Thêm nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp

HUYÊN NGUYỄN - KIM KHÁNH |

Xác định khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp là lĩnh vực khó khăn nhất và đang chịu nhiều áp lực nhất hiện nay, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, sẽ có thêm những chính sách, nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Tại “Diễn đàn thanh niên chung sức xây dựng nông thôn mới” diễn ra chiều nay 10.12 với sự tham gia của 150 đại biểu, các đoàn viên, thanh niên dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCH Hồ Chí Minh, nhiều đoàn viên đã thẳng thắn bày tỏ những vướng mắc trong quá trình triển khai các hoạt động thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới như: Tiếp cận các nguồn vốn vay, sản xuất “được mùa mất giá”, đầu ra tiêu thụ đối với nông sản…. Từ đó, các đại biểu đã bày tỏ mong muốn nhà nước, ngành nông nghiệp sẽ có thêm nhiều những chính sách hỗ trợ để giúp thanh niên khởi nghiệp trong lĩnh vực này.

Anh Vương Mạnh Phú, Bí thư huyện đoàn Bát Xát, tỉnh Lào Cai trăn trở: Hiện nay, có những cơ chế chính sách gì để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp cũng như phát triển các mô hình về kinh tế. Trên thực tế, khởi nghiệp trong thanh niên hết sức khó khăn, trên địa bàn hiện nay dân tộc ít người chiếm phần lớn vì vậy càng gặp khó khăn hơn nữa nhất là về tư liệu sản xuất, vốn, kiến thức; bên cạnh đó, khởi nghiệp trong thanh niên thường hay gặp rủi ro.

Chủ tịch Hiệp hội hoa Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Phan Thanh Sang nêu ý kiến, nhiều bạn trẻ có ý tưởng khởi nghiệp không có nhiều tài sản thế chấp vay ngân hàng để có vốn tiếp tục đầu tư. Nhiều bạn khi có sản phẩm rồi nhưng lại gặp vấn đề đầu ra tiêu thụ nên một số bạn trẻ chưa mạnh dạn.

Đại biểu Phan Thanh Sang. Ảnh: Minh Long
Đại biểu Phan Thanh Sang. Ảnh: Minh Long

Trước những chia sẻ tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh: Thanh niên có thể khởi nghiệp bằng các mô hình sản xuất, các hợp tác xã, doanh nghiệp trong nông nghiệp. Dù bất kể ở đâu, chúng ta cũng sẽ có thuận lợi và khó khăn nhất định. Điểm mấu chốt là phải tìm và khai thác lợi thế của mảnh đất đó. Quan trọng nhất là khát vọng của tuổi trẻ, là ý tưởng sáng tạo, là khoa học kỹ thuật…

Ông Cường cho biết thêm, gói 100.000 tỉ đồng của 9 ngân hàng thương mại đến tháng 11 vừa qua đã tập trung đầu tư được khoảng 36.000 tỉ đồng. Bộ NN&PTNT sẽ thông tin những kênh chính sách, tín dụng để đoàn viên thanh niên tiếp cận nguồn vốn trong quá trình khởi nghiệp. Việc tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn và tài sản trên đất khi đầu tư nông nghiệp công nghệ cao đã và đang được các Bộ, ngành liên quan tháo gỡ vướng mắc.

Sắp tới, nhà kính, nhà lưới, các trang thiết bị áp dụng công nghệ cũng sẽ được coi là tài sản thế chấp ngân hàng để có thêm nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp. Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ sắp phê duyệt Nghị định 210 sửa đổi về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn sắp tới sẽ giúp tháo gỡ và giải quyết những vướng mắc về vốn như hiện nay….

HUYÊN NGUYỄN - KIM KHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Đại học không phải con đường lập thân, lập nghiệp duy nhất

LÊ HOA |

Chiều 10.12, Bộ LĐTBXH và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Diễn đàn đối thoại “Khởi nghiệp, việc làm”. Tại đây, thanh niên thẳng thắn trao đổi ý kiến về vấn đề khởi nghiệp, việc làm. 

Bộ KHCN đối thoại với 125 đại biểu thanh niên: Thúc đẩy thanh niên sáng tạo khởi nghiệp

Minh Hạnh |

Trong khuôn khổ các hoạt động của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017 – 2022), chiều 10.12, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ KHCN tổ chức đối thoại với 125 đại biểu chính thức dự đại hội.

Bắt đầu Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

HUYÊN NGUYỄN |

1.000 đại biểu ưu tú trên mọi miền tổ quốc tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Đại học không phải con đường lập thân, lập nghiệp duy nhất

LÊ HOA |

Chiều 10.12, Bộ LĐTBXH và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Diễn đàn đối thoại “Khởi nghiệp, việc làm”. Tại đây, thanh niên thẳng thắn trao đổi ý kiến về vấn đề khởi nghiệp, việc làm. 

Bộ KHCN đối thoại với 125 đại biểu thanh niên: Thúc đẩy thanh niên sáng tạo khởi nghiệp

Minh Hạnh |

Trong khuôn khổ các hoạt động của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017 – 2022), chiều 10.12, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ KHCN tổ chức đối thoại với 125 đại biểu chính thức dự đại hội.

Bắt đầu Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

HUYÊN NGUYỄN |

1.000 đại biểu ưu tú trên mọi miền tổ quốc tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.