Thị trường 24h: Hà Nội sắp có 2 siêu đô thị cho 170.000 người; CEO Audi bị bắt

Đỗ Phương |

Hà Nội sắp có 2 siêu đô thị cho 170.000 người; CEO Audi bị bắt; Kon Tum kiến nghị Thủ tướng cho làm đường tránh..., là những tin chính có trong tin thị trường hôm nay.

Hà Nội sắp có 2 siêu đô thị cho 170.000 người

Theo báo điện tử VNExpress, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng vừa ký ban hành Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Gia Lâm, tỷ lệ 1/500. Dự án nằm phía Tây Nam huyện Gia Lâm, thuộc ranh giới hành chính thị trấn Trâu Quỳ và các xã Dương Xá, Kiêu Kỵ, Đa Tốn của huyện Gia Lâm.

Phối cảnh dự án Khu đô thị Gia Lâm. Ảnh: Vingroup.
Phối cảnh dự án Khu đô thị Gia Lâm. Ảnh: Vingroup.

Tổng diện tích đất khu vực nghiên cứu quy hoạch khoảng 420 ha và quy mô dân số khoảng 89.500 người.

Đồng thời cũng phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ, tỷ lệ 1/500 thuộc địa giới hành chính của các phường Tây Mỗ, Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm.

Tổng diện tích đất nghiên cứu lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết khoảng 280 ha, dân số dự kiến khoảng 80.000 người.

Kon Tum kiến nghị Thủ tướng cho làm đường tránh

Giảm thiểu triệt để tai nạn ở đèo Lò Xo, tỉnh Kon Tum đề xuất Thủ tướng Chính phủ có phương án đầu tư tuyến đường tránh. Trong khi chờ các bộ, ngành thẩm định, xem xét thì ngày 16.6, xe khách Đức Chính (Cty Việt Hưng, Hải Dương) lại lao xuống vực, làm 3 người chết, 34 người bị thương. Bộ GTVT, Bộ Công an và tỉnh Kon Tum đã nhiều lần họp bàn nhưng không thể xử lý dứt điểm tai nạn ở đây... (Xem chi tiết tại đây)

CEO Audi bị bắt

Volkswagen - Công ty mẹ của Audi vừa thông báo CEO Audi - Rupert Stadler bị bắt hôm nay.

Audi đang vướng vào scandal gian lận kiểm tra khí thải khiến VW lao đao từ năm 2015. Năm ngoái, Audi đã phải thu hồi 850.000 xe. Tháng trước, Audi thừa nhận thêm 60.000 xe A6 và A7 chạy động cơ diesel gặp vấn đề về phần mềm kiểm soát khí thải.

CEO Audi - Rupert Stadler trong một sự kiện của công ty. Ảnh: DW
CEO Audi - Rupert Stadler trong một sự kiện của công ty. Ảnh: DW

Stadler là lãnh đạo cao nhất trong Volkswagen bị bắt giữ kể từ khi scandal nổ ra năm 2015. 

Hà Nội đổi gần 40ha đất vàng để làm khoảng 3km đường

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Để xây dựng tuyến đường nối từ Lê Trọng Tấn tới Vành đai 3 dài khoảng 3 km, UBND TP. Hà Nội đã quyết định phê duyệt đổi gần 40 ha đất vàng tại Nam Từ Liêm. (Xem chi tiết tại đây)

Hơn 3.500 cổ động viên Trung Quốc mua phải vé World Cup giả

South China Morning Post cho biết, cổng thông tin trực tuyến Thecover.cn của Trung Quốc dẫn một thông báo của đại sứ quán Nga trên mạng xã hội cho biết chính phủ nước này đang điều tra một công ty Nga đã bán ra hơn 3.500 vé giả cho du khách và các đại lý du lịch Trung Quốc.

Ảnh: SCMP.
Ảnh: SCMP.

Dù đội tuyển quốc gia không lọt vào vòng chung kết World Cup, cổ động viên Trung Quốc vẫn mua hơn 40.000 vé xem các trận đấu được tổ chức tại Nga.

Đỗ Phương
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Trách nhiệm cá nhân trong vụ Chủ tịch Vimedimex thâu tóm "đất vàng" ra sao?

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài bị can Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Vimedimex và 8 người trong vụ dìm giá, thâu tóm 49.000 m2 đất, công an còn nêu trách nhiệm của nhiều cá nhân.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.