóm 49.000 m2 đất, công an còn nêu trách nhiệm của nhiều cá nhân.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.