Thi sáng tác dân ca và nhạc cổ truyền về phòng chống thiên tai

Vũ Long |

Cuộc thi “Sáng tác lời mới cho làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền về phòng chống thiên tai” để tăng hiệu quả tuyên truyền trong giai đoạn mới.

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT), trước diễn biến thiên tai ngày càng bất thường trong những năm gần đây, công tác thông tin truyền thông nâng cao nhận thức về PCTT đóng vai trò quan trọng.

Để hỗ trợ công tác chỉ đạo điều hành và góp phần giảm nhẹ rủi ro do thiên tai gây ra, mặt khác, để đổi mới nội dung, đa dạng hóa phương thức truyền thông, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT tai phát động cuộc thi “Sáng tác lời mới cho làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền về phòng chống thiên tai” trên phạm vi cả nước.

Cuộc thi sáng tác làn điệu dân ca về phòng chống thiên tai là cách tuyên truyền mới. Ảnh minh họa: Lê Phi Long
Cuộc thi sáng tác làn điệu dân ca về phòng chống thiên tai là cách tuyên truyền mới. Ảnh minh họa: Lê Phi Long

Tác phẩm dự thi là các ca khúc dựa trên làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền về phòng chống thiên tai dựa trên thể loại nhạc dân gian theo văn hóa 3 miền Bắc, Trung, Nam (chèo, cải lương, dân ca quan họ, hò, vè, ví, lý, bài chòi, đờn ca tài tử...).

Tác phẩm thể hiện tính sáng tạo, lời ca gần gũi, thiết thực. Phần ca từ trong sáng, dễ hiểu, nội dung tư tưởng và chất lượng nghệ thuật tốt, phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, dễ phổ biến, dễ hát, dễ dàn dựng.

Tác phẩm dự thi là các ca khúc được sáng tác, viết lời mới và thu âm hoàn chỉnh cả nhạc và lời. Tác phẩm dự thi có thể do chính tác giả hoặc ca sĩ tự do thể hiện, thu âm.

Tác phẩm dự thi không có tranh chấp bản quyền. Tác giả dự thi chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình theo quy định của pháp luật.

Tác phẩm dự thi là các ca khúc dựa trên làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền về phòng chống thiên tai dựa trên thể loại nhạc dân gian theo văn hóa 3 miền Bắc, Trung, Nam (chèo, cải lương, dân ca quan họ, hò, vè, ví, lý, bài chòi, đờn ca tài tử...)..., thể hiện tính sáng tạo, lời ca gần gũi, thiết thực; phần ca từ trong sáng, dễ hiểu, nội dung tư tưởng và chất lượng nghệ thuật tốt, phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, dễ phổ biến, dễ hát, dễ dàn dựng...

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

ADB hỗ trợ 2,5 triệu USD để Việt Nam khắc phục thiên tai

Vũ Long |

Ngân hàng Phát triển Châu Á thỏa thuận viện trợ khẩn cấp không hoàn lại 2,5 triệu USD cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

Cây xanh đô thị miền Trung và thiên tai cực đoan

Trung Hiếu |

13 trận bão trong năm 2020, chủ yếu đổ bộ vào miền Trung, đặt vấn đề các địa phương cần có hệ thống cây xanh đô thị phù hợp, trước thiên tai ngày càng cực đoan.

Thiên tai khiến Cà Mau thiệt hại hơn 1.000 tỉ đồng

NHẬT HỒ |

Chưa hết năm 2020, thiên tai đã lấy mất của Cà Mau trên 1.000 tỉ đồng. Nhiều tuyến đường bị sụp lún, đê biển sạt lở, lúa khô hạn, triều cường gây ngập úng… Dự báo vào các năm tới, thời tiết diễn biến càng phức tạp, mức độ thiệt hại sẽ cao hơn nếu không ứng phó kịp thời ngay hôm nay.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

ADB hỗ trợ 2,5 triệu USD để Việt Nam khắc phục thiên tai

Vũ Long |

Ngân hàng Phát triển Châu Á thỏa thuận viện trợ khẩn cấp không hoàn lại 2,5 triệu USD cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

Cây xanh đô thị miền Trung và thiên tai cực đoan

Trung Hiếu |

13 trận bão trong năm 2020, chủ yếu đổ bộ vào miền Trung, đặt vấn đề các địa phương cần có hệ thống cây xanh đô thị phù hợp, trước thiên tai ngày càng cực đoan.

Thiên tai khiến Cà Mau thiệt hại hơn 1.000 tỉ đồng

NHẬT HỒ |

Chưa hết năm 2020, thiên tai đã lấy mất của Cà Mau trên 1.000 tỉ đồng. Nhiều tuyến đường bị sụp lún, đê biển sạt lở, lúa khô hạn, triều cường gây ngập úng… Dự báo vào các năm tới, thời tiết diễn biến càng phức tạp, mức độ thiệt hại sẽ cao hơn nếu không ứng phó kịp thời ngay hôm nay.