Thêm nghĩa cử đẹp mùa dịch, "siêu thị 0 đồng" có mặt tại 8 địa phương

T.CHÍ |

Apec Group vừa công bố khởi động chương trình Siêu Thị Hạnh Phúc 0 đồng trên cả nước, chung tay hỗ trợ cộng đồng đẩy lùi COVID-19 vào hôm nay (13.4).

Theo đó, Apec Group đã chính thức khai trương chuỗi "Siêu thị Hạnh Phúc 0 đồng" vào ngày 13.4 tại 8 điểm trên 8 tỉnh thành phố (Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Nguyên, Huế, Phú Yên) cung cấp hoàn toàn miễn phí lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, quần áo, sách… cho những người có hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Địa chỉ hệ thống Siêu Thị Hạnh Phúc 0 đồng trên cả nước:

1. Hà Nội: Cổng sau TTTM Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy.

2. Lạng Sơn: 66 Lê Đại Hành, P.Vĩnh Trại, TP.Lạng Sơn.

3. Bắc Giang: Dự án Aqua Park, đường Nguyễn Văn Cừ, TP.Bắc Giang.

4. Hải Dương: 734 Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, TP.Hải Dương.

5. Bắc Ninh: Khách sạn Mandala, Kinh Dương Vương, P.Vũ Ninh, TP.Bắc Ninh.

6. Thái Nguyên: ngã 3 Bắc Nam, phường Gia Sàng, TP.Thái Nguyên.

7. Thừa Thiên - Huế: KĐT Apec Royal Park Huế, Thuỷ Vân, Hương Thuỷ, TP.Huế.

8. Phú Yên: PG 1-18 Vincom Shophouse, P.7, TP.Tuy Hoà.

Trước đó, Apec Group và Quỹ Khai Trí đã ủng hộ số tiền 6 tỉ đồng vào dự án này. Hiện tập đoàn này đã dự trữ khoảng 500 tấn gạo và các nhu yếu phẩm khác để chuẩn bị cho ngày khai trương chuỗi Siêu Thị Hạnh Phúc.

Mô hình Siêu Thị Hạnh Phúc 0 đồng trên các tỉnh thành gồm 3 gian hàng chính: Gian hàng lương thực, thực phẩm 0 đồng, gian hàng quần áo 0 đồng, gian hàng sách truyện 0 đồng.

Mỗi khách hàng tham gia "mua sắm 0 đồng" sẽ được chọn 5 sản phẩm khác nhau như: Gạo, đường, lạc, mắm, muối, dầu ăn, thuốc men... với tổng giá trị cho mỗi lần "mua sắm 0 đồng" là 100.000 đồng và tối đa 2 lần/tháng (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày lễ, tết).

T.CHÍ
TIN LIÊN QUAN

Hãng tin Reuters khen sáng kiến "ATM gạo" cho người nghèo ở Việt Nam

Thanh Hà |

Sáng kiến "ATM gạo" cho người nghèo ở Việt Nam trong bối cảnh đất nước áp dụng chính sách cách ly xã hội ngừa COVID-19 được truyền thông quốc tế chú ý.

Có "ATM gạo" thứ 2, người nghèo Hà Nội đội mưa đi nhận gạo miễn phí

Tạ Quang - Tùng Giang |

Với mong muốn có thể hỗ trợ nhiều hơn những trường hợp khó khăn trong dịch COVID-19, Công ty CP sách Thái Hà (đơn vị tài trợ) cùng các nhà hảo tâm đã kết hợp với Quận Bắc Từ Liêm mở thêm điểm "ATM gạo" miễn phí mới. Qua đó, hơn 8 tấn gạo được tập trung tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận, sẵn sàng đến tay người dân nghèo.

Chưa hoạt động, "ATM gạo" Đà Nẵng đã có 80 tấn sẵn sàng phục vụ bà con

THUỲ TRANG |

Mặc dù chưa đi vào hoạt động nhưng "ATM gạo" Đà Nẵng do Hội Doanh nghiệp trẻ thành phố chủ trì phát động đã huy động được 80 tấn, sẵn sàng phục vụ bà con nhân dân.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Hãng tin Reuters khen sáng kiến "ATM gạo" cho người nghèo ở Việt Nam

Thanh Hà |

Sáng kiến "ATM gạo" cho người nghèo ở Việt Nam trong bối cảnh đất nước áp dụng chính sách cách ly xã hội ngừa COVID-19 được truyền thông quốc tế chú ý.

Có "ATM gạo" thứ 2, người nghèo Hà Nội đội mưa đi nhận gạo miễn phí

Tạ Quang - Tùng Giang |

Với mong muốn có thể hỗ trợ nhiều hơn những trường hợp khó khăn trong dịch COVID-19, Công ty CP sách Thái Hà (đơn vị tài trợ) cùng các nhà hảo tâm đã kết hợp với Quận Bắc Từ Liêm mở thêm điểm "ATM gạo" miễn phí mới. Qua đó, hơn 8 tấn gạo được tập trung tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận, sẵn sàng đến tay người dân nghèo.

Chưa hoạt động, "ATM gạo" Đà Nẵng đã có 80 tấn sẵn sàng phục vụ bà con

THUỲ TRANG |

Mặc dù chưa đi vào hoạt động nhưng "ATM gạo" Đà Nẵng do Hội Doanh nghiệp trẻ thành phố chủ trì phát động đã huy động được 80 tấn, sẵn sàng phục vụ bà con nhân dân.