Thêm chiêu trò thao túng thị trường: Chỉ đưa khách đến cửa hàng có nhân viên Trung Quốc

Nguyễn Hùng |

Các công ty lữ hành Quảng Ninh và các điểm bán hàng phục vụ khách Trung Quốc tại Hạ Long làm ăn chân chính đang tiếp tục bị các đối tác trong nước và Trung Quốc loại khỏi cuộc chơi với việc không đưa du khách Trung Quốc vào các điểm bán hàng không sử dụng nhân sự Trung Quốc. Việc sử dụng lực lượng này nhằm dễ dàng tiếp tục trốn thuế.

Hiện, tại TP.Hạ Long đã có khoảng 13 điểm bán hàng phục vụ khách Trung Quốc đã đi vào hoạt động; chưa kể một loạt các điểm bán hàng dạng này tại Móng Cái.

Tuy nhiên, theo ông chủ một điểm bán hàng, từ ngày mở ra đến nay chưa đón được một đoàn khách Trung Quốc nào. “Chúng tôi thực hiện nghiêm luật của Nhà nước, trong đó kiên quyết không đưa nhân sự Trung Quốc - mà thực tế là sang Việt Nam bằng visa du lịch - vào làm việc tại cửa hàng. Vì thế, phía đối tác Trung Quốc không đưa khách vào cửa hàng của chúng tôi” – ông chủ này chia sẻ.

Đây là thực trạng chung của tất cả các điểm bán hàng không sử dụng khách du lịch Trung Quốc làm việc trái phép tại Hạ Long.

Chia sẻ với Lao Động, đại diện một số điểm bán hàng cho biết, phải sử dụng nhân sự Trung Quốc thì mới có thể trốn thuế được. Hiện, các cửa hàng đều được yêu cầu thanh toán qua tài khoản của chủ cửa hàng. Tuy nhiên, khách vẫn có thể thanh toán bằng tiền mặt và việc này sẽ rất khó quản lý. Đặc biệt, nếu để nhân viên người Trung Quốc giao dịch tại đây, họ sẽ giúp các cửa hàng trốn thuế với chiêu bài: giao dịch tại Hạ Long nhưng tiền và hàng sẽ nhận - giao tại Trung Quốc.

Đại diện một số cửa hàng chỉ sử dụng nguồn nhân lực trong nước cũng “tố”, hiện riêng tại Bãi Cháy vẫn còn hàng trăm khách du lịch Trung Quốc đang làm việc trái phép tại các điểm bán hàng phục vụ khách Trung Quốc.

“Không dẹp được các đối tượng này, các DN làm ăn chân chính sẽ “chết”. Họ không chỉ lấy mất công việc của hướng dẫn viên, nhân viên trong nước, mà nguy hiểm hơn, đây chính là mắt xích cực kỳ quan trọng quyết định sự tồn tại của tour giá rẻ, tour “0 đồng” vốn nhức nhối bấy lâu” -  anh N.Đ.N – Giám đốc một Cty lữ hành tại Hạ Long – chia sẻ.

Trước đó, như Lao Động đã phản ánh, thị trường khách đường bộ Trung Quốc tại Quảng Ninh đến nay đã sạch bóng các Cty lữ hành Quảng Ninh, do các Cty trong tỉnh bị áp giá sàn/tour để tính thuế và phải thực hiện tour trọn gói; trong khi các Cty lữ hành ngoại tỉnh không chịu bất kỳ sự ràng buộc nào như ở trên. Điều này đã giúp các Cty ngoại tỉnh trốn thuế thoải mái để bù lỗ cho việc đại hạ giá tour và kiếm lời bất chính.

Hiện, giá tour 3 đêm, 4 ngày/khách khởi hành từ Nam Ninh, Trung Quốc chỉ còn khoảng 280-300 NDT và đặt chân sang cửa khẩu Móng Cái chỉ còn khoảng 150 NDT (khoảng 510.000 đồng), trong khi giá tối thiểu cho một tour như vậy là 2,5 triệu đồng.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.