Thị trường 24h: Giá bán doanh nghiệp lớn chỉ bằng căn nhà phố cổ; VN-Index mất hơn 32 điểm

Đ.P |

Yêu cầu Bộ GTVT làm rõ việc bán doanh nghiệp lớn chỉ bằng căn nhà phố cổ; 5 thương hiệu đắt giá nhất thế giới năm 2018..., là những tin chính có trong tin tức thị trường ngày hôm nay.

Yêu cầu Bộ GTVT làm rõ việc bán doanh nghiệp lớn chỉ bằng căn nhà phố cổ

 
 Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể giải trình trước Quốc hội. Ảnh: Dân Trí.

Tranh luận sau phần phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chiều nay (28.5), đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) hoài nghi sự thành công về việc cổ phần hóa các doanh nghiệp GTVT mà Bộ trưởng Thể báo cáo.

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nhắc đến là việc cổ phần hóa Tổng công ty vận tải thủy Việt Nam (VIVASO). Ông nhấn mạnh doanh nghiệp này trước khi cổ phần hóa nắm trong tay rất nhiều tài sản như đất, tàu thuyền… nhưng chỉ được bán với giá 327 tỷ đồng. Ông ví giá đó chỉ bằng một căn nhà tại phố cổ Hà Nội.

Ông đề nghị Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể xem xét lại vấn đề cổ phần hóa của doanh nghiệp trên; đồng thời đề nghị Thủ tướng xem xét lại vấn đề cổ phần hóa tại các doanh nghiệp này.

Bán tháo trên diện rộng, VN-Index mất hơn 32 điểm

Theo VNExpress, áp lực bán cổ phiếu thu hồi khoản vay (Call margin), cùng với sự hoảng loạn của nhà đầu tư đã đẩy thị trường vào một phiên giao dịch giảm thẳng đứng.

Chốt phiên ngày 28.5, VN-Index giảm 31,15 điểm (3,34%) còn 931,75 điểm. VN30-Index giảm hơn 38 điểm, lần đầu tiên mất mốc 900 điểm trong năm 2018. Trên sàn Hà Nội, tình hình cũng không khả quan hơn khi HNX-Index và UPCOM-Index giảm lần lượt 6,21% và 3,83%.

Viettel sắp khai trương mạng di động tại Myanmar

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) dự kiến khai trương mạng di động tại Myanmar vào tháng 6, với thương hiệu Mytel. Với hơn 7.000 trạm thu phát sóng băng rộng di động (4G) và hơn 30.000 km cáp quang, Mytel là mạng di động đầu tiên phủ sóng 4G toàn Myanmar. 

Ông Lê Đăng Dũng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel cho biết, mật độ điện thoại của Myanmar chưa quá dày đặc và lại mới mở cửa, kinh tế phát triển với tốc độ nhanh nên cơ hội cho viễn thông, trong đó có Viettel là rất lớn. 

Mỹ buộc Trung Quốc ký các hợp đồng nhập khẩu dài hạn

Theo Financial Times, Washington hiện đang gây sức ép buộc Bắc Kinh phải ký các hợp đồng nhập khẩu nông sản và năng lượng Mỹ dài hạn.

Đây là một phần trong các nỗ lực của Chính phủ Mỹ nhằm giảm khoản thâm hụt thương mại lên tới 337 tỷ USD với Trung Quốc.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross dự kiến sẽ thảo luận một danh sách các mặt hàng mà Trung Quốc đang nhập khẩu từ các nước khác, nhưng có thể mua từ Mỹ trong chuyến thăm Bắc Kinh sẽ diễn ra vào cuối tuần này. 

5 thương hiệu đắt giá nhất thế giới năm 2018

Danh sách 100 thương hiệu đắt giá nhất thế giới năm 2018 do Forbes vừa công bố ghi nhận sự thống trị của các hãng công nghệ trong top 5.

Các công ty công nghệ lớn nhất thế giới tiếp tục củng cố quyền lực trong những năm gần đây nhờ vào lợi nhuận khổng lồ và giá trị thị trường tăng cao. Theo thứ tự, Apple (điện thoại di động), Google (công cụ tìm kiếm), Microsoft (phần mềm), Facebook (mạng xã hội) và Amazon (bán lẻ) đang là 5 thương hiệu đắt giá nhất thế giới, theo xếp hạng của Forbes.

Đ.P
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.