Thị trường 24h: Giải Jackpot hơn 300 tỷ đồng đã có chủ; giá trị Apple vượt 900 tỷ USD

Hà Phương |

Phạt một cá nhân 550 triệu vì dùng 22 tài khoản thao túng cổ phiếu MBG; Đã có khách hàng trúng Jackpot hơn 300 tỷ đồng... là những tin chính có trong bản tin thị trường 24h ngày hôm nay.

Phạt 550 triệu cá nhân dùng 22 tài khoản thao túng cổ phiếu MBG

 
 

Ngày 4.5.2018, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 320/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Minh Toàn (địa chỉ: Tổ 18 Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội), số tiền 550 triệu đồng vì có hành vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, ông này đã dùng 22 tài khoản mở tại 3 công ty chứng khoán, thao túng cổ phiếu MBG.

Giá trị Apple vượt 900 tỷ USD nhờ Warren Buffett

 
 

Cổ phiếu Apple đã lên cao kỷ lục (tăng gần 4% lên sát 184 USD)
sau thông tin công ty của huyền thoại đầu tư sở hữu gần 5% hãng này. Việc này đã giúp vốn hóa Apple lên 932 tỷ USD, củng cố vị trí công ty giá trị nhất thế giới. Buffett cho biết công ty đầu tư của ông - Berkshire Hathaway đã mua thêm khoảng 75 triệu cổ phiếu Táo Khuyết trong quý đầu năm. Berkshire lần đầu mua cổ phiếu Apple năm 2016. Kể từ đó, họ liên tục tăng mua mã này. Đến cuối năm ngoái, Berkshire đã nắm trong tay gần 3,3% Apple. Hiện tại, số cổ phần này đã lên gần 5%, tương đương hơn 44 tỷ USD.

Đã có khách hàng trúng Jackpot hơn 300 tỷ đồng

 
 

Sau bốn tháng, giải thưởng độc đắc Jackpot 1 mới tìm được chủ nhân may mắn. Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa tìm ra khách hàng trúng giải Jackpot trị giá hơn 303,8 tỷ đồng, tại kỳ quay số mở thưởng 119 diễn ra tối 5.5. Chiếc vé trúng giải lần này có dãy số 16-32-33-37-40-48-15. Ngoài giải độc đắc, kỳ quay lần này còn xác định 6 vé trúng giải nhất trị giá 40 triệu đồng mỗi giải, 878 giải nhì và 18.115 giải ba.

Việt Nam trúng hợp đồng xuất khẩu gạo sang Philippines

 
 

Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết vừa trúng thầu hợp đồng xuất khẩu 130.000 tấn gạo sang Philippines. Cụ thể, trong tổng số 250.000 tấn mà Philippines mời thầu, Việt Nam sẽ cung cấp 130.000 tấn, 120.000 tấn còn lại do các doanh nghiệp Thái Lan cung cấp. Với gói thầu của Việt Nam, doanh nghiệp sẽ cung cấp 50.000 tấn gạo loại 15% tấm với giá 526,5 USD một tấn và 80.000 tấn gạo loại 25% tấm với giá 517,5 USD một tấn.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Trách nhiệm cá nhân trong vụ Chủ tịch Vimedimex thâu tóm "đất vàng" ra sao?

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài bị can Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Vimedimex và 8 người trong vụ dìm giá, thâu tóm 49.000 m2 đất, công an còn nêu trách nhiệm của nhiều cá nhân.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.