Tháo gỡ khó khăn để sản xuất trong dịch: Cần thiết lập "vùng xanh"

Vũ Long |

Hỗ trợ doanh nghiệp và địa phương gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh bởi dịch COVID-19 bằng việc nhanh chóng thiết lập "vùng xanh" an toàn.

Khó khăn đang bủa vây tất cả các ngành

Theo Bộ Công Thương, việc áp dụng Chỉ thị 16 tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam đã dẫn đến tình trạng tắc nghẽn lưu thông lúa hàng hóa từ ruộng về nhà máy và từ nhà máy ra các cảng xuất khẩu.

Trong giai đoạn thu hoạch, việc thiếu hụt trầm trọng lực lượng lao động thời vụ trên đồng, từ người đi thu mua cho đến người gặt lúa, bốc vác xuống ghe (thuyền) do các ghe vận chuyển lúa không thể di chuyển từ vùng này sang vùng khác, đặc biệt là giữa các địa phương.

Vụ hè thu sản lượng tập trung tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), thu hoạch rộ ngay thời điểm mưa nhiều nên lúa phải được sấy bằng thiết bị sấy, nhưng việc vận chuyển lúa từ ruộng đến nhà máy bị gián đoạn, dẫn đến tình trạng ùn ứ lúa tươi chưa được xử lý, làm giảm chất lượng gạo. Các thương nhân thiếu hụt nguồn nguyên liệu chế biến gạo thành phẩm, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các hợp đồng xuất khẩu đã ký kết trước đó.

Đối với những nhà máy tổ chức sản xuất theo hình thức “3 tại chỗ” (3T), năng suất hoạt động giảm mạnh, chỉ duy trì từ 50% trở xuống do thiếu hụt lực lượng nhân công. Các thương nhân dù đã áp dụng hình thức “1 cung đường - 2 địa điểm” cho nhà máy sản xuất, chế biến, tuy nhiên do bị giới hạn bởi khung giờ không được ra đường (18h đến - 6h), nên một số hoạt động bị gián đoạn qua ngày, làm cho chất lượng hàng hóa tươi sống bị sụt giảm.

Chưa dừng lại ở đó, khó khăn trong khâu vận chuyển từ nhà máy chế biến đến các cảng xuất khẩu cũng là nút thắt lớn cần tháo gỡ. Hiện nay, thị trường thiếu hụt nghiêm trọng tài xế xe tải, container, sà lan vận chuyển gạo, hàng hóa từ nhà máy chế biến ra cảng. Người lao động làm hàng tại các cảng xuất khẩu cũng bị giảm rất nhiều.

Tại một số địa phương, tài công ghe hoặc tài xế lái máy gặt đập liên hợp được yêu cầu phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19, tuy nhiên giấy xác nhận này chỉ có hiệu lực trong vòng 72 giờ, không đủ thời gian để vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL đi các cảng khu vực TP.Hồ Chí Minh.

Kết quả tổng hợp cập nhật từ các hiệp hội và DN khối tư nhân trên toàn quốc được Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) thực hiện cho thấy, hiện có 3 vấn đề khó khăn lớn nhất mà doanh nghiệp (DN) đang phải đối mặt, đó là nhiều nhà máy gặp khó khăn, thách thức trong duy trì hoạt động, đặc biệt khi áp dụng các quy định của mô hình 3T; Cung ứng hàng hóa, gồm cả đầu vào và đầu ra cho các DN và hoạt động tiêu dùng đang đặc biệt khó khăn, vận tải hàng hóa sụt giảm mạnh hiệu suất hoạt động.

Trong khi đó, sức khỏe tài chính của nhiều DN cũng đang suy yếu do sức chống chịu rất mỏng từ ảnh hưởng của 4 đợt dịch COVID-19 căng thẳng.

