Thay đổi cách tính GDP có thay đổi được chất lượng tăng trưởng?

L.V |

Một số ý kiến cho rằng, cách tính GDP mới về cơ bản chỉ thay đổi các chỉ số, còn bản chất của nền kinh tế cũng như mức sống của người dân không thay đổi. Tổng cục Thống kê cho rằng, quan điểm này là chưa đúng.

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê – TS Nguyễn Bích Lâm, kết quả đánh giá lại quy mô GDP tác động đến các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô của nền kinh tế, tạo ra mức tăng đáng kể trong tổng giá trị GDP và GDP bình quân đầu người, từ đó tác động đến định hướng phát triển kinh tế - xã hội do tốc độ tăng trưởng kinh tế qua các năm có sự thay đổi rất nhỏ. Từ những chỉ số này, sẽ là công cụ để Chính phủ có những điều tiết kịp thời, đảm bảo các chỉ số tăng trưởng GDP, CPI, lạm phát được kiểm soát.

Cũng theo TS Nguyễn Bích Lâm, đánh giá lại quy mô GDP tác động đến các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô của nền kinh tế, tạo ra mức tăng đáng kể trong tổng giá trị GDP và GDP bình quân đầu người, từ đó tác động đến định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong các giai đoạn tiếp theo. Sự gia tăng GDP bình quân đầu người có thể dẫn đến sự thay đổi trong mô hình tiêu dùng hộ gia đình do ước tính mức sống cao hơn hoặc đạt nhanh hơn đến mức quốc gia có thu nhập trung bình cao.

 
Nguồn: TCTK

Ông Robert Dippelsman - Phó trưởng phòng thống kê của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho rằng, hiện nay việc rà soát, cập nhật số liệu thống kê về GDP là một việc làm bình thường. Đặc biệt là với các quốc gia đang phát triển và có tốc độ thay đổi nhanh như Việt Nam thì việc thống kê và rà soát lại GDP là rất cần thiết. Hiện nay tất cả các quốc gia trên thế giới đều cần phải rà soát đánh giá lại tốc độ tăng trưởng GDP của mình. Đối với một quốc gia có tốc độ thay đổi nhanh như Việt Nam thì việc này sẽ khó khăn hơn.

 
Nguồn: TCTK

Đánh giá về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, các chuyên gia Việt Nam và quốc tế đều ghi nhận nỗ lực vượt bậc của Việt Nam và những nỗ lực đó của Chính phủ, doanh nghiệp và người dân Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

IMF cho rằng, Việt Nam cùng 4 nền kinh tế khác trong khu vực Đông Nam Á nằm trong top 20 nền kinh tế đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2019. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đánh giá tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2019 đạt 6,8%; Ngân hàng Standard Chartered dự báo tăng 6,9% năm 2019 và duy trì đến năm 2021.

Ngân hàng Phát triển châu Á tiếp tục lạc quan về triển vọng kinh tế VN, theo dự báo mới nhất của ADB, tăng trưởng GDP của VN năm 2019 đạt 6,9%, trong năm 2020 đạt 6,8%, tăng 0,1% so với dự báo của chính ADB hồi tháng 9 năm nay.

TS Lê Đình Ân, nguyên Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội Quốc gia nhận định: Kinh tế 2019 vẫn trên đà phát triển tích cực, kinh tế vẫn giữ được mức tăng trưởng tốt. Những nỗ lực của Chính phủ trong cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ kiến tạo đã tạo niềm tin và sự phấn khởi trong cộng đồng doanh nghiệp.

L.V
TIN LIÊN QUAN

Đánh giá lại cách tính, quy mô GDP tăng bình quân 25,4%/năm

L.V |

Quy mô GDP đánh giá lại của toàn nền kinh tế theo giá hiện hành tăng bình quân 25,4%/năm giai đoạn 2010-2017.

Dự báo kinh tế giai đoạn 2021-2025: GDP tăng trưởng từ 7-7,5%

L.V |

Từ kết quả nghiên cứu, Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia đưa ra nhận định, tăng trưởng kinh tế Việt  Nam giai đoạn 2021-2025 gặp nhiều yếu tố hỗ trợ bởi 2 hiệp định thương mại tự do lớn.

Quốc hội giao chỉ tiêu năm 2020 GDP tăng khoảng 6,8%, lạm phát dưới 4%

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Với 88.20% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Đánh giá lại cách tính, quy mô GDP tăng bình quân 25,4%/năm

L.V |

Quy mô GDP đánh giá lại của toàn nền kinh tế theo giá hiện hành tăng bình quân 25,4%/năm giai đoạn 2010-2017.

Dự báo kinh tế giai đoạn 2021-2025: GDP tăng trưởng từ 7-7,5%

L.V |

Từ kết quả nghiên cứu, Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia đưa ra nhận định, tăng trưởng kinh tế Việt  Nam giai đoạn 2021-2025 gặp nhiều yếu tố hỗ trợ bởi 2 hiệp định thương mại tự do lớn.

Quốc hội giao chỉ tiêu năm 2020 GDP tăng khoảng 6,8%, lạm phát dưới 4%

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Với 88.20% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.