Thí điểm kinh doanh tới 2h sáng: Nhiều cơ sở bị “tước quyền” hoạt động

VƯƠNG TRẦN |

Trong quá trình tham gia hoạt động thí điểm kinh doanh tới 2h sáng vào những ngày cuối tuần đã có 6 cơ sở không đủ điều kiện cấp phép ban đầu và bị đề nghị dừng hoạt động.

Mới đây, trao đổi với PV Lao Động, ông Đoàn Quang Cường – Phó Trưởng phòng kinh tế quận Hoàn Kiếm cho biết: Trên địa bàn quận Hoàn Kiếm có 65 cơ sở kinh doanh bao gồm cả các quán cà-phê, nhà hàng đăng kí hoạt động kinh doanh thí điểm tới 2h sáng vào những ngày cuối tuần.

Tuy nhiên trong quá trình hoạt động và rà soát, cơ quan chức năng phát hiện 6 cơ sở không duy trì điều kiện cấp ban đầu. Phòng Kinh tế quận Hoàn Kiếm đã đề nghị dừng cấp phép.

Liên quan tới việc phản ánh của người dân về hoạt động của cơ sở 20 Hàng Tre gây ảnh hưởng tới các hộ gia đình xung quanh, ông Cường cho biết:

Tại 20 Hàng tre có 5 cơ sở kinh doanh. Có 2 cơ sở đã tham gia thí điểm không còn đủ điều kiện, đáp ứng được yêu cầu về phòng cháy chữa cháy nên quận đã thông báo dừng hoạt động từ tháng 9.2018. Ngoài ra, tại tầng 4 có 1 cơ sở kinh doanh bị xử phạt vì hoạt động quá giờ quy định cũng như vi phạm về việc sử dụng người lao động nhưng không có hợp đồng.

Phó Trưởng phòng kinh tế quận Hoàn Kiếm cũng cho hay, liên quan tới việc hoạt động kinh doanh thì khó tránh khỏi những phát sinh về tình hình an ninh trật tự hay trộm cắp. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, các phòng, ban ngành của quận đến cấp phường đã thường xuyên có kiểm tra, xử lý, phát hiện sai phạm tới đâu sẽ xử lý tới đấy.

“Về việc sử dụng shisha, bóng cười tại một số cơ sở kinh doanh, chúng tôi cũng đã có những xử lý ở góc độ mặt hàng không rõ nguồn gốc và kiểm tra các điều kiện kinh doanh” – ông Đoàn Quang Cường cho biết thêm.

Ông Cường cũng thừa nhận việc có những cơ sở chưa chấp hành nghiêm. Khi có việc đình chỉ rồi nhưng cơ sở vẫn hoạt động thì lực lượng chức năng lại xuống để giải quyết ngay.

Cũng theo Phó Trưởng phòng Kinh tế quận Hoàn Kiếm, trong thời gian tới để hoạt động này có hiệu quả hơn thì cần phải tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. Đồng thời, cần tăng cường kiểm tra và yêu cầu việc thực hiện đảm bảo các điều kiện kinh doanh. Việc hoạt động này không để ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân xung quanh.

Trước đó, để thu hút du khách, đặc biệt là người nước ngoài đến Hà Nội, từ ngày 1.9.2016, quận Hoàn Kiếm cho phép một số nhà hàng, quán bar hoạt động đến 2h sáng trên địa bàn vào những ngày cuối tuần.

Mọi hoạt động kinh doanh nhà hàng, quán bar sau 24h phải đảm bảo các điều kiện về an toàn, an ninh; đăng ký kinh doanh với quận Hoàn Kiếm; có cách âm tốt không gây ảnh hưởng đến các người dân xung quanh và nghiêm cấm bán rượu bia cho trẻ em.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Cháy khách sạn phố cổ, khách nước ngoài hoảng loạn

PV (t/h) |

Vụ hỏa hoạn đã diễn ra tại khách sạn Moon View trên phố Hàng Than (Ba Đình, Hà Nội) đã khiến nhiều du khách đang lưu trú tại đây hoảng loạn đặc biệt là các du khách nước ngoài. 

Thí điểm kinh doanh đến 2h sáng: Dân phố cổ than "mất ngủ', mất an ninh trật tự

VƯƠNG TRẦN |

Phản ánh tới Báo Lao Động, nhiều hộ dân ở phường Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) cho rằng, hoạt động của một số vũ trường, quán bar tại khu dân cư “thâu đêm, suốt sáng” dẫn tới ồn ào, gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự khu phố.

Đau lòng trước nguy cơ tuyệt chủng của “loài thiên nga phố cổ” chỉ xuất hiện vào Rằm Trung thu

Trường Hùng |

Khác với các giống loài thiên nga khác - tung bay tự do trên bầu trời, loài “thiên nga phố cổ” chỉ xuất hiện vào Rằm Trung thu và được người dân Thủ đô nâng niu trong tủ kính. Tuy nhiên những năm gần đây do thách thức của các giống loài bằng nhựa, loài thiên nga này có nguy cơ tuyệt chủng. Hiện tại ở Hà Nội chỉ còn duy nhất gia đình cụ Vũ Thị Thanh Tâm (89 tuổi) là còn làm loài thiên nga này.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Hà Nội: Cháy khách sạn phố cổ, khách nước ngoài hoảng loạn

PV (t/h) |

Vụ hỏa hoạn đã diễn ra tại khách sạn Moon View trên phố Hàng Than (Ba Đình, Hà Nội) đã khiến nhiều du khách đang lưu trú tại đây hoảng loạn đặc biệt là các du khách nước ngoài. 

Thí điểm kinh doanh đến 2h sáng: Dân phố cổ than "mất ngủ', mất an ninh trật tự

VƯƠNG TRẦN |

Phản ánh tới Báo Lao Động, nhiều hộ dân ở phường Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) cho rằng, hoạt động của một số vũ trường, quán bar tại khu dân cư “thâu đêm, suốt sáng” dẫn tới ồn ào, gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự khu phố.

Đau lòng trước nguy cơ tuyệt chủng của “loài thiên nga phố cổ” chỉ xuất hiện vào Rằm Trung thu

Trường Hùng |

Khác với các giống loài thiên nga khác - tung bay tự do trên bầu trời, loài “thiên nga phố cổ” chỉ xuất hiện vào Rằm Trung thu và được người dân Thủ đô nâng niu trong tủ kính. Tuy nhiên những năm gần đây do thách thức của các giống loài bằng nhựa, loài thiên nga này có nguy cơ tuyệt chủng. Hiện tại ở Hà Nội chỉ còn duy nhất gia đình cụ Vũ Thị Thanh Tâm (89 tuổi) là còn làm loài thiên nga này.