Trao quyền cho địa phương để thiết lập các “vùng xanh”

Theo Ban IV, việc thiết lập các “doanh nghiệp xanh” tiến tới hình thành các “vùng xanh” sẽ duy trì sản xuất, kinh doanh trong nước trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang căng thẳng. Các chuyên gia Ban IV đề xuất Chính phủ giao chỉ tiêu và trách nhiệm cho các địa phương về tỉ lệ doanh nghiệp xanh trên tổng số doanh nghiệp tại địa bàn.

Trên cơ sở đó, chính quyền các tỉnh sẽ chủ động hơn trong việc tính toán, sắp xếp thứ tự ưu tiên, sử dụng hiệu quả nguồn lực vắc xin để tổ chức tiêm cho người lao động ở các nhà máy, nhóm lái xe, nhân lực logistics tại các công ty vận tải, dịch vụ xuất nhập khẩu..., nhằm tạo lập và phát triển các doanh nghiệp xanh.

Để triển khai thực hiện, Ban IV cho rằng nên trao quyền cho các địa phương được quyết sách chủ động việc tổ chức tiêm tại chính các nhà máy, thay vì chỉ ở trung tâm y tế; hay việc cho phép doanh nghiệp tư nhân phối hợp với chính quyền tổ chức tiêm nếu đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn y tế, dưới sự giám sát và tập huấn của sở y tế tỉnh, thành...

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Hiến kế giải pháp thay thế "3 tại chỗ" giúp doanh nghiệp duy trì sản xuất

Cường Ngô |

Sau một thời gian áp dụng, mô hình sản xuất "3 tại chỗ" ở một số nơi đã bộc lộ bất cập như thiếu cơ sở hạ tầng, chi phí gia tăng, chưa có quy định, hướng dẫn chưa cụ thể và có nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng do không thể tiếp tục phương án này nếu kéo dài. Từ đó, nhiều hiến kế đã được đưa ra và đề nghị xem xét cho thực hiện.

Khu du lịch chuyển hướng sản xuất nông nghiệp để cầm cự

Phan Tuấn |

Khu du lịch sinh thái Phước Sơn, ở huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông được đầu tư cả trăm tỉ đồng. Thế nhưng, 2 năm qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên hoạt động du lịch ở đây trở nên ảm đạm, "đóng băng". Trong bối cảnh này, khu du lịch đã linh động, chuyển hướng sang sản xuất nông nghiệp công nghệ cao để cầm cự, vượt qua giai đoạn khó khăn.

Doanh nghiệp thêm tiềm lực sản xuất vì được giãn thuế do dịch COVID-19

Vũ Long |

Doanh nghiệp và hộ kinh doanh có thêm tiềm lực để ổn định sản xuất khi được Chính phủ hỗ trợ gia hạn 41.800 tỉ đồng tiền thuế.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hiến kế giải pháp thay thế "3 tại chỗ" giúp doanh nghiệp duy trì sản xuất

Cường Ngô |

Sau một thời gian áp dụng, mô hình sản xuất "3 tại chỗ" ở một số nơi đã bộc lộ bất cập như thiếu cơ sở hạ tầng, chi phí gia tăng, chưa có quy định, hướng dẫn chưa cụ thể và có nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng do không thể tiếp tục phương án này nếu kéo dài. Từ đó, nhiều hiến kế đã được đưa ra và đề nghị xem xét cho thực hiện.

Khu du lịch chuyển hướng sản xuất nông nghiệp để cầm cự

Phan Tuấn |

Khu du lịch sinh thái Phước Sơn, ở huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông được đầu tư cả trăm tỉ đồng. Thế nhưng, 2 năm qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên hoạt động du lịch ở đây trở nên ảm đạm, "đóng băng". Trong bối cảnh này, khu du lịch đã linh động, chuyển hướng sang sản xuất nông nghiệp công nghệ cao để cầm cự, vượt qua giai đoạn khó khăn.

Doanh nghiệp thêm tiềm lực sản xuất vì được giãn thuế do dịch COVID-19

Vũ Long |

Doanh nghiệp và hộ kinh doanh có thêm tiềm lực để ổn định sản xuất khi được Chính phủ hỗ trợ gia hạn 41.800 tỉ đồng tiền thuế.