Thí điểm du lịch tại Bà Rịa - Vũng Tàu: Chủ yếu đón khách từ TPHCM

Thành An |

Vừa qua, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành văn bản cho phép hoạt động thí điểm mở cửa đón khách du lịch sau chuỗi ngày giãn cách xã hội tại địa phương kể từ ngày 19.7. Các đơn vị được chọn cũng đã chuẩn bị kế hoạch để sẵn sàng hoạt động và theo đó, lượng khách được dự kiến chủ yếu đến từ TPHCM.

Là một trong 4 đơn vị được chọn thí điểm, Melia Hồ Tràm đã duy trì tổ chức trực 3 tại chỗ với 100 nhân viên đảm nhận các vị trí: bếp, sảnh lễ tân, buồng phòng và công tác khác duy trì hoạt động. Ngoài ra, các yêu cầu thêm của khách lưu trú cũng được hỗ trợ đặt từ bên ngoài, nhưng được khử khuẩn kỹ trước khi giao đến tận phòng.

Để thực hiện mở cửa và đón du khách, doanh nghiệp cho biết sẽ xem xét thiết lập “bong bóng du lịch” giữa Hồ Tràm và TP.Hồ Chí Minh - khu vực chính có nhiều khách đến nghỉ dưỡng và thực hiện chỉ đón tiếp những khách đã tiêm 2 liều vaccine ít nhất 14 ngày.

Một khu vực công cộng tại Melia Hồ Tràm đang tạm dừng phục vụ khách lưu trú. Ảnh: M.L
Một khu vực công cộng tại Melia Hồ Tràm đang tạm dừng phục vụ khách lưu trú. Ảnh: M.L

Còn tại Hồ Tràm Strip, song song với việc lên phương án để nỗ lực đón, thu hút du khách trở lại, việc duy trì một số dịch vụ cơ bản ngay trong khách sạn cho khách cũng như các nhân viên đang thực hiện 3 tại chỗ tại khách sạn cũng vẫn được doanh nghiệp đảm bảo.

Hơn 90% nhân viên làm việc 3 tại chỗ của của khách sạn đã được tiêm 1 mũi vaccine, và đây là lợi thế của doanh nghiệp để đáp ứng các yêu cầu của tỉnh khi mở cửa hoạt động đón khách từ ngoài tỉnh.

Doanh nghiệp cũng vừa đưa vào hoạt động khu Holiday Inn Resort Ho Tram Beach với hơn 500 phòng. Do vậy vừa đáp ứng yêu cầu hoạt động vừa có thể chủ động trong việc xử lý các tình huống xấu. Trước mắt, doanh nghiệp chưa có ý định đón tiếp khách một cách ồ ạt mà chủ yếu là hướng đến thị trường khách thân quen đến từ TPHCM.

Theo các doanh nghiệp, vaccine vẫn luôn là yếu tố hàng đầu để các đơn vị có thể vận hành và rất cần sự hỗ trợ từ tỉnh để tiêm phòng cho nhân viên. Bên cạnh đó, việc thông suốt đồng nhất các chính sách tại địa phương cũng như với các địa phương liên quan cũng là điều kiện để các doanh nghiệp có thể nhanh chóng đón được khách du lịch sau khi mở cửa.

Ngành du lịch địa phương hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh COVID-19. Việc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho phép thí điểm đón khách trở lại là sự quyết tâm rất lớn của lãnh đạo tỉnh đối với hoạt động du lịch tại địa phương; là bước đệm để đưa ra các kịch bản, giải pháp để thúc đẩy ngành du lịch hoạt động trở lại khi tình hình dịch bệnh được khống chế trên địa bàn.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp ở Bà Rịa - Vũng Tàu mong sớm phủ vaccine cho người lao động

Thành An |

Ngày 14.9, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức đối thoại trực tuyến với hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản. Trong buổi đối thoại, các doanh nghiệp đã có nhiều kiến nghị gửi đến lãnh đạo tỉnh liên quan đến hoạt động kinh doanh sản xuất cũng như công tác phòng chống dịch COVID-19.

Bà Rịa- Vũng Tàu thí điểm mở cửa lại một số khách sạn du lịch sau 15.9

Thành An |

Ngày 12.9, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản chấp thuận mở cửa thí điểm một số khách sạn lưu trú du lịch trên địa bàn sau 15.9, tuy nhiên phải đáp ứng hàng loạt quy định nghiêm ngặt để bảo đảm phòng chống dịch.

Bà Rịa - Vũng Tàu cho mở cửa một số hoạt động ở nơi áp dụng Chỉ thị 15

Thành An |

Ngày 12.9, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản cho phép một số hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ được mở cửa trở lại tại các địa phương đang áp dụng Chỉ thị 15 trên địa bàn tỉnh, trong thời gian từ 15.9 đến 30.10.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Doanh nghiệp ở Bà Rịa - Vũng Tàu mong sớm phủ vaccine cho người lao động

Thành An |

Ngày 14.9, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức đối thoại trực tuyến với hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản. Trong buổi đối thoại, các doanh nghiệp đã có nhiều kiến nghị gửi đến lãnh đạo tỉnh liên quan đến hoạt động kinh doanh sản xuất cũng như công tác phòng chống dịch COVID-19.

Bà Rịa- Vũng Tàu thí điểm mở cửa lại một số khách sạn du lịch sau 15.9

Thành An |

Ngày 12.9, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản chấp thuận mở cửa thí điểm một số khách sạn lưu trú du lịch trên địa bàn sau 15.9, tuy nhiên phải đáp ứng hàng loạt quy định nghiêm ngặt để bảo đảm phòng chống dịch.

Bà Rịa - Vũng Tàu cho mở cửa một số hoạt động ở nơi áp dụng Chỉ thị 15

Thành An |

Ngày 12.9, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản cho phép một số hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ được mở cửa trở lại tại các địa phương đang áp dụng Chỉ thị 15 trên địa bàn tỉnh, trong thời gian từ 15.9 đến 30.10.