Thay thế hoàn toàn hệ thống khai thuế, nộp thuế cũ

LAM DUY |

Theo thông tin từ Tổng cục Thuế, dự kiến từ tháng 11.2019, cơ quan này sẽ triển khai hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax) cho 18 tỉnh/thành phố.

Các tỉnh, thành áp dụng eTax bao gồm: TPHCM, Bình Phước, Bình Dương, Cần Thơ, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau.

Cùng vời 45 tỉnh/thành phố triển khai hệ thống này từ trước đó, hệ thống eTax sẽ được triển khai trên toàn quốc từ tháng 11.2019, thay thế hoàn toàn hệ thống khai thuế, nộp thuế cũ. Cụ thể, kể từ ngày 25.11.2019, người nộp thuế tại 18 tỉnh/thành phố trên sẽ ngừng sử dụng hệ thống khai thuế điện tử (nhantokhai.gdt.gov.vn) và nộp thuế điện tử (nopthue.gdt.gov.vn) để chuyển sang sử dụng hệ thống dịch vụ thuế điện tử eTax (thuedientu.gdt.gov.vn).

LAM DUY
TIN LIÊN QUAN

Cần xử lý dứt điểm hơn 88.000 tỉ đồng nợ đọng thuế

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Ngày 22.10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày trước Quốc hội Tờ trình dự thảo nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN. Theo đó, tính đến 31.8.2019, tổng số tiền nợ thuế là 88.253 tỉ đồng, trong đó tiền nợ thuế không còn khả năng nộp ngân sách là 42.990 tỉ đồng, chiếm 48,7% tổng số tiền nợ thuế.

Gần 43.000 tỉ đồng tiền nợ thuế không còn khả năng nộp ngân sách

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Theo Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng, hiện số tiền nợ đọng thuế tăng cao là do người nộp thuế đã chết, mất tích, doanh nghiệp tự giải thể, phá sản, bị thiên tai, thảm họa bất ngờ không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Trước tình hình này cần thiết phải có biện pháp để xử lý nợ thuế với đối tượng này.

Tài xế Go-Viet bắt đầu phải đóng thuế thu nhập cá nhân

Thế Lâm |

Các tài xế đối tác của Go-Viet gồm Go-Bike, Go-Food, Go-Send sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng theo diện cá nhân kinh doanh. Đây là thông tin được phía Go-Viet đưa ra trưa ngày 17.10. Theo Go-Viet, việc thu thuế này thực hiện theo triển khai của cơ quan thuế.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Cần xử lý dứt điểm hơn 88.000 tỉ đồng nợ đọng thuế

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Ngày 22.10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày trước Quốc hội Tờ trình dự thảo nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN. Theo đó, tính đến 31.8.2019, tổng số tiền nợ thuế là 88.253 tỉ đồng, trong đó tiền nợ thuế không còn khả năng nộp ngân sách là 42.990 tỉ đồng, chiếm 48,7% tổng số tiền nợ thuế.

Gần 43.000 tỉ đồng tiền nợ thuế không còn khả năng nộp ngân sách

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Theo Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng, hiện số tiền nợ đọng thuế tăng cao là do người nộp thuế đã chết, mất tích, doanh nghiệp tự giải thể, phá sản, bị thiên tai, thảm họa bất ngờ không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Trước tình hình này cần thiết phải có biện pháp để xử lý nợ thuế với đối tượng này.

Tài xế Go-Viet bắt đầu phải đóng thuế thu nhập cá nhân

Thế Lâm |

Các tài xế đối tác của Go-Viet gồm Go-Bike, Go-Food, Go-Send sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng theo diện cá nhân kinh doanh. Đây là thông tin được phía Go-Viet đưa ra trưa ngày 17.10. Theo Go-Viet, việc thu thuế này thực hiện theo triển khai của cơ quan thuế.